100 triệu euro và cơ hội với một cầu thủ 18 tuổi
Cựu Chủ tịch lừng danh của AC Milan - Berlusconi từng nhận xét thẳng thắn rằng: "Khi bạn mới chỉ 18 tuổi và bạn có 100 triệu euro để giúp gia đình và bản thân, bạn có đủ can đảm để từ chối nó?".
100 triệu euro có phải là con số thực tế về giá của Donnarumma nếu ra đi trong mùa hè năm nay hay không, không ai biết được chính xác. Tuy nhiên, hàm ý mà "bố già" Berlusconi muốn nhấn mạnh, khi một cầu thủ còn quá trẻ và nhận được một số tiền cực lớn, đó không phải là cái tội, thậm chí đó còn là cơ hội để đổi đời một cách đường hoàng.
Donnarumma từng nhận được lời đề nghị 100 triệu euro. Ảnh: Getty. |
Nếu Donnarumma rời Milan trong những ngày vừa qua, anh sẽ có số tiền lớn để phục vụ cho các mục đích của bản thân và phụ giúp gia đình mình, đó là lý do mà bất cứ người lao động nào cũng hướng tới khi đi làm.
Ngoài câu chuyện về tiền bạc, việc có được cơ hội mới ở các đội bóng tiềm năng hơn cũng là điều mà Donnarumma mong muốn. Trong 10 năm trở lại đây, AC Milan đã đi xuống thảm hại về mặt phong độ cũng như thành tích trên mọi đấu trường, do đó nếu cứ ở lại Milan, đó không phải là một phương án hay cho Donnarumma nếu muốn phát triển sự nghiệp.
Những ngày qua, Real Madrid được cho là CLB theo sát Donnarumma nhất trong bối cảnh Los Blancos không với tới được mục tiêu David De Gea của M.U. Xét về danh tiếng, lịch sử, tiềm năng, phong độ,... tất cả mọi thứ, Real đều vượt trội so với Milan. Việc một cầu thủ mong muốn tìm được cho mình những thử thách mới là điều rất chính đáng, và ở đây, mong muốn của Donnarumma cũng có mục đích tương tự.
Nếu được sang Real, tài năng của Donnarumma hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa. Ảnh: Getty. |
Donnarumma có đáng bị gọi là "kẻ phản Chúa"?
Việc các CĐV Milan trong những ngày qua dùng mọi thứ tồi tệ nhất để nhắm về Donnarumma, suy cho cùng, là hành động thiếu suy nghĩ và dựa trên cảm tính quá nhiều.
Sự cảm tính từ các CĐV đội chủ sân San Siro cũng khởi nguồn từ chính thành tích tệ hại của đội bóng trong nhiều năm qua. Việc CLB bất chợt có một tài năng nổi trội hơn hẳn so với phần còn lại đã khiến các CĐV Milan đặt trọn niềm tin vào người ấy, dù rằng đó mới chỉ là một cầu thủ 18 tuổi. Với những người yêu Milan, họ đang thèm khát hơn bao giờ hết những người như Donnarumma ở lại và cống hiến, qua đó đưa đội bóng tìm lại được ánh hào quang xưa.
Donnarumma từng được các CĐV Milan yêu mến hết mình. Ảnh: Getty. |
Thế nên, khi đã yêu Donnarumma hết mình và biết được thủ thành này có ý định ra đi, sự giận dữ là khó tránh khỏi đến từ các Milanista. Từ sự tức giận đó, họ liên tiếp có những màn chửi rủa, lăng mạ, dọa giết, ném tiền âm phủ vào thủ môn trẻ tuổi này. Tất cả những hành động đó là thiếu suy nghĩ và càng làm Donnarumma cảm thấy chán nản.
CĐV Milan cho rằng, Donnarumma không trung thành? Điều này liệu có đúng? Một cầu thủ mới chỉ 18 tuổi và mới bắt đỉnh cao được 2 năm cũng bị quy chụp là kẻ phản bội khi muốn ra đi. 18 tuổi thậm chí còn chưa qua mốc được coi là cầu thủ trẻ (23 tuổi), nhưng đã phải hứng chịu mọi sự nguyền rủa vì không trung thành? Khái niệm "trung thành" của các Milanista ở đây là gì, liệu nó có đúng với một người mới chỉ có vài năm gắn bó với CLB trong độ tuổi "mầm xanh"?
Giờ đây, Donnarumma đã ở lại với Milan, tuy nhiên Rossoneri cũng cho thấy mình chẳng "chơi đẹp" trong việc tạo điều kiện cho thủ thành này. Donnarumma vẫn sẽ được cho phép ra đi nếu CLB nào chịu trả cho Milan 100 triệu euro nếu đội chủ sân San Siro được đá Champions League 2018-2019. Thêm một lần nữa, Milan và chính các CĐV của mình lại làm Donnarumma cảm thấy chán nản và trong tương lai 1-2 năm tới, nếu thủ môn này có rời San Siro, các Milanista cũng đừng bất ngờ bởi ngay từ đầu, Donnarumam không phải "kẻ phản Chúa".