Điền kinh Việt Nam vừa khép lại hành trình tại giải vô địch châu Á 2023 tại Bangkok (Thái Lan). Kết thúc 4 ngày thi đấu, tuyển điền kinh Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng, xếp hạng 13/19 quốc gia tham dự.
Trong đó, Nguyễn Thị Hường giành huy chương đồng nội dung nhảy ba bước nữ và nhóm vận động viên Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x400m nữ.
Bên cạnh những thành tích nổi bật này, ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023, rất nhiều vận động viên trẻ lần đầu tham dự đấu trường châu lục cũng để lại những dấu ấn nhất định.
Đơn cử như Nguyễn Thị Hường giành huy chương đồng; Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh góp công trong tấm huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x400 m nữ; Huỳnh Thị Mỹ Tiên vào chung kết 100m rào nữ hay Trần Thị Nhi Yến lọt top 8 vận động viên nhanh nhất châu Á nội dung 100m nữ.
TS Dương Đức Thuỷ - Nguyên cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Vụ Thể thao thành tích cao I, Cục Thể dục thể thao) đánh giá: "Với lực lượng trẻ tham gia giải đấu vừa qua, họ đã chứng tỏ mình có thể đảm đương được nhiệm vụ trên đội tuyển, sẵn sàng thay thế, bổ sung lớp đàn anh, đàn chị.
Như Nguyễn Thị Hường, thành tích huy chương đồng lần này đáng ra cô đã phải đạt từ 2 năm trước. Tuy nhiên, với lần đầu dự giải châu Á, kết quả mà Hường có được là rất đáng hoan nghênh. Bởi lẽ, đây là nhóm nội dung kĩ thuật đòi hỏi nhiều yếu tố.
Hay Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh cũng đã có mặt trong nội dung tiếp sức 4x400 m. Những cố gắng và thành tích của các vận động viên này đã được ghi nhận".
Trước mắt, điền kinh Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục chuẩn bị để hướng tới ASIAD 19. Vì vậy, giải vô địch châu Á vừa qua là cơ hội để các vận động viên thi đấu cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm, thể hiện bản thân, đồng thời như bài kiểm tra trước khi ban huấn luyện lựa chọn tham dự đấu trường lớn sắp tới.
Đặc biệt, màn thể hiện của lớp vận động viên trẻ và phần nào kết quả đạt được đã mang lại những tín hiệu tích cực trong việc tuyển chọn lực lượng của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 19.
Ông Dương Đức Thuỷ nhấn mạnh: "Khả năng rất cao là các vận động viên trẻ tham dự giải châu Á sẽ có tên trong danh sách tham dự ASIAD 19, bởi lực lượng của Việt Nam không có nhiều.
Nhưng vấn đề những gương mặt này là lớp trẻ của Việt Nam, còn so với thế giới thì chưa hẳn. Ở các quốc gia khác, nhiều vận động viên trẻ hơn nhưng thành tích đã rất tốt.
Do đó, lãnh đạo và ban huấn luyện sẽ phải sàng lọc thật kĩ, xem xét và đánh giá nội dung nào có khả năng cạnh tranh huy chương tại đấu trường sắp tới".
Điền kinh Việt Nam đang sở hữu lứa vận động viên trẻ tiềm năng. Tuy nhiên, những gương mặt này vẫn cần nỗ lực hơn, cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm để hướng tới các giải đấu lớn hơn trong tương lai, trong đó có ASIAD và Olympic.