Điền kinh Việt Nam chạy đà từng bước cho ASIAD 19

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 19, trong đó, giải vô địch châu Á là bước đệm quan trọng để các vận động viên kiểm tra thành tích và tích luỹ kinh nghiệm.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tranh tài tại giải vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan. Lực lượng tham gia giải đấu năm nay gồm 20 tuyển thủ, hầu hết là những vận động viên trọng điểm ở các nội dung thi đấu và vừa giành thành tích ở SEA Games 32 vừa qua.

Danh sách này gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Ngọc, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Tùng Lâm, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Trung Cường, Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Hường, Ngần Ngọc Nghĩa, Hoàng Thị Ánh Thục, Trần Thị Nhi Yến, Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tiến Trọng, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn, Lương Đức Phước.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (12.7), Việt Nam có 4 vận động viên tham gia tranh tài, gồm Nguyễn Thị Oanh (1.500m nữ), Trần Đình Sơn - Nguyễn Tùng Lâm (400m nam) và Nguyễn Thị Hường (nhảy 3 bước nữ).

Niềm hi vọng số 1 của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh đã không thể tạo bất ngờ khi chỉ về đích thứ 5 với thông số 4 phút 18 giây 84 ở cự li 1.500m nữ. Trong khi đó, bộ đôi Trần Đình Sơn và Nguyễn Tùng Lâm cũng không thể vượt qua vòng loại 400m nam để góp mặt ở vòng chung kết.

Đáng chú ý nhất là tấm huy chương bạc của Nguyễn Thị Hường ở nội dung nhảy 3 bước nữ với thành tích 13m68. Tại SEA Games 32 vừa qua, cô cũng giành được tấm huy chương bạc ở chính nội dung này.

Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ
Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Kết quả ngày thi đấu đầu tiên không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn.

TS Dương Đức Thuỷ - Nguyên cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Vụ Thể thao thành tích cao I, Cục Thể dục thể thao) cho biết: "Ở giải đấu lần này, rất khó để điền kinh Việt Nam có thể kì vọng vào huy chương vàng.

Bởi lẽ, chúng ta mới có sự thay đổi về mặt nhân sự. Lực lượng mới còn rất mỏng, chưa thể đáp ứng được chất lượng như lứa vận động viên cũ và chỉ ở mức trung bình so với các quốc gia khác. 4x400m sẽ là nội dung tiếp theo kì vọng có huy chương nhưng cũng rất khó".

Tuy nhiên, chuyên gia này khẳng định, ở giải vô địch châu Á 2023, điền kinh Việt Nam cũng xác định tâm thế sẵn, đó là không đặt nặng thành tích và xem đây là cữ dượt tốt cho ASIAD 19.

Ông chia sẻ, kể từ SEA Games 31, điền kinh Việt Nam liên tục tham gia Đại hội thể thao toàn quốc và đến SEA Games 32. Vì vậy, các vận động viên chưa có quãng nghỉ. Giải châu Á này là lần thi đấu nước ngoài đầu tiên của các tuyển thủ (không tính giải tập huấn).

"Giải vô địch châu Á được tổ chức 2 năm/lần và không bắt buộc các nước phải tham dự. Một số vận động viên mạnh có thể không tham dự để tập trung cho ASIAD 19. Như Trung Quốc và Nhật Bản, lực lượng của họ rất hùng hậu nên sẽ có đội hình dự bị để thi đấu. Còn Việt Nam chúng ta sẽ khan hiếm hơn một chút.

Dù vậy, giải châu Á chỉ dưới ASIAD 1 bậc thôi, thế nên đóng vai trò là tiền đề, bước đệm hướng tới ASIAD 19. Ban huấn luyện sẽ chờ các vận động viên thể hiện khả năng, từ đó đưa ra đánh giá, điều chỉnh kế hoạch tập luyện nhằm hướng tới điểm rơi phong độ tốt nhất cho giải đấu tháng 9", ông Thuỷ nói.

Giải vô địch châu Á sẽ là tiền đề cho điền kinh Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 19. Ảnh: Nguyễn Đăng
Giải vô địch châu Á sẽ là tiền đề cho điền kinh Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 19. Ảnh: Nguyễn Đăng

Chuyên gia này cũng khẳng định, 20 vận động viên tham dự giải vô địch châu Á gần như sẽ là những gương mặt sẽ tham dự ASIAD 19, ngoại trừ các trường hợp chấn thương bất khả kháng nếu xảy ra trong quá trình chuẩn bị.

Trong lịch sử, đội tuyển điền kinh Việt Nam có thành tích khá khiêm tốn tại giải vô địch châu Á. Tuy nhiên, các tuyển thủ vẫn đang nỗ lực hết sức, cạnh tranh, cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm để hướng tới các giải đấu lớn hơn trong tương lai, trong đó có ASIAD và Olympic.

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Oanh lỡ cơ hội giành huy chương tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh chỉ về đích thứ 5 ở nội dung 1500m nữ tại giải điền kinh châu Á 2023.

2 vận động viên Việt Nam không vượt qua vòng loại giải điền kinh châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Hai vận động viên Trần Đình Sơn và Nguyễn Tùng Lâm dừng chân ở vòng loại nội dung 400m nam giải điền kinh châu Á 2023.

Nguyễn Thị Oanh bắt đầu tranh tài tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Chân chạy số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Oanh sẽ bắt đầu tranh tài tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 với nội dung chung kết 1500m.

Biến vương tử siêu giàu Ả Rập thành trò cười và sự sa lầy của phim Hàn

Mi Lan |

Trong 5 năm trở lại đây, phim Hàn Quốc liên tục bị các quốc gia phản ứng khi tùy tiện xây dựng những câu chuyện bóp méo về văn hóa bản địa.

Khởi công gói thầu 2.630 tỉ đồng thi công 2 tuyến giao thông sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Gói thầu 6.12 có giá trị hợp đồng hơn 2.630 tỉ đồng thi công hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành là tuyến số 1 và tuyến số 2 đã chính thức được khởi công sáng ngày 14.7 tại xã Long Phước, huyện Long Thành, dự kiến thời gian thi công là 885 ngày.

Sân bay thứ 2 của Hà Nội vẫn có thể trở thành sân bay quốc tế

Hiếu Anh |

Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, sân bay thứ 2 vùng Thủ đô Hà Nội vẫn có khả năng trở thành sân bay quốc tế.

Vụ 2 bà cháu tử vong vì cháy xe điện: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước khi đi ngủ, anh D. cắm sạc pin chiếc xe điện 4 bánh, ai ngờ chỉ ít phút sau, chiếc xe bốc cháy khiến người con gái 5 tuổi và mẹ ruột bị thiệt mạng.

Thắng tay vợt chủ nhà, Nguyễn Thuỳ Linh vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng

HOÀNG HUÊ |

Chiến thắng 2-1 trước đối thủ chủ nhà Iris Wang ở vòng 2 đơn nữ giúp Nguyễn Thuỳ Linh giành vé vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng 2023.

Nguyễn Thị Oanh lỡ cơ hội giành huy chương tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh chỉ về đích thứ 5 ở nội dung 1500m nữ tại giải điền kinh châu Á 2023.

2 vận động viên Việt Nam không vượt qua vòng loại giải điền kinh châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Hai vận động viên Trần Đình Sơn và Nguyễn Tùng Lâm dừng chân ở vòng loại nội dung 400m nam giải điền kinh châu Á 2023.

Nguyễn Thị Oanh bắt đầu tranh tài tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Chân chạy số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Oanh sẽ bắt đầu tranh tài tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 với nội dung chung kết 1500m.