Điền kinh hướng đến giành Huy chương Vàng tại SEA Games 32

HOÀI VIỆT |

Điền kinh Việt Nam đang chuẩn bị lực lượng hướng đến SEA Games 32 và tới đây, tất cả các gương mặt quan trọng nhất của đội tuyển sẽ thi đấu giải đấu tại Lai Châu trong các nội dung cự ly dài và marathon. Các nội dung marathon và cự ly dài là nội dung quan trọng mà chúng ta hướng đến giành Huy chương Vàng.

Trước câu hỏi rằng Đội tuyển Điền kinh Việt Nam sẽ giành được bao nhiêu Huy chương Vàng tại kỳ SEA Games 32 tới đây ở Campuchia?, Phụ trách bộ môn điền kinh (Tổng cục Thể dục - Thể thao) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam và là Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Đông Nam Á - ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Mỗi tổ nội dung của Đội tuyển Điền kinh quốc gia có mục tiêu riêng, dựa trên lực lượng mà chúng ta đang có. Tuy nhiên, chúng tôi hướng đến mục tiêu là giành tối thiểu 14 tấm Huy chương Vàng ở kỳ SEA Games năm nay”.

Tại SEA Games 31 ở Việt Nam, Đội tuyển Điền kinh là đội tuyển thể thao quốc gia giành được nhiều kết quả Huy chương Vàng trước với 22 tấm Huy chương Vàng. Nhưng ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia, chúng ta có mục tiêu tối thiểu chỉ là 14 tấm Huy chương Vàng là dựa trên sự chuẩn bị lực lượng cũng như cơ sở về chuyên môn các nội dung.

Ở cuộc đấu tại Lai Châu vào ngày 26.3 sắp tới, đội tuyển điền kinh cử các gương mặt quan trọng nhất của tổ nội dung cự ly dài và marathon tham dự. Trong đó, Nguyễn Văn Lai, Lương Đức Phước, Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Nguyên Thanh... là những người từng giành Huy chương Vàng tại SEA Games 31 và họ đang có vị thế trong nội dung của mình khi thi đấu Đông Nam Á. Chính vì thế, họ không nằm ngoài gương mặt quan trọng để điền kinh Việt Nam hướng đến sẽ giành kết quả tốt nhất.

“Mỗi tổ nội dung khi thi đấu tại Lai Châu là có mục tiêu huy chương. Tuy nhiên, chúng tôi lấy giải đấu là một cơ hội cho vận động viên cọ xát bởi vì thi đấu cũng chính là tập huấn”, huấn luyện viên Trần Văn Sỹ của Đội Điền kinh Việt Nam trao đổi. Không phải ngẫu nhiên, các gương mặt vàng của điền kinh cự ly dài, marathon Việt Nam đều đến Lai Châu thi đấu vì đây là giải có tính chất thành tích vô địch quốc gia nhưng quan trọng hơn, khi đội tuyển không có nhiều giải đấu cọ xát thì đây là cơ hội cho các chân chạy thử sức để kiểm tra sau một giai đoạn tập huấn.

Chúng ta sẽ đạt được bao nhiêu thành tích huy chương ở SEA Games 32, điều này không ai dám chắc. Thế nhưng, như ông Nguyễn Mạnh Hùng xác nhận, Đội tuyển Điền kinh Việt Nam có sự chuẩn bị về chuyên môn và có xác nhận về nhân lực của từng tuyển thủ vì thế nhắm được khả năng tranh chấp như thế nào.

Đấu trường Đông Nam Á vẫn là một trong những đấu trường quan trọng cho các tuyển thủ điền kinh Việt Nam vì đây là cơ sở để từng tuyển thủ có bước đệm hướng đến thi đấu các giải cấp cao hơn. Sau SEA Games 32, Đội tuyển Điền kinh Việt Nam sẽ đi Thái Lan dự giải vô địch châu Á 2023 và đây mới là một trong những cuộc tranh tài quan trọng để khẳng định chuyên môn của từng tuyển thủ.

“Chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt nhất và trước mục tiêu quan trọng là SEA Games 32, dù thi đấu ở Lai Châu thuộc giải vô địch quốc gia, chúng tôi vẫn phải thận trọng về chuyên môn của mình”, tuyển thủ Nguyễn Trung Cường của Đội tuyển Điền kinh Việt Nam chia sẻ.

Hiện tại, các tổ nhóm nội dung chạy dài và marathon đang có sự chuẩn bị riêng để hướng đến thi đấu cọ xát tại Lai Châu. Với marathon, chúng ta vẫn chờ đợi sự thể hiện của gương mặt nam số một Đông Nam Á là Hoàng Nguyên Thanh. Nam tuyển thủ của điền kinh Bình Phước đã giành tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31 về nội dung marathon nam nhưng chắc chắn khi thi đấu SEA Games 32 thì áp lực bảo vệ thành tích là không nhỏ dành cho Nguyên Thanh.

Trong khi đó, những gương mặt của marathon nữ như Hoàng Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Ninh cũng được chờ đợi tạo nên sự bất ngờ. Dù thế, chỉ khi thi đấu thực tế thì khả năng mới phát lộ được.

Vào lúc này, các đội tuyển điền kinh của Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore... đang gửi các gương mặt quan trọng tập huấn quốc tế và quan trọng hơn là vận động viên sẽ thi đấu các giải để cọ xát chuyên môn. Điền kinh Việt Nam đang tận dụng tối đa những cơ hội được thi đấu giải trong nước và quốc tế sẽ là dịp để thể hiện khả năng.

Sau các tuyển thủ chạy dài và marathon, nhóm nội dung đi bộ với Thanh Phúc, Thành Ngưng, Xuân Vĩnh, Nguyễn Thị Vân sẽ được đi Nhật Bản vào ngày 17.3 để thi đấu giải đi bộ 20km vô địch Châu Á 2023 (thi đấu chính thức ngày 19.3). Các tổ nội dung có được cơ hội thi đấu nào đều tận dụng tối đa cơ hội để tranh tài.

Như tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Phúc từng chia sẻ: “Trong một năm, cơ hội dự giải thuộc hệ thống đi bộ 20km quốc tế không nhiều thế nên chúng tôi được dự giải là rất trân trọng và tận dụng tối đa khả năng”.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Campuchia lên kế hoạch phủ sóng wifi toàn diện tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG (THEO PHNOM PENH POST) |

Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) đã bắt đầu lên kế hoạch lắp đặt mạng wifi tại Sân vận động quốc gia Morodok Techo, làng thể thao và các địa điểm thể thao khác, trước thềm SEA Games 32 và ASEAN Para Games sắp tới.

Tuyển nữ Việt Nam và thách thức từ tuyển nữ Philippines tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn để bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 32, trước sự cạnh tranh trực tiếp từ tuyển nữ Philippines.

Bước đệm quan trọng của điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài - Tiền Phong Marathon và các đợt tập huấn trong 2 tháng tới là sự chuẩn bị quan trọng của tuyền điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32.

PUBG Mobile tổ chức giải tiền SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đội tuyển Thể thao điện tử (Esports) hay nhất khu vực Đông Nam Á sẽ có giải đấu giao hữu chất lượng ở bộ môn PUBG Mobile, để chuẩn cho SEA Games 32 tại Campuchia.

Hy vọng các nhà điện ảnh có nhiều tác phẩm xứng đáng với sự nghiệp Đổi mới

Việt Văn |

Ngày 15.3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Campuchia lên kế hoạch phủ sóng wifi toàn diện tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG (THEO PHNOM PENH POST) |

Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) đã bắt đầu lên kế hoạch lắp đặt mạng wifi tại Sân vận động quốc gia Morodok Techo, làng thể thao và các địa điểm thể thao khác, trước thềm SEA Games 32 và ASEAN Para Games sắp tới.

Tuyển nữ Việt Nam và thách thức từ tuyển nữ Philippines tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn để bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 32, trước sự cạnh tranh trực tiếp từ tuyển nữ Philippines.

Bước đệm quan trọng của điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài - Tiền Phong Marathon và các đợt tập huấn trong 2 tháng tới là sự chuẩn bị quan trọng của tuyền điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32.

PUBG Mobile tổ chức giải tiền SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đội tuyển Thể thao điện tử (Esports) hay nhất khu vực Đông Nam Á sẽ có giải đấu giao hữu chất lượng ở bộ môn PUBG Mobile, để chuẩn cho SEA Games 32 tại Campuchia.