Tiền vệ 25 tuổi có tổng cộng 225 phút qua 3 trận, với 2 trận đá chính (gặp Tuyển Trung Quốc và Tuyển Hàn Quốc), vào sân từ phút 19 trận gặp Tuyển Uzbekistan. Hoàng Đức chủ yếu được xếp ở vị trí “số 9”, nhưng trên thực tế, anh di chuyển rộng, thậm chí lùi về khu vực sát vòng cấm địa để cùng đồng đội phối hợp tổ chức trận đấu.
Thời gian qua, từ vai trò của cầu thủ dự phòng cho Quang Hải, giờ Hoàng Đức đã trở thành niềm hy vọng số 1 của đội tuyển trong bối cảnh tiền vệ câu lạc bộ Công an Hà Nội chưa tìm lại được chính mình. Không chỉ trong khả năng di chuyển và những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội, Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 còn có những pha tranh chấp, tì đè, thoát pressing rất tốt khi đối đầu các cầu thủ thể hình quá tốt của Tuyển Hàn Quốc.
Trong nhận xét chung của nhiều người, trong đội hình Huấn luyện viên Troussier lựa chọn hiện tại, Hoàng Đức là cầu thủ duy nhất có thể ở trình độ đối đầu với các đội tốp đầu châu Á như Hàn Quốc. Cũng vì thế, câu chuyện về môi trường thi đấu lại được đặt ra. “Môi trường mới” dĩ nhiên là xuất ngoại.
Gần đây, thất bại của Quang Hải, Văn Toàn (đều đã trở lại V.League), Công Phượng (vẫn ở Nhật Bản nhưng cơ hội thi đấu vẫn quá ít), có thể tác động đến suy nghĩ của nhiều cầu thủ, thậm chí kể cả Hoàng Đức. Tuy nhiên, sự thật là, Hoàng Đức vẫn sẽ là cầu thủ hàng đầu tại Việt Nam, vẫn còn có thể phát triển.
Với chiều cao 1m83, bộ kỹ năng tốt, Hoàng Đức đủ sức xuất ngoại - thực tế đã có những câu lạc bộ quan tâm, nhưng từ kinh nghiệm của những người đi trước, sẽ cần có sự lựa chọn phù hợp, bước đi với độ dài phù hợp thay vì “nhảy” quá xa, quá sức. Huấn luyện viên Troussier vẫn khuyến khích xuất ngoại, nhưng chỉ lo tâm lý “chim sợ cành cong” trong cầu thủ Việt Nam.