“Nguyễn Hữu Kim Sơn đã được đến Mỹ tập huấn gần 1 tháng. Địa điểm tập huấn của Kim Sơn cũng là tại trung tâm ở Florida (Mỹ), nơi đang có Nguyễn Thị Ánh Viên tập luyện và HLV Đặng Anh Tuấn theo dõi giáo án, huấn luyện cho VĐV này”. - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - ông Trần Đức Phấn - cho biết và khẳng định “chương trình tập huấn của Kim Sơn trước mắt là năm 2018, được tính toán trên các kế hoạch tập luyện, thi đấu”.
Ở tuổi 15, Nguyễn Hữu Kim Sơn trở thành gương mặt trẻ thứ 3 trong lịch sử bơi lội Việt Nam được đến Mỹ thực hiện chu kỳ tập huấn dài ngày để phát triển đúng chuyên môn cũng như tiềm năng phát triển. Trước Kim Sơn, bơi lội Việt Nam đã có 2 tài năng trẻ được sang Mỹ tập luyện dài ngày là Ánh Viên và Ngô Thị Ngọc Quỳnh (Quảng Bình). Năm 2012, khi đó Ánh Viên tiến những bước đầu tiên trong sự nghiệp và được đầu tư khi mới 16 tuổi trong khi năm 2013, kình ngư 13 tuổi Ngọc Quỳnh được chọn để đầu tư cho tương lai. Rất tiếc, do Quỳnh không có sự bứt phá mạnh mẽ về chuyên môn nên chỉ được ở Mỹ 1 năm. Trong khi đó, trường hợp Ánh Viên lại rất thành công, nhanh chóng tạo ra sức bật vọt để trở thành một kỷ lục gia của thể thao Việt Nam và 4 năm qua, “cô gái Vàng” này đúng nghĩa là một “cỗ máy sản xuất HCV” cho bơi lội.
Tại SEA Games 29 ở Malaysia, Kim Sơn đã giành 1 HCV, xác lập kỷ lục SEA Games tại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân (4 phút 22 giây 12). Giai đoạn cuối năm, tài năng trẻ này đã tỏa sáng rực rỡ ở giải các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á 2017, giành 2 HCV và phá kỷ lục ở 2 nội dung cá nhân 400m tự do, 200m hỗn hợp dành cho lứa tuổi 14-15 bên cạnh 2 HCV đồng đội, 2 HCB cá nhân. Đó xem như sự đảm bảo chuyên môn để Tổng cục TDTT quyết định đầu tư trọng điểm để phát triển. Được biết, chi phí dành cho Kim Sơn có sự chung sức giữa Tổng cục TDTT và đơn vị An Giang.
“Yếu tố tài chính là quan trọng nhất. Nếu có tiềm lực tài chính mạnh, chúng tôi muốn gửi tất cả VĐV ra nước ngoài tập luyện. Hiện giờ, chi phí cho một VĐV tập huấn ở nước ngoài phải dựa trên sự chung sức giữa Tổng cục TDTT và đơn vị quản lý VĐV nên bài toán luôn được tính toán, cân nhắc rất kỹ càng”, Phó Chủ tịch kiêm TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, ông Đinh Việt Hùng phân tích.
Tập luyện tại Mỹ là một ước mơ của bất kỳ VĐV nào. Với môn bơi, sau khi Ánh Viên vươn lên mạnh mẽ, trở thành mũi nhọn và niềm tự hào của cả nền thể thao trong 5 năm qua nhờ chương trình tập huấn dài ngày tại Mỹ, rất nhiều VĐV trẻ khi mới được phát lộ tài năng đều mong muốn được đầu tư, có cơ hội ra nước ngoài tập luyện.
“Thể thao Thủ đô có những đầu tư mạnh mẽ, nhưng những người làm quản lý Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội phải giải bài toán làm thế nào cũng tìm được những VĐV như Ánh Viên. Chúng ta thấy Ánh Viên được tập huấn ở nước ngoài rồi về thi đấu hiệu quả, giành thành tích cao ra sao…” - Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở VHTT Hà Nội về lĩnh vực thể thao, Giám đốc Tô Văn Động đã nhấn mạnh.
Từ câu chuyện của Ánh Viên rồi Kim Sơn, có thể thấy, giữa các địa phương đang có sự “tự ái” riêng cũng như cạnh tranh, ganh đua nên ngay từ tư duy đã đặt ra quyết tâm phải đầu tư, đào tạo và phát triển tài năng để xây dựng thành những biểu tượng cho mình. Đó là điều rất tích cực và có thể coi như một điểm sáng mang tính “cách mạng” trong cách nghĩ, cách làm của TTVN trong bối cảnh trên mặt bằng chung các địa phương đều xuất hiện những gương mặt tài năng, dù thuộc diện xuất chúng thì vẫn còn quá ít ỏi. Và từ năm 2012 đến nay, với môn bơi thì việc đầu tư của ngành thể thao thay đổi rõ nét qua việc không chọn duy nhất điểm tập huấn tại Trung Quốc mà thay vào đó là các quốc gia phát triển hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản, Hungary, Thái Lan, Pháp…
Trước Nguyễn Hữu Kim Sơn, bơi nam Việt Nam đã có nhiều VĐV giỏi ra thi đấu như Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng), Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật (TP.Hồ Chí Minh)... nhưng chưa có gương mặt nào trong số những tên tuổi này được đánh giá là xuất sắc và có thể vượt trội các đối thủ trong khu vực. Thế nên, sau Ánh Viên, cơ hội và hy vọng cũng như trọng trách đang được trao cho Nguyễn Hữu Kim Sơn để tài năng trẻ này cụ thể hóa ước mơ cho bơi nam Việt Nam vươn tầm vượt Đông Nam Á.