Trận thắng Morocco 1-0 hôm qua đã giúp cầu thủ người Bồ Đào Nha ghi thêm một kỉ lục cá nhân nữa khi anh trở thành chân sút quốc tế xuất sắc nhất ở Châu Âu với 85 bàn, vượt qua huyền thoại người Hungary là Ferenc Puskas.
Ở tuổi 33, không rõ liệu Ronaldo có đuổi kịp chân sút quốc tế xuất sắc nhất thế giới hay không bởi Ali Daei của Iran đã ghi 109 bàn trong 149 trận quốc tế.
Dưới đây là những chân sút hàng đầu của Châu Âu
CRISTIANO RONALDO - 85 bàn, 152 trận
18 tuổi, Ronaldo đã ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha ở trận gặp Kazakhstan vào tháng 8.2003. Phải đợi đến Euro 2004, anh mới ghi bàn đầu tiên cho Seleccao ở trận gặp Hy Lạp tại vòng bảng.
Tính tới nay, Ronaldo đã lập được 5 hat-trick, trong đó có trận hòa Tây Ban Nha 3-3 vừa qua, và 1 trận ghi 4 bàn.
FERENC PUSKAS - 84 bàn, 89 trận
Thật tiếc là Puskas không thể vô địch World Cup sau khi Hungary của ông thua Tây Đức 2-3 ở chung kết năm 1954.
Bù lại, ông là một trong những cầu thủ giúp Real Madrid thống trị Châu Âu những năm 1950 và 1960. Năm 1962, Puskas nhập quốc tịch Tây Ban Nha nhưng không ghi được bàn nào.
SANDOR KOCSIS - 75 bàn, 68 trận
Hungary không phải là đội bóng một người bởi ngoài Puskas còn có Sandor Kocsis. Kocsis đã ghi 11 bàn ở World Cup 1954 nhưng Hungary vẫn thua Tây Đức ở chung kết.
Và giống Puskas, ông đến Tây Ban Nha nhưng thi đấu cho Barcelona.
MIROSLAV KLOSE - 71 bàn, 137 trận
Klose ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Đức ở trận gặp Albania năm 2001 và năm 2014, anh vượt Ronaldo của Brazil để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử World Cup với 16 bàn. Năm đó, Đức đã vô địch World Cup.
GERD MULLER - 68 bàn, 62 trận
Muller có hiệu suất ghi bàn tốt, giúp Tây Đức vô địch World Cup 1974. Riêng ở World Cup 1970, ông đã ghi 10 bàn và nếu tính các kì World Cup, con số này là 14 bàn.