Chuyển đổi khung thời gian thi đấu V.League mang lại lợi ích cho các câu lạc bộ

AN NGUYÊN |

Chỉ mất khoảng 4 tháng để Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các câu lạc bộ cùng thống nhất định hướng chuyển đổi thời gian, lộ trình tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia từ năm 2023.

Lịch thi đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thường gây nên nhiều ý kiến trái chiều, khi giải đấu bước vào các quãng nghỉ để đội tuyển quốc gia tập trung làm nhiệm vụ, hoặc các câu lạc bộ làm nhiệm vụ tại các giải đấu châu Á.

Thực tế, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm từng phát biểu rằng, việc có nhiều quãng nghỉ khiến giải đấu bị cắt vụn. Trong khi đó, cựu huấn luyện viên Hà Nội - Bandovic cũng từng đánh giá việc ngắt quãng giải đấu quá dài khiến cầu thủ mất phong độ và ông chưa từng thấy điều tương tự khi làm việc tại Thái Lan, Ấn Độ.

Tất cả ý kiến đóng góp xây dựng đều được các nhà tổ chức lắng nghe. Đây là bước đi có tính lịch sử, dựa trên sự cấp thiết của nền bóng đá nước nhà trên con đường phát triển, mang lại rất nhiều lợi ích cho các câu lạc bộ và đội tuyển Việt Nam.

Theo đó, kế hoạch chuyển dịch khung thời gian tổ chức giải đấu vắt mùa trong 2 năm, đồng bộ với khung thời gian tổ chức giải đấu của AFC đã diễn ra thuận lợi với sự ủng hộ và nỗ lực rất lớn từ các câu lạc bộ.

Từ thời điểm tháng 6.2023, khi mùa giải 2023 vẫn chưa hoàn thành giai đoạn 1, hội thảo công tác chuẩn bị mùa giải 2023-2024 đã được diễn ra.

Với các đội bóng, việc chuyển đổi là thử thách không nhỏ, bao gồm những vấn đề lớn như tài chính, nhân sự, xây dựng kế hoạch tập luyện, thi đấu phù hợp với tình hình mới... Họ gần như không có thời gian nghỉ từ khi mùa giải 2023 hạ màn.

Điều đáng ghi nhận là sự thích ứng với thay đổi rất nhanh của các đội bóng, khi hàng loạt thử thách đã được giải quyết. Kết quả ban đầu là các vòng đấu đầu tiên tại V.League và giải hạng Nhất Quốc gia 2023-2024 đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, tính cạnh tranh hấp dẫn.

Ngoài ra, sự xuất hiện của công nghệ VAR trong nhiều trận đấu cũng nhận được sự đánh giá tích cực, không chỉ về công tác tổ chức mà còn sự chuẩn bị nghiêm túc, chuyên nghiệp của các câu lạc bộ và ban tổ chức giải.

Khi V.League tổ chức theo khung thời gian mới đồng bộ với các giải châu Á và thế giới, tính ưu việt của lịch thi đấu phần nào mang đến lợi ích cho đội tuyển và các câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Hà Nội thi đấu với Wuhan Three Towns tại AFC Champions League trong thời gian V.League tạm nghỉ. Ảnh: Minh Dân
Câu lạc bộ Hà Nội thi đấu với Wuhan Three Towns tại AFC Champions League trong thời gian V.League tạm nghỉ. Ảnh: Minh Dân

Trong đợt nghỉ FIFA Days tháng 11, khi đội tuyển tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 cũng là lúc câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng thi đấu ở AFC Champions League, AFC Cup. Họ không phải căng sức khi vừa thi đấu giải châu Á, vừa thi đấu tại V.League.

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty VPF - chia sẻ: "Không có sự chuyển đổi nào là dễ dàng. VPF hay các câu lạc bộ đều phải đối diện với rất nhiều vấn đề phải xử lí ở giai đoạn bản lề, trước khi chính thức chuyển đổi khung thời gian tổ chức giải đấu.

Tuy nhiên, kế hoạch đã diễn ra thuận lợi khi nhận được sự đồng thuận cao từ các đội bóng tham dự giải đấu. Các câu lạc bộ đều nhìn nhận đây là một hướng đi đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài.

Chính vì vậy, mùa giải lịch sử 2023-2024 vừa khởi tranh một cách đầy hứng khởi, sôi nổi, tính cạnh tranh cao, mở ra nhiều hi vọng mới cho sự phát triển của các giải đấu trong tương lai".

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

V.League và giá trị từ bản quyền truyền hình

AN NGUYÊN |

Giá trị của V.League được đánh giá đã tăng lên rất nhiều lần khi VPF công bố hợp tác với FPT Play bằng bản hợp đồng có giá trị 5 năm (từ mùa giải 2023 đến hết mùa giải 2027).

V.League thay đổi khung thời gian thi đấu trước J.League và K.League

AN NGUYÊN |

Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã chuyển mình khi đồng bộ về khung thời gian thi đấu với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), điều mà nhiều giải đấu lớn ở các quốc gia vẫn chưa thể làm được.

V.League nên đánh giá lại vấn đề ngoại binh?

TAM NGUYÊN |

Đưa ngoại binh đến với các câu lạc bộ ở V.League không đơn thuần chỉ là sự phụ thuộc mà còn tạo ra sức hút mang về nguồn thu…

Hàng xóm bất ngờ khi công an đến khám xét nhà ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê Thái Bình

Trung Du |

Thái Bình - Lãnh đạo xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và hàng xóm tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, bất ngờ khi ngôi nhà ở quê của ông Lưu Bình Nhưỡng bị công an đến khám xét vào đêm qua (14.11).

4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn tử vong, công an bắt tạm giam Phó giám đốc khu du lịch

Mai Hương |

Ngày 15.11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thanh Nghĩa - Phó Giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần về tội vô ý làm chết người.

Đề xuất không hủy dự toán 16.000 tỉ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Nếu không được kéo dài nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 sang năm 2024 sẽ dẫn đến việc hủy dự toán năm 2023 khoảng 16.000 tỉ đồng. Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, nếu cắt nguồn vốn này thì áp lực giải ngân của Chính phủ có giảm đi, nhưng lại thiệt thòi cho các địa phương.

Xóa tư cách Chủ tịch Quảng Ninh với ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Đọc và ông Nguyễn Đức Long.

Hồ sơ phạm tội của giang hồ Cường "quắt", kẻ liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng

Lương Hà - Trung Du |

Thái Bình - Ông Lưu Bình Nhưỡng vừa bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản từ kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (sinh năm 1986, thường gọi là Cường “quắt”, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án; trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

V.League và giá trị từ bản quyền truyền hình

AN NGUYÊN |

Giá trị của V.League được đánh giá đã tăng lên rất nhiều lần khi VPF công bố hợp tác với FPT Play bằng bản hợp đồng có giá trị 5 năm (từ mùa giải 2023 đến hết mùa giải 2027).

V.League thay đổi khung thời gian thi đấu trước J.League và K.League

AN NGUYÊN |

Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã chuyển mình khi đồng bộ về khung thời gian thi đấu với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), điều mà nhiều giải đấu lớn ở các quốc gia vẫn chưa thể làm được.

V.League nên đánh giá lại vấn đề ngoại binh?

TAM NGUYÊN |

Đưa ngoại binh đến với các câu lạc bộ ở V.League không đơn thuần chỉ là sự phụ thuộc mà còn tạo ra sức hút mang về nguồn thu…