Tập huấn giám sát, trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023

Thanh Vũ |

Chiều 31.12, chương trình tập huấn giám sát, trọng tài khu vực phía Nam chuẩn bị cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023, do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã phối hợp với Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đã khai mạc tại Trung tâm thể thao Thống Nhất (TPHCM).

Nằm trong chương trình tập huấn, VFF cũng đã mời giảng viên trọng tài FIFA Mohamad Rodzali Yacob đến để truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức về công tác điều hành cho các trọng tài, trợ lý với hy vọng lực lượng "cầm cân nảy mực" của Việt Nam sẽ có thêm kiến thức, góc nhìn đa chiều để có thể điều hành các trận đấu chính xác.

Toàn cảnh buổi bế mạc. Ảnh: VFF
Toàn cảnh buổi bế mạc. Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng công tác trọng tài là 1 trong những yếu tố giúp cho nền bóng đá phát triển bền vững. Ban thường trực ghi nhận những nỗ lực của lực lượng trọng tài, nhưng để phát triển đòi hỏi đặt ra những yêu cầu cao hơn, đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức, đặc biệt là ban trọng tài. Trong cuộc  họp ban chấp hành lần 2, công tác trọng tài được thảo luận kỹ.

"Ban chấp hành và Thường trực đặt ra mục tiêu mới. Việc đào tạo, bồi dưỡng, điều hành phải thay đổi. Trong cuộc họp với Ban trọng tài, tôi cũng đã nói rất rõ là ban trọng tài cần có những bước  đột phá, thứ nhất là chất lượng trong điều hành, thứ hai số lượng đăng ký FIFA và AFC.

Chúng tôi chia sẻ với những khó khăn của trọng tài nhưng chúng ta phải chuyên nghiệp hóa để hạn chế tối đa sai sót”, ông Trần Quốc tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: VFF
Chủ tịch Trần Quốc Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: VFF

Lớp tập huấn giám sát, trọng tài được tổ chức cho các thành viên từ Quảng Ngãi trở vào. Có 62 trọng tài và 22 giám sát trọng tài tham dự khóa tập huấn này. Sáng 1.1.2023, các trọng tài sẽ được kiểm tra thể lực.

Đây là bài kiểm tra rất quan trọng bởi nếu không vượt qua các bài kiểm tra thể lực, các trọng tài và trợ lý sẽ không được phân công làm nhiệm vụ ở mùa giải 2022. Khóa tập huấn cho lực lượng "cầm cân nảy mực" ở phía Nam sẽ kết thúc vào ngày 4.1.2023.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Malaysia hợp tác phát triển đội ngũ trọng tài

AN NGUYÊN |

Chiều 26.12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn bóng đá Malaysia. Trong đó có thoả thuận hợp tác phát triển công tác trọng tài.

Tổ trọng tài Nhật Bản điều khiển trận Việt Nam - Malaysia tại AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malalysia trong khuôn khổ bảng B tại AFF Cup 2022 sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài người Nhật Bản và Philippines.

Hakimi phản ứng với Chủ tịch FIFA vì trọng tài

Như Thùy |

Hậu vệ Hakimi của đội tuyển Maroc bày tỏ thái độ không hài lòng với Chủ tịch FIFA vì cho rằng đội bóng của anh bị trọng tài xử ép trong trận tranh hạng 3 World Cup 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Malaysia hợp tác phát triển đội ngũ trọng tài

AN NGUYÊN |

Chiều 26.12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn bóng đá Malaysia. Trong đó có thoả thuận hợp tác phát triển công tác trọng tài.

Tổ trọng tài Nhật Bản điều khiển trận Việt Nam - Malaysia tại AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malalysia trong khuôn khổ bảng B tại AFF Cup 2022 sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài người Nhật Bản và Philippines.

Hakimi phản ứng với Chủ tịch FIFA vì trọng tài

Như Thùy |

Hậu vệ Hakimi của đội tuyển Maroc bày tỏ thái độ không hài lòng với Chủ tịch FIFA vì cho rằng đội bóng của anh bị trọng tài xử ép trong trận tranh hạng 3 World Cup 2022.