Chung kết U22 Indonesia và U22 Thái Lan ở một góc nhìn khác

ĐÌNH THẢO |

Nếu tiếng còi của trọng tài người Oman ông Kassem Matar Al-Hatmi ở thời điểm 8 phút 32 giây trong tổng số 7 phút bù giờ là tiếng còi kết thúc trận đấu, thì U22 Indonesia sẽ giành tấm huy chương vàng SEA Games 32, với chiến thắng 2-1 trước U22 Thái Lan và không có màn loạn đả nào xảy ra cả!

Và đó cũng là góc nhìn mà người viết mong muốn ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. Rõ ràng, trận đấu giữa U22 indonesia và U22 Thái Lan diễn ra vô cùng kịch tính, dù trọng tài rút ra nhiều thẻ phạt sau những pha bóng quyết liệt.

U22 Indonesia đã khẳng định việc họ vượt qua U22 Việt Nam ở bán kết, trong thế thiếu người không phải là một sự may mắn. Đoàn quân của huấn luyện viên Indra Sjafri đã chơi thứ bóng đá bản lĩnh và có phần trên cơ so với U22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 32.

Khả năng tận dụng cơ hội cũng là điều mà U22 Indonesia đã làm được, đồng thời họ cũng phát huy được sức mạnh từ những tình huống ném biên.

Trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Thanh Vũ
Trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Thanh Vũ

Còn với U22 Thái Lan, dù là màn chạm chán được xem là giữa 2 đội bóng “đá rắn” hàng đầu Đông Nam Á, nhưng họ cũng phần nào giữ được sự bình tĩnh ở trận đấu này.

Điều đáng tiếc là những “cái đầu nóng” lại xuất hiện trên băng ghế ban huấn luyện cũng như các cầu thủ dự bị bên ngoài sân. Pha ăn mừng quá khích của cầu thủ U22 Thái Lan đã mở màn cho một cuộc ẩu đả bên ngoài đường piste.

Và như một “hiệu ứng domino”, từ những va chạm đó đã biến thành một màn xô xát, thậm chí đấm đá lẫn nhau sau khi U22 Indonesia có bàn nâng tỉ số lên 3-2 và “ăn mừng trả đũa” đối thủ.

Nguyên trưởng Ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền nêu quan điểm với Lao Động cho rằng trọng tài chính bị “mất kiểm soát”, và dẫn tới hệ lụy là những tình huống ẩu đả liên tục diễn ra.

Đáng nói, nó khởi nguồn bên ngoài sân, với số lượng thành viên tham gia vào rất đông nên trận chung kết biến thành màn loạn đả đầy xấu xí.

Màn loạn đả chưa từng có trong lịch sử các trận chung kết SEA Games giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Ảnh: Thanh Vũ
Màn loạn đả chưa từng có trong lịch sử các trận chung kết SEA Games giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Ảnh: Thanh Vũ

Nếu tiếng còi của trọng tài người Oman ông Kassem Matar Al-Hatmi ở thời điểm 8 phút 32 giây trong tổng số 7 phút bù giờ là tiếng còi kết thúc trận đấu, thì U22 Indonesia sẽ giành tấm huy chương vàng SEA Games 32, với chiến thắng 2-1 trước U22 Thái Lan và không có màn loạn đả nào xảy ra cả!

Nhưng không. Trận chung kết SEA Games 32 vẫn khép lại với chiến thắng thuộc về U22 Indonesia cùng tấm huy chương vàng. Chỉ có điều, 7 tấm thẻ đỏ được trọng tài người Oman rút ra, cùng màn loạn đả giữa 2 đội mới là điều mà người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á nhắc nhiều hơn ở trận chung kết này, hơn là thành quả có được sau 32 năm chờ đợi của bóng đá Indonesia ở đấu trường SEA Games.

Thật tiếc, khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 đã có thể có một cái kết đáng để đẹp hơn thế!

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Thái Lan xin lỗi về vụ ẩu đả ở trận chung kết SEA Games 32

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xin lỗi người hâm mộ sau màn hỗn chiến giữa đội nhà với Indonesia ở chung kết SEA Games 32.

“Trọng tài mất kiểm soát khiến chung kết bóng đá SEA Games 32 hỗn loạn”

ĐÌNH THẢO |

Trọng tài người Oman Kassem Matar Al-Hatmi đã rút 7 thẻ đỏ dành cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội ở trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan vào tối 16.5.

Trưởng đoàn U22 Indonesia kể lại sự cố ẩu đả tại chung kết SEA Games 32

MINH PHONG |

Theo truyền thông Indonesia, trưởng đoàn Sumardji là người bị “đánh oan” trong cuộc ẩu đả với Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32.

Nắng nóng gay gắt kéo dài trong 5 ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp diễn trong 5 ngày tới với mức nhiệt nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 40 độ C.

Tiếp tục đánh giá, điều chỉnh giá điện sau khi tăng 3%

Cường Ngô - Thái Mạnh |

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh tăng giá điện bình quân với mức tăng 3% là mức tăng thấp nhất trong quyết định 24 của Thủ tướng. Việc thời gian tới có tăng giá điện tiếp hay không sẽ được tính toán, đánh giá cụ thể.

Vạ vật trong "chảo lửa" hơn 4 giờ chờ kết quả từ người thân tại bệnh viện

Việt Dũng |

Hà Nội - Thời tiết nắng nóng lên đến gần 40 độ C, tuy nhiên, nhiều người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa, Hà Nội) vẫn phải ngồi dưới các tán cây, nằm vạ vật trên ghế,... để đợi kết quả khám bệnh và tin tức từ người thân.

Ngư dân lặn tìm được nhiều đĩa gốm sứ nghi cổ vật

VIÊN NGUYỄN |

Nhiều ngư dân lặn tìm được nhiều đĩa gốm sứ nghi là cổ vật ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.

Duyên kỳ ngộ đưa bản dịch Nhật ký trong tù của Quách Tấn đến với bạn đọc

Vương Trần |

Nhà sử học Dương Trung Quốc đã chia sẻ mối duyên kết nối với nhà thơ Quách Tấn và bản thảo dịch của ông để tác phẩm “Nhật ký trong tù” một lần nữa đến với bạn đọc qua bản dịch mới của người thi sĩ tài hoa.

Bóng đá Thái Lan xin lỗi về vụ ẩu đả ở trận chung kết SEA Games 32

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xin lỗi người hâm mộ sau màn hỗn chiến giữa đội nhà với Indonesia ở chung kết SEA Games 32.

“Trọng tài mất kiểm soát khiến chung kết bóng đá SEA Games 32 hỗn loạn”

ĐÌNH THẢO |

Trọng tài người Oman Kassem Matar Al-Hatmi đã rút 7 thẻ đỏ dành cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội ở trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan vào tối 16.5.

Trưởng đoàn U22 Indonesia kể lại sự cố ẩu đả tại chung kết SEA Games 32

MINH PHONG |

Theo truyền thông Indonesia, trưởng đoàn Sumardji là người bị “đánh oan” trong cuộc ẩu đả với Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32.