Nhà tổ chức cũng để ngỏ khả năng thay đổi hiện trạng, khi lưu ý: “Cơ hội được đứng trên đường đua xanh Vịnh Thị Nại vẫn còn nguyên với các vận động viên Việt Nam”.
Chặng đua ở Bình Định - Việt Nam nằm trong hạng mục Circuit, diễn ra từ 22 – 24.3.
UIM- ABP Aquabike World Championship là giải đua môtô nước quốc tế uy tín, với những màn trình diễn ngoạn mục, tốc độ, gây phấn khích. Giải đấu chính thức ra đời năm 1995, khi được Liên đoàn Thuyền máy quốc tế (Union Internationale Motonautique - UIM), có trụ sở tại Monaco, phê chuẩn.
Năm 1996, UIM bổ nhiệm SPES làm nhà quảng bá, tổ chức các giải vô địch thế giới độc lập ở Mexico, Hy Lạp, Cuba trước khi áp dụng hình thức đua từng chặng ở nhiều địa điểm vào năm 2001 cho các hạng Pro Runabout, Ski, Freestyle.
Năm 2011, Aquabike Promotion (ABP) được UIM bổ nhiệm làm nhà quảng bá toàn cầu và đơn vị này đã thiết lập Bảng xếp hạng Thế giới UIM-ABP uy tín vào năm 2013. Trong nhiệm kỳ của mình, ABP đã mở rộng phạm vi địa lý, tăng số lượng vận động viên tham dự lên hơn 100 tay đua của 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Giải đấu gồm ba hạng. Theo đó, Runabout GP1 là hạng thi tốc độ cao nhất, sử dụng môtô nước hai chỗ, có thể đứng hoặc ngồi điều khiển với vận tốc lên đến 170km/giờ. Ski GP1 là hạng thi dành cho nam và nữ, sử dụng môtô nước một chỗ, tốc độ tối đa 130km/giờ. Một trong những hạng mục hấp dẫn nhất là Freestyle, nơi các tay đua vận dụng kỹ năng biểu diễn nghệ thuật, nhào lộn trên không...
Hạng Circuit dành cho Runabout GP1 và Ski GP1 đều diễn ra với tốc độ cao, gay cấn, trên một đường đua nhiều phao tiêu, bao gồm các khúc cua trái, phải, đường đua phụ và phao phạt.
Runabout có 29 phao tiêu, tổng chiều dài 1.500m; Ski 27 phao, tổng chiều dài 1.300m. Các phao tiêu, dựa vào màu sắc, thể hiện chức năng báo rẽ (đỏ, trắng hoặc vàng), phạt (đen), đánh dấu vạch đích (phao caro).
Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bình Định F1, cho hay: “Tới đây, sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận, chúng tôi sẽ tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn Đua thuyền máy dưới nước ở Việt Nam với kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Chẳng hạn, hợp tác đào tạo vận động viên, cấp chứng chỉ được công nhận trên thế giới, tham dự các giải thi đấu chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước...”.