Cao tốc Cam Lộ - La Sơn được ví bé hơn cả đường tránh

PHẠM ĐÔNG |

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, nhiều người dân xung quanh nói tuyến Cam Lộ - La Sơn không phải cao tốc, còn bé hơn cả đường tránh; vì vậy, cần xem xét tiêu chuẩn, quy chuẩn, tên gọi xác định cho rõ để có biện pháp khắc phục.

Sáng 22.2, báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã nhắc đến vấn đề tai nạn giao thông giảm các chỉ tiêu nhưng tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc lại xảy ra.

Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng cần nghiên cứu tìm ra được nguyên nhân của việc tai nạn giao thông ở trên cao tốc.

Ông Vũ Hồng Thanh này tỏ băn khoăn khi cao tốc hai làn xe nhưng lại không có giải phân cách cứng, có những đoạn không có làn khẩn cấp.

Cũng nhắc đến vụ tai nạn giao thông Cam Lộ - La Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị nghiên cứu rút kinh nghiệm trong xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn cao tốc.

Tương tự, tai nạn trên cao tốc ở một số vị trí khác cũng cần xem xét lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Chính phủ cần có chỉ đạo rút kinh nghiệm nghiêm túc trong đó cần xác định thế nào là cao tốc. Nhiều người dân xung quanh nói tuyến Cam Lộ - La Sơn không phải cao tốc, còn bé hơn cả đường tránh. Vì vậy, cần xem xét tiêu chuẩn, quy chuẩn, tên gọi xác định cho rõ để có biện pháp khắc phục.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 3 người chết, ngày 21.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo khẩn trương nâng cấp các tuyến đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, nhất là với cao tốc 2 làn xe.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tập trung đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe và rà soát, bổ sung đầy đủ, đồng bộ các công trình hạ tầng trên tuyến (như hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ…).

Nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo trong tháng 3.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xác định phạm vi, ranh giới, diện tích giải phóng mặt bằng để thực hiện đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, nhất là đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe.

Về phía các địa phương, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ, gửi Bộ Giao thông Vận tải trước 15.3.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc (VEC) khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang quản lý khai thác theo quy mô phân kỳ. Phương án này phải gửi Bộ Giao thông Vận tải trước 15.3.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý việc bố trí nguồn vốn sớm thực hiện đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác theo quy mô phân kỳ.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo tập trung đầu tư, nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục phải giải phóng mặt bằng để thực hiện đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, nhất là đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe.

Tai nạn do lái xe chạy ẩu, nhưng có nguyên nhân từ chất lượng cao tốc

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 18.2 khiến 3 người tử vong, tài xế đã bị khởi tố.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo làm rõ vụ tai nạn ở Cam Lộ - La Sơn khiến 3 người chết

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 3 người tử vong và xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Đỗ Thị Hà: Hoa hậu sau khi đăng quang phải trả quyền lợi cho doanh nghiệp tài trợ là hợp lý

NHÓM PV |

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Mới đây, cô vướng tin đang hẹn hò thiếu gia của một tập đoàn lớn. Trong cuộc trò chuyện với báo Lao Động, Đỗ Thị Hà chia sẻ về cuộc sống và áp lực giữ hình ảnh sau khi đăng quang.

Khoảnh khắc cảnh sát phá rào sắt để tiếp cận, cứu 3 người trong đám cháy

Tô Thế |

Sau khi nắm được thông tin có 3 người mắc kẹt trong căn nhà bị cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng tiếp cận, phá rào sắt cứu nạn nhân.

Chủ tịch tỉnh Bình Định "bắt nóng" xe tập lái vi phạm trên đường

Hoài Luân |

Phát hiện xe tập lái có dấu hiệu vi phạm trên đường đi công tác, Chủ tịch tỉnh Bình Định đã quay lại clip gửi lãnh đạo sở, yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Mỹ công bố danh sách trừng phạt Nga dài nhất từ trước đến nay

Thanh Hà |

Mỹ trừng phạt thêm 500 cá nhân và tổ chức có liên hệ với Nga, bao gồm các giám đốc tài chính và quan chức nhà tù.

Ngắm công trình cầu vượt Mai Dịch sắp thông xe giúp giảm ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khoảng một năm thi công, tiến độ dự án xây dựng 2 cầu vượt thép nút giao Mai Dịch - Vành đai 3 tổng vốn 342 tỉ đồng đạt hơn 80% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3, kỳ vọng giảm tải ùn tắc.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung đầu tư, nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục phải giải phóng mặt bằng để thực hiện đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, nhất là đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe.

Tai nạn do lái xe chạy ẩu, nhưng có nguyên nhân từ chất lượng cao tốc

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 18.2 khiến 3 người tử vong, tài xế đã bị khởi tố.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo làm rõ vụ tai nạn ở Cam Lộ - La Sơn khiến 3 người chết

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 3 người tử vong và xử lý nghiêm theo đúng quy định.