Trung tâm mua sắm nổi tiếng của Đức tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Trung tâm mua sắm mang tính biểu tượng của Đức KaDeWe tuyên bố phá sản, cho biết giá thuê tăng vọt đã làm tổn hại đến lợi nhuận.

Deutsche Welle đưa tin, KaDeWe Group - tập đoàn điều hành nhà bán lẻ cùng tên ở Berlin và hai trung tâm mua sắm cao cấp khác ở Hamburg và Munich (Đức) - đã nộp đơn xin phá sản theo cơ chế tự quản lý.

KaDeWe Group cho biết, mặc dù các trung tâm mua sắm vẫn hoạt động ổn định nhưng họ buộc phải tái cơ cấu do chi phí thuê cắt cổ, khiến không thể hoạt động có lãi.

Doanh thu của tập đoàn trong năm tài chính 2022-2023 đạt 728 triệu euro (786 triệu USD), cao nhất trong lịch sử và cao hơn gần 1/4 so với trước đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, giá thuê trong thời gian đó đã tăng vọt gần 37%.

“Điều này có nghĩa là doanh nghiệp rõ ràng có lợi nhuận 'trước khi thuê' - nhưng chắc chắn không có lãi 'sau khi thuê'. Tập đoàn sẽ có tương lai vững chắc với giá thuê bình thường” - Giám đốc điều hành Michael Peterseim cho biết.

Tập đoàn KaDeWe thuộc 50,1% sở hữu của Tập đoàn Central Thái Lan và 49,9% thuộc sở hữu của Signa Retail - một đế chế bất động sản có trụ sở tại Áo, vốn đã tuyên bố vỡ nợ vào năm ngoái, với lý do “áp lực kinh tế nghiêm trọng” do việc tăng lãi suất ở châu Âu.

Signa cũng sở hữu các tòa nhà của Tập đoàn KaDeWe và được các trung tâm mua sắm thuê lại. Theo Central Group, họ không thể đạt được thỏa thuận về tiền thuê cửa hàng với Signa do “quan điểm không khoan nhượng của chủ nhà” - Bloomberg đưa tin, trích dẫn tuyên bố của công ty Thái Lan. Tuy nhiên, Central Group cho biết “vẫn cam kết cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho KaDeWe và các cửa hàng sang trọng khác ở châu Âu”.

Trung tâm mua sắm KaDeWe ở Berlin, Đức. Ảnh: Facebook KaDeWe
Trung tâm mua sắm KaDeWe ở Berlin, Đức. Ảnh: Facebook KaDeWe

Ban quản lý KaDeWe lưu ý, mặc dù doanh nghiệp sẽ tiến hành tái cơ cấu nhưng các trung tâm mua sắm vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, Bild đưa tin hôm 2.2 rằng, toàn bộ KaDeWe Berlin đã ngừng bán và đóng cửa, kèm theo các biển thông báo “tạm thời” đóng cửa vì lý do kỹ thuật.

KaDeWe Berlin hay Kaufhaus des Westens (cửa hàng bách hóa của phương Tây) có tuổi đời 116 năm, là một trung tâm mua sắm mang tính biểu tượng của cảnh quan kiến trúc và thương mại ở Thủ đô Berlin. Quần thể này có diện tích bán lẻ hơn 66.000 mét vuông và bán các thương hiệu bao gồm Yves Saint Laurent, Prada, Boss, Lacoste, Chloé và Ralph Lauren.

KaDeWe Berlin từng được coi là lớn nhất ở lục địa châu Âu và là một trong năm trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin bình luận về ngành công nghiệp ôtô Đức

Thanh Hà |

Trong chuyến thăm trung tâm triển lãm ở Mátxcơva tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ngành công nghiệp ôtô của Đức đang suy thoái và nước này cần hỗ trợ.

Đường ống dẫn khí nghi bị phá hoại ở Đức sắp được vận hành

Thanh Hà |

Đường ống dẫn khí nhằm vận chuyển khí đốt từ kho cảng tái khí hóa LNG Brunsbuttel, gần Hamburg, đến mạng lưới khí đốt phía bắc của Đức sẽ hoàn tất trong tháng 2.

Đức thừa nhận gặp khó khăn vì thiếu khí đốt Nga

Nhật Minh |

Đức đang trong tình trạng “đặc biệt” khó khăn vì thiếu khí đốt Nga - Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck thừa nhận.

Bà Hà Thị Phương Thảo được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN

Hùng Quang |

Chiều 5.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ. Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Vắng "thượng đế", tiểu thương bán quất cảnh đứng ngồi không yên

Thảo Trang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, tình hình buôn bán tại các điểm bán quất Tết ở Hà Nội chỉ lác đác khách hỏi mua khiến nhiều tiểu thương lo lắng, đứng ngồi không yên.

Bắt Chủ tịch xã ở Lào Cai tư túi tiền dịch vụ môi trường rừng

Tống Huệ |

Ngày 5.2, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thành Công - Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa.

Gia tăng rạn nứt trong giới lãnh đạo cấp cao Ukraina

Linh Nhi |

Rạn nứt giữa Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và Tổng Tư lệnh Valery Zaluzhny ngày càng gia tăng sau cuộc phản công Nga thất bại.

Máy bay Boeing 737 Max lại gặp sự cố

Thanh Hà |

Sự cố mới được phát hiện trong quá trình sản xuất máy bay 737 Max buộc Boeing phải làm lại khoảng 50 máy bay chưa được giao.

Tổng thống Putin bình luận về ngành công nghiệp ôtô Đức

Thanh Hà |

Trong chuyến thăm trung tâm triển lãm ở Mátxcơva tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ngành công nghiệp ôtô của Đức đang suy thoái và nước này cần hỗ trợ.

Đường ống dẫn khí nghi bị phá hoại ở Đức sắp được vận hành

Thanh Hà |

Đường ống dẫn khí nhằm vận chuyển khí đốt từ kho cảng tái khí hóa LNG Brunsbuttel, gần Hamburg, đến mạng lưới khí đốt phía bắc của Đức sẽ hoàn tất trong tháng 2.

Đức thừa nhận gặp khó khăn vì thiếu khí đốt Nga

Nhật Minh |

Đức đang trong tình trạng “đặc biệt” khó khăn vì thiếu khí đốt Nga - Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck thừa nhận.