Chủ công Bùi Thị Huệ: U40 cùng chồng “giữ lửa” bóng chuyền Thái Bình

KHÁNH AN |

Vận động viên Bùi Thị Huệ có lẽ là nét chấm phá đặc biệt của bóng chuyền Việt Nam. Ở tuổi 36, cô vẫn miệt mài ra sân cho đội bóng chuyền nữ Thái Bình và huấn luyện viên trưởng cũng chính là… chồng mình.

Nốt buồn và sự trở lại của bóng chuyền Thái Bình

“Quê lúa” Thái Bình vốn là mảnh đất sản sinh ra không ít vận động viên bóng chuyền tài năng cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, năm 2019 chứng kiến cột mộc rất buồn khi đội bóng chuyền nữ Thái Bình lần đầu tiên xuống hạng ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Họ buộc phải xuống chơi ở giải hạng A sau trận chung kết ngược với đối thủ Thanh Hoá.

Sau gần 2 thập kỉ, bóng chuyền nữ Thái Bình mới phải nếm trải cảm giác chơi ở giải hạng A. Nhưng, điều này dường như chỉ là chất xúc tác thôi thúc những người làm bóng chuyền Thái Bình tiến lên phía trước, tìm lại những gì mình đã mất.

Bùi Thị Huệ “giữ lửa” bóng chuyền Thái Bình. Ảnh: VFV
Bùi Thị Huệ “giữ lửa” bóng chuyền Thái Bình. Ảnh: VFV

Ở giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020, đội nữ Thái Bình duy trì phong độ tương đối tốt khi đứng thứ nhì, xếp sau TP.HCM khi kết thúc vòng 1. Tấm vé lên hạng được quyết định bằng trận chung kết giữa 2 đối thủ này. Bằng sự xuất sắc của những cựu binh cùng dàn “măng non” sung sức, đội nữ Thái Bình đã xuất sắc giành quyền trở lại giải vô địch quốc gia sau đúng 1 năm.

Trong hành trình ấy, Bùi Thị Huệ nổi lên như một ngôi sao sáng. Chị vẫn cho thấy sự bền bỉ, dẻo dai dù phần lớn đồng nghiệp cùng độ tuổi đã nghỉ ngơi hoặc chuyển qua công tác huấn luyện. Và điều đặc biệt, huấn luyện viên của đội nữ Thái Bình cũng chính là “phu quân” của chị -  cựu tuyển thủ Trần Văn Giáp.

U40 vẫn miệt mài chinh chiến cùng chồng

Vợ chồng cựu tuyển thủ Trần Văn Giáp – Bùi Thị Huệ có thể xem là câu chuyện hiếm gặp của không chỉ bộ môn bóng chuyền mà của cả thể thao Việt Nam. Bùi Thị Huệ đã là mẹ 2 con và 36 tuổi nhưng vẫn ra sân đều đặn ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021. Huấn luyện viên của chị lại chính là chồng mình.

Đây vừa là lợi thế nhưng cũng là rào cản khiến đôi vợ chồng nhiều lần khó nghĩ. Bởi khi cả 2 cùng tập trung công tác cho đội nữ Thái Bình, họ sẽ buộc phải gửi con ở quê nhà cho gia đình 2 bên thay phiên trông nom.

Đội nữ bóng chuyền Thái Bình vô địch giải hạng A năm 2020. Trong đó có cặp vợ chồng huấn luyện viên Trần Văn Giáp (áo trắng) và chủ công Bùi Thị Huệ. Ảnh: T.B
Đội nữ bóng chuyền Thái Bình vô địch giải hạng A năm 2020. Trong đó có cặp vợ chồng huấn luyện viên Trần Văn Giáp (áo trắng) và chủ công Bùi Thị Huệ. Ảnh: T.B

Cứ mỗi lần như vậy, mẹ của Bùi Thị Huệ lại “khăn gói quả mướp” từ huyện Thái Thuỵ lên thành phố Thái Bình chăm cháu. May mắn, 2 con của cặp vợ chồng bóng chuyền đều rất ngoan. Bà ngoại cũng sẵn sàng giúp đỡ để con gái, con rể yên tâm cống hiến cho bóng chuyền tỉnh nhà.

Ở tuổi 36, Bùi Thị Huệ không còn mạnh mẽ với những pha đập bóng uy lực. Cô chuyển về hàng sau và chơi như một libero. Với kĩ thuật cơ bản, kinh nghiệm và thể lực dẻo dai, Bùi Thị Huệ vẫn đang làm tốt nhiệm vụ từ đội bóng và từ chính người chồng của mình.

Bùi Thị Huệ cùng Nguyễn Thị Thuỷ và Trần Thị Thơm là những gạch nối quan trọng trong quá trình chuyển giao của bóng chuyền nữ Thái  Bình ở thời điểm này.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

5 "nữ tướng" được kỳ vọng nhất tại giải bóng chuyền quốc gia 2021

MINH TRANG |

Bích Tuyền, Thanh Thúy, Bích Thủy,... là những nữ vận động viên hàng đầu, hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021.

Bóng chuyền Việt Nam: Sôi động và kịch tính trên VTVcab

MINH TRIẾT |

Vòng II và vòng chung kết, xếp hạng Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia cúp năm 2021 diễn ra từ ngày 14 - 25.12.2021, được trực tiếp trọn vẹn trên ON Sports, ON của VTVcab.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có tân chủ tịch, hướng đến HCV SEA Games 31

MINH PHONG |

Ông Hoàng Ngọc Huấn đã trở thành tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VII (2021-2025).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

5 "nữ tướng" được kỳ vọng nhất tại giải bóng chuyền quốc gia 2021

MINH TRANG |

Bích Tuyền, Thanh Thúy, Bích Thủy,... là những nữ vận động viên hàng đầu, hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021.

Bóng chuyền Việt Nam: Sôi động và kịch tính trên VTVcab

MINH TRIẾT |

Vòng II và vòng chung kết, xếp hạng Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia cúp năm 2021 diễn ra từ ngày 14 - 25.12.2021, được trực tiếp trọn vẹn trên ON Sports, ON của VTVcab.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có tân chủ tịch, hướng đến HCV SEA Games 31

MINH PHONG |

Ông Hoàng Ngọc Huấn đã trở thành tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VII (2021-2025).