Quan trọng là thành tích
Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Paris 2024 mới đây có 4 huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài tham gia đồng hành để trực tiếp chỉ đạo tuyển thủ ở môn của mình thi đấu là Park Chung-gun (Hàn Quốc, bắn súng), Park Chae-soon (Hàn Quốc, bắn cung), Hariawan (Indonesia, cầu lông), Joseph Donnelly (Australia, đua thuyền rowing). Hiện tại, họ vẫn đang làm việc ở Việt Nam.
Chuyên gia Park Chung-gun đã hết hạn hợp đồng ngày 31.8. Ngành thể thao đang xem xét để làm việc cụ thể với thầy Park và bộ phận chuyên môn phụ trách môn bắn súng (Cục Thể dục Thể thao) nhằm hướng đến việc tái kí hợp đồng lao động.
Theo đánh giá, chuyên gia Park Chung-gun còn đảm đương được trọng trách huấn luyện chuyên môn với bắn súng, đặc biệt là nội dung của súng ngắn, ngành thể thao vẫn muốn chuyên gia này ở Việt Nam làm việc. Cùng với chuyên gia của đội tuyển bắn cung Việt Nam, ông Park Chung-gun là chuyên gia hưởng lương cao nhất (ở các đội tuyển thể thao thành tích cao ngoài bóng đá).
Khi mời chuyên gia Hariawan trở lại Việt Nam, một trong những mục tiêu được cầu lông Việt Nam vạch rõ là chuyên gia sẽ xây dựng chương trình đào tạo cho vận động viên trẻ để chúng ta có lực lượng chuyên môn bền vững. Nếu có lực lượng được đào tạo tốt ngay từ cấp độ trẻ, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ có được những con người chuẩn bị cho tương lai, đặc biệt là đấu trường SEA Games và ASIAD.
Trao đổi với báo chí trong cuộc gặp gỡ vào tháng 6.2024, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt từng cho biết: “Chúng ta tìm được các chuyên gia giỏi và có tình yêu với đất nước, con người Việt Nam hoàn toàn không dễ dàng. Vì vậy, khi có các chuyên gia phù hợp chuyên môn và sẵn lòng mang hết khả năng vào công tác huấn luyện để giúp tuyển thủ Việt Nam thành công hơn luôn là điều được ngành thể thao trân trọng”.
Cách sử dụng hiệu quả
Sau Olympic Paris 2024, Cục Thể dục Thể thao đã có những đánh giá cụ thể chuyên môn mà nhiều môn thể thao bắt đầu định hướng bằng việc thuê chuyên gia nước ngoài phù hợp hơn. Đơn cử, điền kinh sẽ mời chuyên gia Đức Gunter Lange trở lại Việt Nam để hợp tác hợp đồng huấn luyện kéo dài 4 năm.
Trong các kì Olympic năm 2020 và Olympic năm 2024, chuyên gia này đã làm việc với điền kinh Uganda và có tuyển thủ giành được huy chương bạc, huy chương vàng. Ông Gunter Lange sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 10.2024.
Đội tuyển bơi đã đạt được thỏa thuận thuê một chuyên gia ngoại làm việc dài hạn tại Việt Nam để trực tiếp huấn luyện Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo cùng một số tuyển thủ trọng điểm.
Thể thao Việt Nam xây dựng các môn trọng điểm để đầu tư nhưng con người phải trọng điểm. Đặc biệt, một vận động viên giỏi là cần người hướng dẫn huấn luyện phải phù hợp. Nếu một số môn trong một số nội dung có huấn luyện viên nội giới hạn năng lực, ngành thể thao phải quyết tâm tìm chuyên gia nước ngoài làm chuyên môn tốt hơn.
Ở môn cử tạ, từ Olympic năm 2012 đến Olympic năm 2024, ban huấn luyện đội cử tạ Việt Nam chỉ sử dụng huấn luyện viên nội và không ít tuyển thủ giành được suất dự đấu trường danh giá này. Tuy nhiên, kết quả huy chương vẫn chưa đến với cử tạ Việt Nam (duy nhất có tấm huy chương đồng của Trần Lê Quốc Toàn đối với kì Olympic năm 2012).
Ngành thể thao cũng tính đến phương án sẽ tìm thuê chuyên gia ngoại cho đội cử tạ Việt Nam để dành cho điểm tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội. Nhà tổ chức của ASIAD 20 năm 2026 và Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028 đã lên danh sách sơ bộ các môn được tổ chức.
Bây giờ, thể thao Việt Nam phải bắt đầu tập trung chuẩn bị chuyên môn sau khi rút ra các kinh nghiệm từ ASIAD 19 và Olympic Paris 2024, để chúng ta không bị chậm lại.