Chelsea thua M.U 0-2 và câu chuyện của công bằng: VAR “vả”

MINH ĐỨC |

Rạng sáng 18.2, Chelsea đã để thua Man United với tỉ số 2-0 ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Anthony Martial và Harry Maguire mỗi người chỉ ghi được 1 bàn thắng còn VAR đã lập đến một “hat-trick” giúp “Quỷ đỏ” giành trọn 3 điểm.

Thuật ngữ “VAR Scores A Hat-Trick For Manchester United” (VAR lập hat-trick giúp M.U) được truyền thông Anh và người hâm mộ nhắc đến rất nhiều sau trận đấu. Điều này ám chỉ những quyết định của tổ trọng tài VAR đã khiến cục diện trận đấu nghiêng lợi thế về phía Man United.

Nếu Harry Maguire bị truất quyền thi đấu ngay từ phút 21 sau tình huống đạp vào “vùng nhạy cảm” của Michy Batshuayi, anh đã không thể ghi bàn nâng tỉ số 2-0 ở phút 66. Nếu được chơi hơn người trong hơn 70 phút thi đấu, Chelsea chưa chắc đã phải nhận thất bại đau đớn trước M.U.

Thế nhưng, bóng đá không có chữ “nếu...” và các quyết định đã được trọng tài chính Anthony Taylor và tổ trợ lý VAR đưa ra. Harry Maguire được xác định không có lỗi còn Chelsea 2 lần bị tước đi bàn thắng bởi tình huống việt vị... ngón chân của Giroud và pha đẩy sau có tác động của Cesar Azpilicueta.

Sau trận, HLV Frank Lampard cũng không giữ bình tĩnh trước thứ gọi là công nghệ VAR, khi không thể lý giải tại sao Maguire thoát được án phạt, trong khi đó trọng tài chính cũng chẳng buồn đi kiểm tra màn hình mà giao phó hết cho tổ VAR. Theo Lampard, một trong những lợi ích quan trọng của công nghệ VAR là mang lại những góc nhìn khác cho trọng tài, giúp đưa ra quyết định chính xác nhưng những vị “Vua áo đen” lại không thèm ngó màn hình.

Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên, VAR gây nên tranh cãi tại giải Ngoại hạng Anh. Từ đầu mùa giải 2019-2020, VAR thành tâm điểm vì độ “lạm quyền” với trọng tài chính. Kể từ khi áp dụng VAR, những vị “Vua áo đen” vốn rất kinh nghiệm như Mark Clattenburg, Mike Dean... dường như cũng trở nên bị động hơn, phụ thuộc quá nhiều. Nhiều lần, các trọng tài chính chờ đợi ý kiến của tổ trợ lý VAR đến vài phút. Thậm chí, Mike Dean từng cho dừng trận đấu giữa Tottenham và Man City tại vòng 25, dù bóng vẫn lăn sau tình huống phạm lỗi đến 4 phút.

Dù sao ở mùa giải đầu tiên áp dụng, công nghệ VAR cũng đã mang lại rất nhiều điểm tích cực và sự tường minh cho các trận đấu. Tuy nhiên, nếu không sớm giải quyết những khúc mắc còn tồn đọng ở công tác trọng tài và tổ trợ lý video, bất công sẽ vẫn còn xảy ra và những nạn nhân như Chelsea sẽ lại phải chịu thiệt thòi...

Lịch thi đấu vòng 1/8 Champions League 2019-2020 tuần này:

3h00 ngày 19.2: Atletico Madrid - Liverpool FC

3h00 ngày 19.2: Dortmund - PSG

3h00 ngày 20.2: Atalanta - Valencia

3h00 ngày 20.2: Tottenham - Leipzig

MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.