Chân chạy và chiếc ghế

LÊ VINH |

1. Đội tuyển Thái Lan là một trường hợp hiếm hoi giành được cúp vô địch ngay trong ngày đầu tiên của năm mới. Tối nay (1.1), họ sẽ hoàn tất trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 với Tuyển Indonesia sau khi đã dẫn 4-0 ở lượt đi.

Trong chiến thắng của đội bóng đất nước chùa vàng, người ta chú ý đặc biệt đến cái tên Nualphan Lamsam. 55 tuổi, bà là Trưởng đoàn của Đội tuyển Thái Lan. Người ta gọi bà là “nữ tướng”, nhưng với tình yêu bóng đá lớn lao, tâm huyết và mối quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của bóng đá Thái Lan (không chỉ chuyện chuyên môn), bà lại giống như một... “chân chạy” nhiều hơn.

Người ta nói, nhờ gia thế và khối tài sản khổng lồ, cả chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá cũng có chứ nói gì đến vị trí trưởng đoàn. Nhưng đâu phải ai có tiền cũng có tình yêu và niềm đam mê lớn với bóng đá như thế. “Madam Pang” muốn làm tất cả mọi thứ như thế, kể cả bỏ tiền ra đầu tư, cải tổ bóng đá nữ, hay mới nhất là thuê chuyên cơ riêng để đưa các thành viên đội tuyển nam vô địch AFF Cup 2020 về nước, thay vì đứng chỉ việc.

Vị thế của bóng đá Thái Lan ở Đông Nam Á không cần khối tài sản khổng lồ của Nualphan để phát triển vì họ đã có những bước đi chắc chắn, thành công. Ngược lại, chẳng ai ép Chủ tịch Port FC bỏ tiền ra để giúp các thành viên trong đội tuyển thoải mái hơn. Nhưng họ vẫn cần nhau, giữa một nền tảng vững chắc và một tình yêu lớn.

2. Giữa mùa đông, bóng đá Việt Nam vẫn “nóng”. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có đơn xin thôi chức, tất nhiên, không phải vì đội tuyển bóng đá nam quốc gia không có kết quả tốt tại AFF Cup 2020. “Chiếc ghế” luôn là câu chuyện nhạy cảm mỗi khi nhắc đến.

Nhìn lại hành trình gần hết nhiệm kỳ (2018-2022), thành tích của đội tuyển quốc gia nam, của đội trẻ, của đội tuyển bóng đá nữ là bản báo cáo đẹp của Ban lãnh đạo VFF. Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó khiến giới chuyên môn cảm thấy… vướng, với cảm giác “lặng lẽ” trong vai trò của người đứng đầu VFF.

Đặt sự so sánh giữa chiếc ghế Chủ tịch với “chân chạy” trưởng đoàn là khập khiễng, nhưng điều muốn nói ở đây, bóng đá Việt Nam cũng cần có sự năng động và nhiệt huyết theo cách đó. “Chiếc ghế” đôi khi không phải để ngồi mà là nơi thể hiện trách nhiệm với bóng đá Việt Nam, tạo ra ảnh hưởng từ quan điểm, tiếng nói, quyết định cho đến hành động…

Nỗi buồn của năm 2021 hãy bỏ lại sau lưng, bước tới năm 2022 với hy vọng rằng, “chiếc ghế” không phải là thứ để tranh giành, đấu đá. Thay vào đó, nó nên là điểm thống nhất, thể hiện sự năng động, nhiệt huyết, khát khao đúng chất bóng đá, hướng bóng đá Việt Nam tới nền tảng của sự phát triển bền vững và lâu dài. 

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

6 kỷ lục chờ tuyển Thái Lan nếu vô địch AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội tuyển Thái Lan cũng như các cầu thủ của "Voi chiến" sẽ tạo nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng, nếu vô địch AFF Cup 2020.

HLV tuyển Thái Lan tiết lộ làm điều "mê tín" để lấy may tại AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Mano Polking của tuyển Thái Lan cho biết ông là người mê tín nên không thay đổi quần áo "kể cả đồ lót" tại AFF Cup 2020. 

Trưởng đoàn tuyển Thái Lan làm điều đặc biệt cho đội nhà sau AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam quyết định thuê chuyên cơ đưa đội tuyển Thái Lan về nước sau khi kết thúc hành trình tại AFF Cup 2020.

Indonesia tham vọng đoạt HCV SEA Games 31 từ bệ phóng AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali tin tưởng đội U23 Indonesia sẽ đạt thành tích tốt tại SEA Games 31 ở Việt Nam, với lứa cầu thủ tài năng đang thi đấu tại AFF Cup 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

6 kỷ lục chờ tuyển Thái Lan nếu vô địch AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội tuyển Thái Lan cũng như các cầu thủ của "Voi chiến" sẽ tạo nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng, nếu vô địch AFF Cup 2020.

HLV tuyển Thái Lan tiết lộ làm điều "mê tín" để lấy may tại AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Mano Polking của tuyển Thái Lan cho biết ông là người mê tín nên không thay đổi quần áo "kể cả đồ lót" tại AFF Cup 2020. 

Trưởng đoàn tuyển Thái Lan làm điều đặc biệt cho đội nhà sau AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam quyết định thuê chuyên cơ đưa đội tuyển Thái Lan về nước sau khi kết thúc hành trình tại AFF Cup 2020.

Indonesia tham vọng đoạt HCV SEA Games 31 từ bệ phóng AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali tin tưởng đội U23 Indonesia sẽ đạt thành tích tốt tại SEA Games 31 ở Việt Nam, với lứa cầu thủ tài năng đang thi đấu tại AFF Cup 2020.