Cầu thủ Pháp tẩy chay Antoine Griezmann

MẠNH HÀO |

Pháp đã thắng Australia 2-1 nhưng nội bộ của Les Bleus bắt đầu có dấu hiệu lục đục khi một số cầu thủ tỏ ra không hài lòng trước thái độ kiêu căng gần đây của Antoine Griezmann.

Như đã thấy, tiền vệ đang khoác áo Atletico Madrid đã tỏ ra không hài lòng khi bị thay ra ở trận gặp Australia, lúc tỉ số đang hòa 1-1. Vì thế, dù Griezmann được FIFA bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau bàn thắng mở tỉ số từ chấm 11m. HLV đội tuyển Pháp, Didier Deschamps cũng không ủng hộ anh.

“Antoine là người dẫn dắt hàng công của chúng tôi và anh ấy sẽ tiếp tục vai trò đó nhưng anh ấy phải nỗ lực nhiều hơn. Antoine cần phải biết điều đó,” Deschamps cảnh báo. “Các cầu thủ không bao giờ hài lòng khi bị thay ra nhưng anh ấy chơi không đúng sức, còn những người vào thay đã làm rất tốt.”

Theo báo chí Pháp, Griezmann trước đó cũng đã khiến một số đồng đội cảm thấy “ngứa mắt” khi anh làm trò để báo chí chú ý đến mình, thay vì là toàn đội. Một ngày sau khi đội tuyển Pháp đến Nga, Griezmann khẳng định anh sẽ không thảo luận về tình hình ở Atletico Madrid sau khi có tin đồn về vụ chuyển nhượng trị giá 100 triệu bảng với.

Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau, cầu thủ người Pháp lại tung ra đoạn phim có tiêu đề “The Decision” (Quyết định), trong đó anh cuối cùng đã tiết lộ vẫn sẽ ở lại Atletico Madrid.

Griezmann và Deschamps
Griezmann và Deschamps

Việc đoạn phim này được tung ra trước World Cup 2018 khiến nhiều người cảm thấy bực bội và cho rằng, Griezmann nên tập trung cho World Cup.

Chưa hết, Griezmann sau đấy kí hợp đồng 5 năm với Atletico Madrid trong lúc đang tập trung cùng đội tuyển Pháp tại Istra, ngoại ô Moscow càng làm một số đồng đội tức giận. Hậu vệ Lucas Hernandez cho rằng, nỗi sợ sẽ phải là cái bóng của Lionel Messi và Luis Suarez tại Barcelona đã buộc Griezmann ở lại Madrid.

Điều thú vị là trong đoạn phim của Griezmann, chính vợ tiền vệ này cũng nói rằng: “Chico, anh có thể là một ngôi sao ở Madrid nhưng ở Barcelona, anh sẽ là cầu thủ dư thừa.”

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.