Capital Poker - "viên gạch móng" của trào lưu Poker bị tước quyền thành viên

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam vừa ra văn bản thông báo tước quyền thành viên của một trong những CLB Poker đầu tiên tại Hà Nội - Bridge & Poker Capital Club, thường biết đến với tên gọi Capital Poker.

Ngày 19.12.2017, Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam đã có văn bản gửi đến UBND phường Hàng Trống - Hà Nội (nơi công nhận hoạt động của Capital Poker Club) và Ban chủ nhiệm của CLB này, nội dung ghi rõ:

“Ngày 8.12.2017, Hiệp hội Thể thao Bridge & Poker Việt Nam gửi công văn số 86/2017/VBPA – CV cho Ban chủ nhiệm CLB Thể thao Bridge & Poker Capital yêu cầu CLB Capital có văn bản báo cáo cho hiệp hội tình hình hoạt động hiện tại của CLB.

Văn bản quyết định tước quyền Hội viên của CLB Capital Poker.
Văn bản thông báo về việc tước quyền Hội viên của CLB Capital Poker.

Nếu trong vòng 7 ngày kể từ ngày ban hành công văn trên, CLB không có văn bản trả lời, hiệp hội sẽ xem xét khai trừ tư cách hội viên tổ chức của CLB Capital do vi phạm nghĩa vụ hội viên theo quy định của điều lệ hiệp hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hiệp hội vẫn không nhận được bất kỳ báo cáo nào từ CLB Capital như yêu cầu. 

Vì vậy, căn cứ vào Khoản d, Mục 3, Điều 12, Chương III Điều lệ Hiệp hội Thể thao Bridge và Poker Việt Nam, hiệp hội quyết định khai trừ tư cách hội viên tổ chức của CLB Capital khỏi hiệp hội kể từ ngày ban hành công văn này. Hiệp hội không chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn đối với CLB Thể thao Bridge và Poker Capital”.

Trụ sở cũ của Capital Poker tại 136 Hàng Trống đóng cửa im lìm.
Trụ sở cũ của Capital Poker tại 136 Hàng Trống hiện đã cửa đóng then cài.

Tuy vậy, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, hiện tại Capital Poker đã "thoát xác", khoác lên mình tấm áo mới với tên gọi mỹ miều hơn là Capital & Pik Poker, đồng thời chuyển trụ sở thi đấu từ 136 Hàng Trống (Q.Hoàn Kiếm) sang một địa điểm mới thuộc địa bàn Q.Hai Bà Trưng. Đáng chú ý, CLB này khai trương tại cơ sở mới chỉ sau đúng 2 ngày kể từ thời điểm bị hiệp hội truất quyền.

Những ngày đầu tháng 1.2017, theo quan sát của PV Báo Lao Động, tại cơ sở mới, Capital & Pik Poker Club luôn khá đông khách,  các giải đấu đóng phí – lãnh thưởng vẫn được tổ chức đều đặn với mức buy-in (đóng phí) từ vài trăm lên tới nhiều triệu đồng.

Cảnh đông đúc trong ngày trương của Capital & Pik Poker tại cơ sở mới.
Capital & Pik Poker luôn khá đông khách.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Bridge & Poker VN xác nhận thông tin đã tước quyền hội viên của Capital Poker Club. Ông Hồng khẳng định, nếu không là thành viên của hiệp hội (cấp Trung ương) hoặc hội (cấp tỉnh) mà vẫn hoạt động CLB thì vi phạm nghiêm trọng Quy định của Tổng Cục Thể dục - Thể thao cũng như điều lệ hiệp hội.

Được biết, Capital Poker Club được khai trương hôm 21.4.2017 tại khách sạn Apricot - 136 Hàng Trống, là CLB Poker đầu tiên tại Hà Nội.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.

NHÓM PV BẠN ĐỌC
TIN LIÊN QUAN

Nên tạm dừng có thời hạn trò chơi bài lá Poker

Nhóm PV Bạn đọc |

Cuối cùng thì giải đấu “đóng phí – đánh bài – lĩnh tiền tỉ”, bất chấp các dấu hiệu của cờ bạc với giá trị “khủng”, vẫn được tổ chức rầm rộ và (dường như là) thành công tại Hà Nội. Khó thể quy hết trách nhiệm cho chính quyền cơ sở bởi ngay từ đầu, chính những công chức được giao quản lý, giám sát tại cấp này đã thực thà thừa nhận không hiểu gì về Poker.

Giải “đóng phí - chơi bài - lĩnh tiền tỉ” công nhiên diễn ra giữa Hà Nội, ai chịu trách nhiệm?

Nhóm PV Bạn đọc |

Mặc dù đã biến báo trong ngôn từ, gọi “giải thi đấu” thành “gala cuối năm”, “mức đóng phí” thành “mức tài trợ” hay dùng nhiều lý lẽ hòng đánh lận bản chất, song không khó để nhận thấy việc 3 CLB Poker tại Hà Nội liên kết thu phí của người chơi sau đó dùng chính một phần tiền đó để trả thưởng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định.

Sửng sốt với giải đấu bài lá lĩnh thưởng tiền tỉ giữa Hà Nội

Nhóm PV Bạn đọc |

Trong khi các cơ quan quản lý địa phương vẫn còn lúng túng trước câu hỏi: Poker là gì? Có phải cờ bạc không?... thì 3 câu lạc bộ (CLB) Poker lớn tại Hà Nội vừa quyết định bắt tay nhau tổ chức một giải đấu sử dụng bài lá với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tất nhiên, kéo theo giải thưởng "khủng" chính là khoản phí tham dự chẳng hề dễ chịu.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nên tạm dừng có thời hạn trò chơi bài lá Poker

Nhóm PV Bạn đọc |

Cuối cùng thì giải đấu “đóng phí – đánh bài – lĩnh tiền tỉ”, bất chấp các dấu hiệu của cờ bạc với giá trị “khủng”, vẫn được tổ chức rầm rộ và (dường như là) thành công tại Hà Nội. Khó thể quy hết trách nhiệm cho chính quyền cơ sở bởi ngay từ đầu, chính những công chức được giao quản lý, giám sát tại cấp này đã thực thà thừa nhận không hiểu gì về Poker.

Giải “đóng phí - chơi bài - lĩnh tiền tỉ” công nhiên diễn ra giữa Hà Nội, ai chịu trách nhiệm?

Nhóm PV Bạn đọc |

Mặc dù đã biến báo trong ngôn từ, gọi “giải thi đấu” thành “gala cuối năm”, “mức đóng phí” thành “mức tài trợ” hay dùng nhiều lý lẽ hòng đánh lận bản chất, song không khó để nhận thấy việc 3 CLB Poker tại Hà Nội liên kết thu phí của người chơi sau đó dùng chính một phần tiền đó để trả thưởng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định.

Sửng sốt với giải đấu bài lá lĩnh thưởng tiền tỉ giữa Hà Nội

Nhóm PV Bạn đọc |

Trong khi các cơ quan quản lý địa phương vẫn còn lúng túng trước câu hỏi: Poker là gì? Có phải cờ bạc không?... thì 3 câu lạc bộ (CLB) Poker lớn tại Hà Nội vừa quyết định bắt tay nhau tổ chức một giải đấu sử dụng bài lá với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tất nhiên, kéo theo giải thưởng "khủng" chính là khoản phí tham dự chẳng hề dễ chịu.