Bóng đá Việt đã đến lúc “mặt đối mặt”...

GIANG ANH |

Một buổi đối thoại thẳng thắn, trực diện với những câu hỏi cùng câu trả lời cụ thể liên quan đến những vấn đề tồn tại của bóng đá Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 13.1, với sự tham dự trực tiếp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Từ những câu hỏi trăn trở không có câu trả lời

Ngày 19.12, “Hội nghị sơ kết thực hiện chiến lược phát triển BĐVN đến năm 2020, tầm nhìn 2030” được tổ chức. Với sự góp mặt của đầy đủ các thành phần đang tham gia BĐVN từ lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF, đại diện các CLB, các chuyên gia… Hội nghị này được xem là cơ hội để những người làm và có trách nhiệm với bóng đá cùng nhìn lại thực trạng, nguyên nhân và bàn các giải pháp để thay đổi, chấn chỉnh, phát triển... Một cách hình ảnh, với những người tâm huyết với bóng đá Việt thì nó có thể coi như một “Hội nghị Diên Hồng” cho BĐVN. Thế nhưng, những chờ đợi đã không đến, khi cả hình thức lẫn nội dung của buổi sơ kết này chỉ là báo cáo có tính đối phó.

“Như thế này rất chung chung, hội nghị bóng đá mà như thế này thì kém sôi nổi quá…”. Tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ý kiến. Và điều đọng lại giá trị nhất lại là những câu hỏi trăn trở của Phó Thủ tướng về những vấn đề nổi cộm của BĐVN.

“Phải cùng VFF kiến nghị cụ thể đi. Chiến lược xây dựng lên, tôi thấy trình lên cũng rất bài bản, phải xem làm được tới đâu. Ví dụ bóng đá học đường thì như thế nào? Sao tôi không thấy kiến nghị mạnh mẽ xem Bộ GDĐT quản lý thế nào, sở thì thế nào, VFF thì thế nào…?”. Những câu hỏi đưa ra và Phó Thủ tướng cho rằng cần quy rõ trách nhiệm. Với chiến lược phát triển BĐVN, cần đánh giá đã làm được tới đâu, trách nhiệm cụ thể của ai?…

“Cần xem bóng đá đã phát triển đúng như quốc tế hay chưa? Tại sao hệ thống giải đấu lại theo hình chóp ngược? Tại sao đội vô địch lại không đủ điều kiện tham dự giải châu lục? Phải xem BTC tốt chưa, tổ chức chuyên nghiệp chưa? Các đội còn nhường điểm, cho điểm, vỗ vai nhau không? Tôi hỏi các đồng chí có dám quyết tâm nói không với tiêu cực không?”. Từ tiêu cực, trọng tài, kỷ luật, bạo lực sân cỏ đến chuyên môn... Sau hàng loạt chất vấn mà không có câu trả lời từ những người trong cuộc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định chỉ một phiên hội nghị là chưa đủ và đề nghị lấy ý kiến của giới chuyên môn, các CLB… để Chính phủ, Bộ VHTTDL, VFF cùng trả lời, tìm cách tháo gỡ.

Đến một “Hội nghị Diên hồng” cho bóng đá

Cách đây 3 năm, tại hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2015, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã đặt ra vấn đề cần có một hội thảo về BĐVN. Thế nhưng ý tưởng, kế hoạch này vấp phải nhiều trở ngại nên “chết từ trong trứng nước”.

Ở buổi làm việc ngày 28.9 với Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT và VFF, đích thân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu ý kiến “nên tổ chức một hội nghị mở rộng để lắng nghe tất cả ý kiến của những người có chuyên môn, tâm huyết đối với bóng đá nước nhà...”. Và sau “Hội nghị sơ kết thực hiện chiến lược phát triển BĐVN đến năm 2020, tầm nhìn 2030” với những báo cáo thành tích, vấn đề chung chung mà đặc biệt là nhiều câu hỏi của Phó Thủ tướng đã không và chưa có câu trả lời từ những người đang làm cũng như có trách nhiệm với bóng đá, ý kiến chỉ đạo đã được đưa ra. Theo đó, ngày 13.1 này, một buổi hội thảo mang tên “Đối thoại phát triển BĐVN” sẽ được Bộ VHTTDL và Tổng cục TDTT tổ chức, có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Được biết, sau ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại “Hội nghị sơ kết thực hiện chiến lược phát triển BĐVN đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, bên cạnh rất nhiều ý kiến tâm huyết, trăn trở của các chuyên gia, cựu cầu thủ, quan chức bóng đá, nhà báo, khán giả… được tập hợp thông qua báo Bóng Đá, Văn phòng Chính phủ cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến của các chuyên gia, NHM liên quan đến BĐVN trong đó đặt ra các câu hỏi cụ thể. Những câu hỏi này đề cập đến tất cả các vấn đề và thực trạng bóng đá nội hiện nay, từ vĩ mô của cấp quản lý đến công tác tổ chức, điều hành, quản lý của bộ máy bóng đá… và đã được Văn phòng Chính phủ gửi đến Bộ VHTTDL, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục TDTT, VFF, VPF vào ngày 8.1 vừa qua để chuẩn bị cho buổi hội thảo. Như thế, “thư mời” đã được gửi đi đích danh cùng những câu hỏi để các thành phần liên quan, có trách nhiệm với BĐVN phải trả lời.

Theo thông tin của Lao Động, đây sẽ là buổi hội thảo mở với tinh thần đối thoại trực diện và có “trọng tài” để giám sát, bên cạnh các bộ, ban ngành cùng quan chức VFF, VPF thì các cơ quan báo chí cũng được tham dự để thông tin công khai, minh bạch nhất.

Tại buổi đối thoại được chờ đợi này, rất nhiều câu hỏi sẽ được đưa ra để Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, VFF, VPF trả lời trực tiếp. Được biết, ngoài những vấn đề vĩ mô thuộc “Chiến lược phát phát BĐVN đến 2020, tầm nhìn 2030” hay Đại hội VFF, vấn đề nhân sự, tổ chức của bộ máy lãnh đạo VFF đến tất cả vấn đề từ bóng đá phong trào, bóng đá học đường, hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp với nghịch lý các giải hạng dưới teo tóp, nhiều đội liên quan đến một ông chủ rồi BTC giải, trọng tài, tiêu cực… đều được đặt lên bàn để đối thoại.

GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Ngày 13.1, bóng đá Việt Nam có “Hội nghị Diên Hồng”

G.A |

Một buổi hội thảo với tên gọi “Đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam” sẽ được tổ chức vào ngày 13.1, có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, rất nhiều câu hỏi trực diện phải trả lời với những người làm và chịu trách nhiệm về bóng đá.

Bóng đá Việt: Nhìn thẳng thực trạng để tìm giải pháp

TỨ DIỆN |

Gần đây có nhiều hội thảo về bóng đá Việt Nam (BĐVN) nhằm đánh giá, tìm hướng đi để BĐVN phát triển, giành được sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Với mong muốn đóng góp ý kiến để BĐVN phát triển không làm người hâm mộ ngày thêm thất vọng, trước thềm năm mới, một chuyên gia có thời gian dài nghiên cứu bóng đá Việt Nam chia sẻ với Báo Lao Động suy nghĩ của riêng ông.

Bóng đá Việt Nam: “Còn nhường điểm, cho điểm và… vỗ vai nhau không?”

G.A |

Không phải những bản báo cáo để… báo cáo, “Hội nghị sơ kết thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” giá trị nhất là những câu hỏi trăn trở của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về bóng đá Việt.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đón khách thông Tết

Minh Hạnh |

Hôm nay, 21.1.2023 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, lượng khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã giảm mạnh so với những ngày trước đó. Ước tính sẽ có khoảng 65.000 lượt khách qua Cảng trong ngày.

10 lời chúc Tết Nguyên đán thay thế Happy New Year

Vân Trang |

Ngoài lời chúc "Happy New Year", bạn có thể tham khảo thêm những câu chúc tiếng Anh bên dưới đây để gửi tới người thân vào dịp Tết Nguyên đán 2023.

Ngày 13.1, bóng đá Việt Nam có “Hội nghị Diên Hồng”

G.A |

Một buổi hội thảo với tên gọi “Đối thoại phát triển bóng đá Việt Nam” sẽ được tổ chức vào ngày 13.1, có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, rất nhiều câu hỏi trực diện phải trả lời với những người làm và chịu trách nhiệm về bóng đá.

Bóng đá Việt: Nhìn thẳng thực trạng để tìm giải pháp

TỨ DIỆN |

Gần đây có nhiều hội thảo về bóng đá Việt Nam (BĐVN) nhằm đánh giá, tìm hướng đi để BĐVN phát triển, giành được sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Với mong muốn đóng góp ý kiến để BĐVN phát triển không làm người hâm mộ ngày thêm thất vọng, trước thềm năm mới, một chuyên gia có thời gian dài nghiên cứu bóng đá Việt Nam chia sẻ với Báo Lao Động suy nghĩ của riêng ông.

Bóng đá Việt Nam: “Còn nhường điểm, cho điểm và… vỗ vai nhau không?”

G.A |

Không phải những bản báo cáo để… báo cáo, “Hội nghị sơ kết thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” giá trị nhất là những câu hỏi trăn trở của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về bóng đá Việt.