Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đón khách thông Tết

Minh Hạnh |

Hôm nay, 21.1.2023 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, lượng khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã giảm mạnh so với những ngày trước đó. Ước tính sẽ có khoảng 65.000 lượt khách qua Cảng trong ngày.

Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, ghi nhận sản lượng khách qua cảng ngày 21.1.2023 đã giảm mạnh so với ngày cao điểm hôm qua 20.1.2023 (29 Tết). Trong đó, chuyến bay quốc nội giảm nhiều hơn so với các chuyến bay quốc tế.

 
Ngày 30 Tết, lượng khách qua cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã hạ nhiệt. Ảnh: Đặng Tiến

Theo lịch bay trong ngày 21.1, ước tính có khoảng 464 lượt chuyến bay (180 chuyến bay quốc tế và 284 chuyến bay quốc nội).

Sản lượng hành khách ước tính khoảng 65.000 lượt hành khách, trong đó khách quốc nội giảm 21% so với những ngày trước đó, đạt gần 44.000 lượt khách nội địa.

Khách quốc tế vẫn duy trì ở mức 21.000 lượt khách, giảm không đáng kể.

Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, là cảng hàng không Quốc tế nên mọi hoạt động 24/7 không có ngày lễ. Do đó, trong thời khắc chuyển giao sang năm Quý Mão, cả một chuỗi dây chuyền phục vụ vẫn miệt mài phục vụ chu đáo, tận tình những chuyến bay đêm, kịp phục vụ bà con, kiều bào về quê đón Tết.

 
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài trưa ngày 30 Tết. Ảnh: Phan Công

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng hành khách qua Cảng sẽ tăng cao trở lại sau 2 năm dịch COVID-19 hoành hành.

Theo tính toán, ngày cao điểm nhất có khoảng 580 lượt chuyến bay. Tính tổng thể cả quốc tế và nội địa, mức tăng này chưa vượt quá đợt cao điểm hè 2022 (634 lượt chuyến bay, 106.000 lượt khách/ngày cao điểm).

 
Trực ban tại Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, cảng sẽ mở tối đa quầy thủ tục, chuẩn bị một cơ số quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay; mở tối đa các máy soi chiếu an ninh; ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán các khung giờ cao điểm của từng khu vực, qua đó điều tiết nhân sự, thiết bị phù hợp; siết chặt công tác trực điều hành 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác nhằm giải quyết kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả mọi vấn đề phát sinh.

 
Anh Lê Tuấn Nam đang trực ban tại Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài. Ảnh: Đặng Tiến

Anh Lê Tuấn Nam - trực ban trưởng - Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, năm nay, anh cùng các đồng nghiệp cùng đón giao thừa tại Cảng.

"Tuy không được quây quần cùng gia đình trong thời khắc năm mới, song với chúng tôi, Tết cũng như mọi ngày, đi làm là chuyện hết sức bình thường.

Tết với mọi người là nghỉ ngơi, còn Tết với chúng tôi là tăng cường phục vụ cao điểm. Quan trọng nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ…

Sau 2 cái Tết COVID-19, thì Tết Quý Mão năm nay chứng kiến sân bay bận rộn phục vụ đông đảo lượt kiều bào về quê ăn Tết, chúng tôi cũng vui lây! Xúc động lắm”, anh Nam chia sẻ.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đón lượng khách kỷ lục

Minh Hạnh |

Ngày 19.1.2023 (ngày 28 Tết) dự kiến lượng hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tăng mức kỷ lục với gần 83.000 lượt khách với khoảng 549 chuyến bay.

Cảng hàng không Nội Bài siết chặt an ninh dịp cao điểm Tết

Minh Hạnh |

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động sẵn sàng các phương án đảm bảo phục vụ sản lượng vận chuyển tăng cao dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Hành khách nhận lại số tiền lớn bỏ quên tại sân bay Nội Bài

Minh Hạnh |

Một hành khách nam bỏ quên ví trong đó có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền 130 triệu đồng trên xe đẩy hành lý tại khu vực công cộng sân bay Nội Bài đã được lực lượng An ninh hàng không hỗ trợ và trao trả lại toàn bộ tài sản.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đón lượng khách kỷ lục

Minh Hạnh |

Ngày 19.1.2023 (ngày 28 Tết) dự kiến lượng hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tăng mức kỷ lục với gần 83.000 lượt khách với khoảng 549 chuyến bay.

Cảng hàng không Nội Bài siết chặt an ninh dịp cao điểm Tết

Minh Hạnh |

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động sẵn sàng các phương án đảm bảo phục vụ sản lượng vận chuyển tăng cao dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Hành khách nhận lại số tiền lớn bỏ quên tại sân bay Nội Bài

Minh Hạnh |

Một hành khách nam bỏ quên ví trong đó có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền 130 triệu đồng trên xe đẩy hành lý tại khu vực công cộng sân bay Nội Bài đã được lực lượng An ninh hàng không hỗ trợ và trao trả lại toàn bộ tài sản.