Đường phố, cửa ngõ Hà Nội vắng vẻ trong ngày đầu nghỉ Tết Quý Mão

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ Tết cổ truyền, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội không quá đông, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Khác với cảnh tắc đường, quá tải tàu xe thường thấy vào các dịp lễ, sáng nay (29.1), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng người và phương tiện từ Hà Nội về quê nghỉ lễ không nhiều.

Mật độ giao thông trên nhiều tuyến phố Thủ đô tương đối thuận lợi, không còn "nóng ran" như mọi năm khiến người dân phải chen chúc trên đường do ùn tắc.

Ghi nhận của PV tại tuyến đường Cầu Giấy lúc 8h30', đây là "điểm nóng" về ùn tắc giao thông hằng ngày.

Hình ảnh ghi nhận trên đường Cầu Giấy sáng 20.1. Ảnh: Hữu Chánh
Hình ảnh ghi nhận trên đường Cầu Giấy sáng 20.1. Ảnh: Hữu Chánh
Hình ảnh ghi nhận trên đường Cầu Giấy sáng 20.1. Ảnh: Hữu Chánh
Đường Bưởi và vành đai trên cao khá thông thoáng. Ảnh: Hữu Chánh
Đường Bưởi và vành đai trên cao khá thông thoáng. Ảnh: Hữu Chánh

Tương tự, tuyến đường Hồ Tùng Mậu hướng đi cầu vượt Mai Dịch, Phạm Hùng lúc 9h sáng 20.1 không có quá nhiều phương tiện di chuyển trên hướng đi này.

Ngã tư Mai Dịch và đường Phạm Hùng thông thoáng, không có cảnh ùn tắc. Ảnh: Hữu Chánh
Ngã tư Mai Dịch và đường Phạm Hùng thông thoáng, không có cảnh ùn tắc. Ảnh: Hữu Chánh
Ngã tư Mai Dịch và đường Phạm Hùng thông thoáng, không có cảnh ùn tắc. Ảnh: Hữu Chánh
Ngã tư Mai Dịch và đường Phạm Hùng thông thoáng, không có cảnh ùn tắc. Ảnh: Hữu Chánh

Tại cửa ngõ thủ đô, phương tiện di chuyển dễ dàng, không ùn tắc trên tuyến đường vành đai. Nhiều người dân ở tỉnh xa bắt đầu rời Hà Nội để về quê ăn Tết từ ngày hôm qua và trước đó, một lượng lớn sinh viên cũng đã rời khỏi Thủ đô từ cuối tuần trước.

Điều này khiến cửa ngõ Hà Nội khá thông thoáng, dòng xe cộ dường như bớt vội vã hơn.

Người dân về quê đón Tết bằng xe máy. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân về quê đón Tết bằng xe máy. Ảnh: Hữu Chánh
Lối lên Vành đai 3 trên cao ngã tư Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Đông
Lối lên Vành đai 3 trên cao ngã tư Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Đông
Vành đai 3 không xảy ra tình trạng ùn tắc. Ảnh: Hữu Chánh
Vành đai 3 không xảy ra tình trạng ùn tắc. Ảnh: Hữu Chánh
Đường Ngọc Hồi không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Phạm Đông
Đường Ngọc Hồi không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Phạm Đông
Đường Giải Phóng đông nhưng không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Phạm Đông
Đường Giải Phóng đông nhưng không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Phạm Đông

Trao đổi với Báo Lao Động, lãnh đạo các Đội CSGT số 6, 7, và 14 cho biết, đơn vị đã tổ chức các lực lượng, túc trực tại các vị trí nút giao cắt quan trọng để ngay lập tức phân luồng, điều tiết giao thông nhằm giảm ùn tắc.

Lực lượng CSGT số 14 phân luồng giao thông. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng CSGT số 14 phân luồng giao thông. Ảnh: Phạm Đông

Trong khi đó, các bến xe tại Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát,... lại có phần thưa thớt hành khách, số lượng xe rời bến trong tình trạng kín chỗ rất ít, nhiều xe phải chờ đủ khách hàng tiếng đồng hồ.

Giám đốc Bến xe Giáp Bát Nguyễn Hoàng Tùng cho biết, ngày 28 Tết là một trong những ngày cao điểm nhất của đợt phục vụ Tết này, song lượng khách qua bến cũng chỉ đạt khoảng 12.000 - 13.000 lượt hành khách (dự kiến ban đầu có thể lên tới 18.000 lượt hành khách).

Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm Trịnh Hoài Lam thông tin, năm nay, hành khách có xu hướng đặt vé sớm, đến giờ là di chuyển tới bến xe nên không xảy ra tình trạng chờ đợi, ùn ứ tại bến.

Bến xe cũng đìu hiu, chỉ lác đác một vài hành khách. Ảnh: Hữu Chánh
Bến xe cũng đìu hiu, chỉ lác đác một vài hành khách. Ảnh: Hữu Chánh
Bến xe cũng đìu hiu, chỉ lác đác một vài hành khách. Ảnh: Hữu Chánh

Trước đó, chiều 19.1 (28 tháng Chạp), kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần, người dân ùn ùn rời Hà Nội trở về các địa phương để đón Tết Nguyên đán Quý Mão bên gia đình, người thân.

Đến chiều tối, vẫn còn nhiều tuyến đường xảy ra ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển chậm qua các nút giao thông.

Từ khoảng 15h, cửa ngõ phía Tây xuất hiện một số đoạn ùn tắc cục bộ do người và phương tiện đổ về quê ăn Tết. Khoảng 16h, cửa ngõ phía Nam của Hà Nội đã ùn tắc khoảng 2 km tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng ra khỏi trung tâm thành phố.

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần trước khi người dân nghỉ Tết Quý Mão 2023, nhiều tuyến đường, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài khi dòng người ùn ùn về quê ăn Tết với gia đình.

Giải quyết ùn tắc trên các cây cầu, vành đai để người dân về quê đón Tết

PHẠM ĐÔNG |

Ngày làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân tranh thủ dời Hà Nội về quê đón Tết Quý Mão cùng gia đình. CSGT lên phương án giải quyết ùn tắc trên các cây cầu, đường vành đai để phương tiện lưu thông dễ dàng hơn.

Vẻ bình yên của ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải ở Hà Giang

Mai Hương |

Ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải trong hành trình du lịch Hà Giang ngày càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các bạn trẻ.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Chỉ thị 07 của Thủ tướng: Quản lý chặt thông tin trên báo chí, mạng xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách; hướng dẫn vị trí việc làm, định mức biên chế công chức, viên chức làm công tác truyền thông.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần trước khi người dân nghỉ Tết Quý Mão 2023, nhiều tuyến đường, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài khi dòng người ùn ùn về quê ăn Tết với gia đình.

Giải quyết ùn tắc trên các cây cầu, vành đai để người dân về quê đón Tết

PHẠM ĐÔNG |

Ngày làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân tranh thủ dời Hà Nội về quê đón Tết Quý Mão cùng gia đình. CSGT lên phương án giải quyết ùn tắc trên các cây cầu, đường vành đai để phương tiện lưu thông dễ dàng hơn.