Phải có được thương hiệu tài trợ
Hôm nay (4.8), lượt đầu tiên của giải bóng chuyền nữ quốc tế Đông Nam Á - SEA V.League 2023 chính thức tranh tài với điểm thi đấu tại nhà thi đấu thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là chủ nhà của lượt đấu này và các đội khách tham dự gồm Thái Lan, Philippines và Indonesia.
Sau thành công ở công tác tổ chức cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 (tháng 4.2023), bây giờ nhà thi đấu trên tiếp tục là địa điểm diễn ra các trận bóng hấp dẫn và người hâm mộ bóng chuyền cả nước được trực tiếp xem cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu.
Dự cúp bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 (đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lấy tên gọi là Sports Center 1), thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành chức vô địch (thắng đội bóng Thái Lan Diamond Food-Fine chef tại chung kết) và đây là sự khởi đầu rất hiệu quả để từ đó đến nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi sắc ở tất cả các giải đã tham dự.
Ông Lê Trí Trường - Tổng Thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - bày tỏ, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm các nhà tài trợ đồng hành để có nguồn xã hội hóa tốt. Tuy nhiên, thực tế thấy rằng, những kết quả chuyên môn của đội tuyển bóng chuyền nữ (vô địch cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, vô địch AVC Challenge Cup 2023, Huy chương Bạc SEA Games 32...) vẫn mới là sự khởi đầu của năm nay. Vào lúc này, chưa có nhà tài trợ nào kí kết tài trợ riêng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Ông Trường chia sẻ: “Chúng ta cũng phải thấy là việc kí kết hợp đồng tài trợ là không dễ. Khi một thương hiệu hay bất cứ ông chủ nào muốn tài trợ cho thể thao, hay cho bóng chuyền họ sẽ có sự phân tích kĩ lưỡng rồi mới quyết định. Thời điểm hiện tại, kinh tế khó khăn cũng ảnh hưởng nhiều trong các hoạt động tài trợ thể thao.
Sau một số kết quả thi đấu tốt vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một số nhãn hàng gặp gỡ và tặng quà là sản phẩm. Tuy nhiên, tất cả đều là hiện vật còn kí hợp đồng tài trợ lâu dài, theo kiểu phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh là chưa có...”.
Phải khẳng định, đội tuyển bóng chuyền nữ thi đấu đạt thành tích quốc tế là nguồn động lực lớn để người hâm mộ chú ý bóng chuyền, tạo thói quen xem bóng chuyền nhiều hơn so với trước.
Thêm nữa, quy định của bóng chuyền có những khác biệt với bóng đá và trong những giải không chính thức thuộc thi đấu Đại hội, áo đấu của đội tuyển quốc gia ở môn này vẫn được phép in hình ảnh nhà tài trợ lên. Chính vì thế, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tiếp tục chờ kết quả giải SEA V.League 2023 để có thêm số liệu kiểm tra tiếp theo về chỉ số khán giả với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, từ đó tìm cơ hội để có nhà tài trợ đồng hành.
Sẽ làm mãn nhãn khán giả nhà
Bốn đội tuyển nữ dự giải SEA V.League 2023 là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines đều cử đội hình mạnh nhất dự lượt đầu tiên. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã đăng kí đội hình chính 14 cầu thủ là những người có chuyên môn tốt nhất. Tất cả họ từng dự SEA Games 32 và cũng là đội hình đã thi đấu giải FIVB National League 2023 vừa qua.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đăng kí 14 cầu thủ dự lượt đầu của giải SEA V.League 2023 ở Vĩnh Phúc là các gương mặt từng dự giải AVC Challenge Cup 2023 và FIVB Challenge Cup 2023. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, 14 cầu thủ này đang có sự nhuần nhuyễn trong phối hợp và có đủ thời gian tập, thi đấu cùng nhau vì thế họ được đăng kí để thi đấu đảm bảo thành tích tốt nhất trên sân nhà.
Khi lượt thứ hai của giải SEA V.League 2023 tổ chức tại Thái Lan (từ ngày 11 đến 13.8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới thay thế bổ sung thêm cầu thủ trẻ vào đội hình. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vô địch cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 ngay tại nhà thi đấu này (tháng 4.2023) và bây giờ, ông Kiệt vẫn chờ đợi một sự may mắn tiếp tục đến với đội bóng để đạt được thành tích cao nhất tại lượt đầu của SEA V.League 2023.
Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội Indonesia gặp Thái Lan lúc 16h00; Việt Nam gặp Philippines lúc 19h00.