Bồi thường cho tương lai

Lê Vinh |

Giới chuyên môn đang xôn xao câu chuyện huấn luyện viên Gong Oh-kyun yêu cầu câu lạc bộ Công an Hà Nội về khoản “bồi thường cho tương lai”.

Như đã biết, huấn luyện viên người Hàn Quốc kết thúc công việc của mình tại câu lạc Bộ Công an Hà Nội chỉ sau khoảng hơn 1 tháng được bổ nhiệm. Đến ngày 9.1, cùng thông tin đội bóng ngành công an mượn huấn luyện viên Kiatisak từ Hoàng Anh Gia Lai, họ cũng đồng thời đàm phán với ông Gong về việc bồi thường hợp đồng.

Cho đến lúc này, thông tin về thời hạn hợp đồng 2 bên ký kết không có sự đồng nhất - có tin nói ký 2 mùa, có tin nói chỉ ký ở mùa 2023-2024, tuy nhiên, đó không phải là vấn đề mấu chốt đáng nói. Điểm nhấn ở đây là từ phía chiến lược gia 49 tuổi, trong các điều khoản bồi thường, ông muốn nhà đương kim vô địch V.League phải có khoản “bồi thường cho tương lai”.

Lý do là trong các điều khoản giữa 2 bên, nếu ông Gong giúp Công an Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch V.League, hợp đồng sẽ tự động được gia hạn. Mà từ phía cựu huấn luyện viên đội U23 Việt Nam, ông tin vào khả năng làm được điều đó, nên yêu cầu bồi thường cả số lương trong mùa giải tiếp theo.

Về lý, việc dựa trên niềm tin cá nhân không phải là cơ sở pháp lý để có thể thắng - nếu 2 bên có ra tòa vì không đạt được thỏa thuận. Bởi phía đội bóng cũng có thể nói rằng họ không tin ông làm được điều đó.

Đang có sự nhấn mạnh vào điều khoản trong hợp đồng giữa 2 bên là họ “có quyền sa thải ông Gong nếu không có chiến thắng trong 3 trận đầu”. Nhưng sẽ phải làm rõ câu chữ trong hợp đồng là “3 trận đầu” đó có quy định ở giải đấu nào không? Nếu ghi “trong khuôn khổ V.League” thì lý thuộc về đội bóng, nhưng nếu không ghi, lý thuộc về ông Gong, bởi màn ra mắt của ông là trận thắng Hoàng Anh Gia Lai tại Cúp Quốc gia.

Dù câu chuyện kết thúc thế nào thì từ việc này, một lần nữa phải thấy rằng, các đội bóng Việt Nam cần hết sức cẩn trọng về các vấn đề pháp lý. Thực tế từng có đội bị kiện lên FIFA và xử thua, với khoản bồi thường không hề nhỏ.

Lê Vinh
TIN LIÊN QUAN

Trắc nghiệm: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bảo hiểm xe máy bắt buộc

Lan Phương |

Bảo hiểm xe máy bắt buộc là một loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự được quy định trong Luật Giao Thông đường bộ. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, bảo hiểm này sẽ đền bù thiệt hại cho nạn nhân trong phạm vi, trách nhiệm bồi thường. Bạn hãy tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm của Báo Lao Động để hiểu về trách nhiệm bồi thường của loại bảo hiểm này.

Sắp chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu qua Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.1, Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, dự kiến trong tuần này, Ban sẽ phối hợp để tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân phải di dời để triển khai dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tại huyện Long Thành.

Nhà thầu đòi bồi thường hơn 10 tỉ đồng ở gói thầu mà World Bank vừa rút vốn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhà thầu cho rằng chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng nên yêu cầu bồi thường hơn 10 tỉ đồng. Trước đó, World Bank quyết định hủy tài trợ 10 triệu USD đối với hợp phần tại dự án môi trường ở Nha Trang.

Chi tiết quy định bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi

Khương Duy |

Trong một số trường hợp Nhà nước sẽ thu hồi đất nông nghiệp. Người dân khi có đất bị thu hồi mà có đủ điều kiện được đền bù theo quy định thì sẽ được đền bù bằng đất hoặc bằng tiền.

Nguyễn Phương Hằng rút yêu cầu đòi Đặng Thị Hàn Ni bồi thường 500 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 23.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị can Đặng Thị Hàn Ni và bị can Trần Văn Sỹ thực hiện.

Chưa tìm thấy chủ đất để bồi thường ở dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 21.12, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện có rất nhiều trường hợp chưa tìm được chủ sử dụng đất để thực hiện quy trình bồi thường, hỗ trợ dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu.

Công ty quản lý đòi 3 nữ thần tượng hát hit "Cupid" bồi thường 240 tỷ

DƯƠNG HƯƠNG |

Ngày 19.12, tờ Kyunghyang đưa tin, 3 cựu thành viên nhóm nhạc nữ Kpop Fifty Fifty - được biết đến với bản hit “Cupid" từng phá kỷ lục của Blackpink - bị công ty quản lý cũ kiện, đòi bồi thường 13 tỉ won (khoảng 242 tỉ đồng).

Hung thủ dùng kiếm chém chết vợ ở Hưng Yên bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội

HOÀNG THÔNG |

Sau chưa đầy 24 giờ gây án, với tinh thần trách nhiệm cao trong phá án, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng bắt được nghi phạm giết người tại chung cư Lạc Hồng Phúc.

Trắc nghiệm: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bảo hiểm xe máy bắt buộc

Lan Phương |

Bảo hiểm xe máy bắt buộc là một loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự được quy định trong Luật Giao Thông đường bộ. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, bảo hiểm này sẽ đền bù thiệt hại cho nạn nhân trong phạm vi, trách nhiệm bồi thường. Bạn hãy tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm của Báo Lao Động để hiểu về trách nhiệm bồi thường của loại bảo hiểm này.

Sắp chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu qua Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.1, Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, dự kiến trong tuần này, Ban sẽ phối hợp để tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân phải di dời để triển khai dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tại huyện Long Thành.

Nhà thầu đòi bồi thường hơn 10 tỉ đồng ở gói thầu mà World Bank vừa rút vốn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhà thầu cho rằng chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng nên yêu cầu bồi thường hơn 10 tỉ đồng. Trước đó, World Bank quyết định hủy tài trợ 10 triệu USD đối với hợp phần tại dự án môi trường ở Nha Trang.

Chi tiết quy định bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi

Khương Duy |

Trong một số trường hợp Nhà nước sẽ thu hồi đất nông nghiệp. Người dân khi có đất bị thu hồi mà có đủ điều kiện được đền bù theo quy định thì sẽ được đền bù bằng đất hoặc bằng tiền.

Nguyễn Phương Hằng rút yêu cầu đòi Đặng Thị Hàn Ni bồi thường 500 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 23.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị can Đặng Thị Hàn Ni và bị can Trần Văn Sỹ thực hiện.

Chưa tìm thấy chủ đất để bồi thường ở dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 21.12, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện có rất nhiều trường hợp chưa tìm được chủ sử dụng đất để thực hiện quy trình bồi thường, hỗ trợ dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu.

Công ty quản lý đòi 3 nữ thần tượng hát hit "Cupid" bồi thường 240 tỷ

DƯƠNG HƯƠNG |

Ngày 19.12, tờ Kyunghyang đưa tin, 3 cựu thành viên nhóm nhạc nữ Kpop Fifty Fifty - được biết đến với bản hit “Cupid" từng phá kỷ lục của Blackpink - bị công ty quản lý cũ kiện, đòi bồi thường 13 tỉ won (khoảng 242 tỉ đồng).