Có phải ngày nay nhiều cầu thủ đá vì tiền hơn là muốn cống hiến cho CLB?
- Tôi nghĩ không hẳn cầu thủ ngày nay chỉ đá vì tiền, họ vẫn cần những môi trường thuận lợi để phát huy được tài năng của mình. Khi đã phát huy được rồi thì mọi thứ sẽ đến, trong đó có cả tiền bạc.
Tôi nghĩ vấn đề chuyên môn và tiền bạc luôn phải song hành với nhau. Một cầu thủ luôn cần cân nhắc giá chuyển nhượng bởi họ có % ở trong đó cùng với đồng lương ở mỗi bản hợp đồng. Do đó, tôi vẫn thấy được sự cân bằng giữa tiền bạc và môi trường thi đấu đối với mỗi cầu thủ, không có cái nào trội hơn so với phần còn lại.
Một cầu thủ gây ấn tượng mạnh với anh về lòng trung thành tuyệt đối, bất chấp sự chèo kéo về tiền tài?
- Tôi rất hâm mộ những cầu thủ cả đời chỉ gắn bó với một CLB như Ryan Giggs của M.U, Paolo Maldini của AC Milan hay Francesco Totti của AS Roma. Trong 3 người này, tôi ngưỡng mộ Totti nhất.
Totti là một ngôi sao tấn công, ở những giai đoạn Roma bắt đầu đi xuống nhưng anh vẫn quyết định gắn bó với CLB của mình. So với Maldini hay Giggs, Totti từng được Real Madrid chèo kéo với sự trân trọng rất cao và so về mức độ ảnh hưởng thì Totti hơn hẳn 2 ngôi sao kia.
Tôi thấy Totti là một người rất đáng trân trọng và có lẽ còn lâu nữa, mới có một trường hợp được như cầu thủ này.
Totti vừa chia tay AS Roma sau 28 năm gắn bó. Ảnh: AP |
Sự tăng giá một cách phi lý của cầu thủ trên TTCN là do đồng tiền mất giá hay sự điên rồ của các CLB?
- Tôi nghĩ là do sự điên cuồng của các CLB và sự điên cuồng này đến từ các ông chủ trên khắp thế giới đổ về Châu Âu. Trước đây chỉ có người Châu Âu tự quản lý các CLB của mình nhưng sau này được thay thế dần bằng các ông chủ nước ngoài.
Bóng đá Anh trước đây cũng từng đón nhận các ông chủ Ả Rập nhưng giờ đây họ không còn là duy nhất nữa. Ở Anh, đầu tiên là trường hợp của ông chủ người Nga Roman Abramovic tạo ra sự phá giá với Chelsea sau đó mới đến các trường hợp khác trên thế giới đổ về.
Tôi nghĩ trào lưu cứ có tiền là đổ xô về Châu Âu làm bóng đá đã tạo nên một sự cạnh tranh điên rồ chứ không phải do đồng tiền mất giá. Đó là hiện thực của việc bóng đá Châu Âu thu hút những người có tiền và tạo ra một cuộc cạnh tranh giữa họ với nhau.
Chủ tịch Roman Abramovich là người đi tiên phong trong phong trào phá giá cầu thủ tại Châu Âu. Ảnh: Evening Standard |
Với việc có 5 đại diện góp mặt tại Champions League mùa tới, anh có cho rằng các ngôi sao lớn sẽ đổ dần về Ngoại hạng Anh?
- Việc Ngoại hạng Anh mùa tới có 5 đại diện góp mặt ở Champions League sẽ tạo ra một chân đế vững cho chính họ tại đấu trường quốc tế, điều này tất nhiên sẽ kéo theo sức hút.
Chúng ta đã biết, khi một CLB đang ở đà lao dốc, mỗi lần mua cầu thủ họ vừa bị mua đắt, vừa bị cầu thủ ép. Tuy nhiên ngược lại, khi các CLB đã có thế của mình thì cầu thủ sẽ tự tìm đến.
Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó, việc này sẽ không đơn giản như với Real Madrid, Barcelona, PSG hay Bayern Munich. Tôi có cảm giác những cầu thủ tài năng vẫn xuất thân từ Nam Mỹ nhiều hơn là Châu Âu. Những ngôi sao Nam Mỹ thường không thích Anh bởi đất nước lạnh giá và giải đấu không có nghỉ đông.
Các cầu thủ Nam Mỹ không được sống trong môi trường quen thuộc, thành ra họ không dễ đánh đổi kể cả đồng lương tại Anh có cao đi chăng nữa. Tôi nghĩ năm tới, bóng đá Anh sẽ khởi sắc hơn trong chuyện thu hút nhân tài khi có 5 đội đá Champions League nhưng để tạo được sức hút như Real, Barca hay Bayern, mọi chuyện vẫn cần dựa vào nhiều yếu tố chứ không dừng ở bảng thành tích.