Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban Chỉ đạo đại hội Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Đại hội không chỉ là sự kiện quan trọng, nơi gửi gắm những tình cảm lớn lao, sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của nhân dân đối với tương lai, sự phát triển của phong trào thể dục thể thao mà còn là nơi để các vận động viên cùng nhau thổi bùng lên ngọn lửa khát khao, niềm tin chiến thắng, nhằm xác lập những kỷ lục mới của thể thao nước nhà và niềm khát khao mãnh liệt hướng tới vì một Việt Nam cường thịnh, phồn vinh.
Đại hội năm nay tổ chức tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành khác ở khu vực phía Bắc với 933 nội dung thi đấu thuộc 43 môn thể thao, được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Hơn 1 tháng qua, khoảng 10.000 vận động viên thuộc 65 đoàn thể thao của các tỉnh, thành phố và 2 ngành Quân đội, Công an đã thi đấu sôi nổi, quyết liệt trên tinh thần Thể thao Đoàn kết, Trung thực, Cao thượng.
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 có tổng cộng 53 kỷ lục quốc gia và 96 kỷ lục Đại hội được xác lập. Xếp hạng chung cuộc, đoàn Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn lần thứ 6 liên tiếp (175 huy chương vàng, 143 huy chương bạc và 157 huy chương đồng), tiếp theo là các đoàn TPHCM, Quân đội, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Phòng, Bình Dương, An Giang, Công an Nhân dân...
Đoàn Thể thao tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu nhóm các đoàn khu vực miền núi. Tiếp theo là các đoàn Bắc Giang, Đắk Lắk, Phú Thọ, Hoà Bình, Lâm Đồng…
Đã có 15 địa phương có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp năm 2022, gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Dương, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tiền Giang.