Một cầu thủ trẻ, trải qua những vấp váp đầu tiên từ rất sớm (14 tuổi không đạt yêu cầu ở lò đào tạo Sông Lam Nghệ An). Ra đi và trưởng thành, ghi dấu ấn ở Quảng Nam, Đình Bắc được Huấn luyện viên Troussier triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Cầu thủ mới 19 tuổi thậm chí còn có bàn thắng vào lưới Tuyển Nhật Bản ở Asian Cup 2023 vào tháng 1 vừa qua.
Trở lại câu lạc bộ, Đình Bắc nhận án kỷ luật nội bộ sau kỳ nghỉ Tết vì vô kỷ luật (nhiều lần). Nghỉ vài trận, tiền đạo 19 tuổi được thông tin là sẽ đầu quân cho Hà Nội FC theo dạng cho mượn. Hẳn đã có nhiều lời chúc mừng dành cho chàng trai này, bởi Hà Nội FC là môi trường tốt cho các cầu thủ trẻ phát triển. Tuy nhiên, sau vài ngày tập luyện, thương vụ đổ bể. Đình Bắc trở lại Quảng Nam và được cho là sẽ bị kỷ luật vì “không tuân thủ chỉ đạo điều chuyển như trong hợp đồng đào tạo trẻ”.
Có thể thấy, là một cầu thủ trẻ nhưng Đình Bắc phải chịu rất nhiều áp lực.
Cho đến lúc này, những thông tin đưa ra chủ yếu là Đình Bắc lo không có cơ hội thi đấu nhiều trong hợp đồng 1 năm rưỡi, nên chỉ muốn ký đến hết mùa 2023-2024 (đến tháng 6 năm nay). Người ta nói, đến Hà Nội FC, dự bị và cạnh tranh cũng là một kiểu áp lực giúp cầu thủ phát triển lên cấp độ cao hơn, thay vì ra sân thường xuyên ở đội bóng cũ nhưng trình độ không được nâng cấp. Còn nếu Đình Bắc không chịu được áp lực đó, từ chối là đương nhiên.
Trong trường hợp Đình Bắc bị kỷ luật, câu hỏi đặt ra là vai trò và vị trí của cầu thủ ở đâu trong các vụ chuyển nhượng? Liệu họ - kể cả cầu thủ trẻ, có được đưa ra quan điểm và chính kiến của mình hay không, hay chấp nhận sự áp đặt từ đội bóng chủ quản?
Tất nhiên, hợp đồng là thế, nhưng quyết định của cầu thủ cũng cần được tôn trọng. Bóng đá thế giới có nhiều trường hợp cầu thủ không muốn rời câu lạc bộ và không có cách nào khác, đội bóng phải chờ đến khi hết hợp đồng mới có thể “giải thoát”.
Đình Bắc có phải trường hợp Quảng Nam “muốn đẩy đi hay không”? Nếu không, họ vẫn có lại cầu thủ chất lượng của mình. Còn nếu đúng, những gì phía trước sẽ trả lời.