Ánh Viên “bơi” qua trầm cảm đến ASIAD 18

HOÀI ĐAN |

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên là gương mặt được đặt kỳ vọng sẽ mang HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại ASIAD 18, dù từng bị trầm cảm trước đó.

Tại SEA Games 2015 và 2017, Ánh Viên làm khuynh đảo làng bơi Đông Nam Á với 8 HCV, trở thành niềm tự hào và hy vọng của bơi lội Việt Nam.

Thế nhưng dù giành 8 HCV tại SEA Games 29, chính Ánh Viên lại thừa nhận giải đấu này không phải là thành công, bởi “không đạt kết quả tốt và giành được thêm những HCV như HLV đã đề ra”.

Ánh Viên là tuyển thủ duy nhất của đoàn TTVN giành được 2 chiếc HCV cá nhân và phá luôn 2 kỷ lục của Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật Châu Á 2017 (AIMAG). Thành tích này đáng khen, tự hào nhưng mặt trái của thành công có thể khiến Viên phải trả ở ASIAD 2018.

Bởi đó là giải đấu gần như các quốc gia đều “ém” quân chủ lực kỹ, chỉ mang đến các gương mặt trẻ măng để tập dượt.

 
 Thầy trò VĐV Ánh Viên. Ảnh: Minh Tùng

Tại ASIAD 18, Ánh Viên tham dự 2 nội dung 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp. Ánh Viên cho biết: “1 năm chuẩn bị, thành tích được cải thiện rõ rệt và tôi tin sẽ đạt thành tích tốt nhất của bản thân.

Ở đấu trường ASIAD, huy chương màu gì cũng rất quan trọng, vì đó là cả một quá trình phấn đấu và sẽ giúp tôi nâng tầm ở sân chơi Châu Á”.

Điều khiến nhiều người lo lắng chính là việc Ánh Viên từng có thời gian dài bị khủng hoảng tâm lý do chịu áp lực thành tích.

HLV Đặng Anh Tuấn cho biết: “Trở lại Mỹ tập huấn sau SEA Games 29, Ánh Viên tập luyện trong tình trạng áp lực tâm lý đè nặng. Chúng tôi đã phải nhờ bác sỹ tâm lý can thiệp, giúp đỡ Ánh Viên trong suốt 3 tháng để cân bằng tâm lý, tìm lại trạng thái tự tin.

Ánh Viên đã có thời gian chịu khủng hoảng và mãi tới tháng 7 khi dự một giải tại Mỹ, các thông số kỹ thuật và chính em cảm nhận được sự tiến bộ và thực sự trở lại là chính mình”.

Ông Tuấn chia sẻ, một giải đấu tầm cỡ như ASIAD thì VĐV quyết tâm, được kỳ vọng bao nhiêu thì cũng phải chịu lo lắng, áp lực tâm lý bấy nhiêu. Tuy nhiên, đến nay thì Ánh Viên đã ổn định được tinh thần để có sự chuẩn bị rất tốt cho ASIAD 18.

Tại ASIAD 2014, Ánh Viên chỉ giành 2 HCĐ và trên đất Indonesia kỳ đại hội này. HLV Đặng Anh Tuấn lạc quan: “Với sự tự tin đang có, tôi nghĩ chắc chắn Ánh Viên sẽ đổi màu huy chương...”.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Ánh Viên lần thứ 4 giành danh hiệu VĐV xuất sắc toàn quốc 2017

ĐĂNG HUỲNH |

Với 1.560 điểm, kình ngư Ánh Viên đã được bầu chọn là VĐV xuất sắc toàn quốc 2017.

Ánh Viên vẫn vô đối trong cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2017

ĐĂNG HUỲNH |

Với 2 HCV Đại hội thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á 2017 (AIMAG 5) và 8 HCV SEA Games 29, Ánh Viên vẫn là ứng viên sáng giá cho ngôi vị số 1 trong cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2017 diễn ra sáng 28.12.

Tập huấn ở Mỹ có phải lời giải “bài toán sau Ánh Viên là...”?

HOÀI VIỆT |

Nguyễn Thị Ánh Viên là một trường hợp đặc biệt và những gì kình ngư này làm được là kết quả của việc đầu tư sang Mỹ tập huấn dài hạn. Thế nhưng có một thực tế, không phải cứ đi Mỹ hay nước ngoài tập huấn là có thể phát triển tài năng…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ánh Viên lần thứ 4 giành danh hiệu VĐV xuất sắc toàn quốc 2017

ĐĂNG HUỲNH |

Với 1.560 điểm, kình ngư Ánh Viên đã được bầu chọn là VĐV xuất sắc toàn quốc 2017.

Ánh Viên vẫn vô đối trong cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2017

ĐĂNG HUỲNH |

Với 2 HCV Đại hội thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á 2017 (AIMAG 5) và 8 HCV SEA Games 29, Ánh Viên vẫn là ứng viên sáng giá cho ngôi vị số 1 trong cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2017 diễn ra sáng 28.12.

Tập huấn ở Mỹ có phải lời giải “bài toán sau Ánh Viên là...”?

HOÀI VIỆT |

Nguyễn Thị Ánh Viên là một trường hợp đặc biệt và những gì kình ngư này làm được là kết quả của việc đầu tư sang Mỹ tập huấn dài hạn. Thế nhưng có một thực tế, không phải cứ đi Mỹ hay nước ngoài tập huấn là có thể phát triển tài năng…