Ăn Tết sớm với các tuyển thủ Việt Nam

Lê Vinh |

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thực hiện xong quy trình cách ly sau khi trở về từ Singapore. Các cầu thủ được trở về nhà thăm gia đình và với họ, đây cũng là lúc… ăn Tết.

Nửa cuối năm 2021, với việc tham dự vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã phải tập trung và thi đấu vào các tháng 6, 9, 10 và 11. V.League bị hủy giữa chừng nhưng với AFF Cup trong tháng 12, thêm một đợt tập trung dài nữa khiến thời gian riêng và dành cho gia đình luôn rất ngắn ngủi.

Giờ thì năm 2021 bận rộn và không thực sự vui đã khép lại, tuy nhiên, thời gian nghỉ ngơi dành cho các cầu thủ cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Bởi vòng quay của năm 2022 vẫn không bớt đi sự bận rộn, thậm chí còn khiến họ chịu thiệt thòi.

Nhiều vận động viên của thể thao Việt Nam từng hiểu cảm giác “không có Tết” vì phải tập luyện, thi đấu ở nước ngoài trong thời gian này. Một số cầu thủ cũng từng đón Tết xa nhà, nhưng năm nay khác biệt hơn. Dù thậm chí vẫn ở Việt Nam, họ sẽ không có những ngày đón năm mới Nhâm Dần theo đúng nghĩa, trong vòng tay gia đình. Ngay sau đêm đón giao thừa, họ sẽ phải ra sân vào ngày hôm sau…

Chính vì thế, trở về nhà vào hôm 4.1 và trong 7 ngày tới, các cầu thủ sẽ đón Tết, ăn Tết, nghỉ Tết sớm hơn tất cả. Sau những tháng ngày dài sống cùng “gia đình thứ hai”, với những người anh em, đồng đội trải qua nhiều khó khăn, nỗi buồn của thất bại và căng thẳng tâm lý, giờ là lúc được ở bên cạnh những người thân thực sự. Tạm quên đi đôi giày, bộ quần áo thi đấu hay trái bóng, nhưng buổi tập, những trận đấu và tất cả mọi thứ căng thẳng nhất, sẽ chỉ là những giây phút giãi bày, sẻ chia, giải phóng sức ép và làm mới chính mình...

Với họ, 8 ngày tới sẽ là Tết. Là lúc nạp lại năng lượng để bắt đầu vòng quay sớm hơn thường lệ. Ngày 13.1, có thể sẽ có những cái tên không được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập nhưng phần nhiều sẽ trở lại tập trung để chuẩn bị cho 2 trận tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022. Sau 2 tuần tập luyện, tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Australia ngày 27.1, trước khi gặp tuyển Trung Quốc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 1.2 - đúng ngày mùng 1 Tết Âm lịch.

Hãy dành cho họ những ngày nghỉ ngơi, những “ngày Tết” vui vẻ, hạnh phúc nhất, trước lúc lại một lần nữa nỗ lực hết mình. Để mang Tết đến cho người hâm mộ Việt Nam bằng trận đấu hay, bàn thắng đẹp và kết quả tích cực.

Lê Vinh
TIN LIÊN QUAN

Ai sẽ thay thế Quế Ngọc Hải mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam?

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam có sự xáo trộn về mặt nhân sự sau AFF Cup 2020, đáng chú ý khi trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ thôi nhiệm vụ đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam khó dự Cúp Hoàng đế Quang Trung

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ tuyển Việt Nam sẽ rất khó trở về các câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định… để dự Cúp Hoàng đế Quang Trung, diễn ra tại sân Quy Nhơn (Bình Định) từ ngày 5 đến 9.1 tới.

Tuyển Việt Nam được "xả trại" về thăm gia đình

MINH PHONG |

Sau khi hoàn tất quá trình cách ly, tuyển Việt Nam được "xả trại" để về thăm gia đình và nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại vào ngày 13.1 tới đây.

Tuyển Việt Nam có bao nhiêu ngày chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022?

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 13.1 tới để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Ai sẽ thay thế Quế Ngọc Hải mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam?

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam có sự xáo trộn về mặt nhân sự sau AFF Cup 2020, đáng chú ý khi trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ thôi nhiệm vụ đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam khó dự Cúp Hoàng đế Quang Trung

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ tuyển Việt Nam sẽ rất khó trở về các câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định… để dự Cúp Hoàng đế Quang Trung, diễn ra tại sân Quy Nhơn (Bình Định) từ ngày 5 đến 9.1 tới.

Tuyển Việt Nam được "xả trại" về thăm gia đình

MINH PHONG |

Sau khi hoàn tất quá trình cách ly, tuyển Việt Nam được "xả trại" để về thăm gia đình và nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại vào ngày 13.1 tới đây.

Tuyển Việt Nam có bao nhiêu ngày chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022?

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 13.1 tới để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.