Lịch trình về nước của đội tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Sau khi khép lại hành trình tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam sẽ lên máy bay trở về nước vào sáng 31.12 (theo giờ địa phương).

Tuyển Việt Nam sớm dừng bước tại bán kết AFF Cup 2020 trước tuyển Thái Lan. Trong thời gian thi đấu tại đảo quốc sư tử, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được sự giúp đỡ, động viên và những tình cảm quý giá từ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore,... cũng như đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước.

Đáp lại tình cảm trân quý này, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến người hâm mộ, đồng thời hứa sẽ nỗ lực và cố hắng hơn nữa trong  những chặng đường sắp tới.

Theo kế hoạch, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở về nước vào sáng mai (31.12). Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam cất cánh từ sân bay Changi (Singapore) vào lúc 9h15 theo giờ địa phương và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 11h30 cùng ngày.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly tập trung theo quy định tại khách sạn Grand Plaza. Được sự tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, trong thời gian này, thầy Park và các học trò sẽ duy trì tập luyện theo nguyên tắc bong bóng khép kín.

Kết thúc quá trình cách ly, các thành viên đội tuyển sẽ được "xả trại" để về thăm gia đình và nghỉ ngơi. Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung trở lại vào trung tuần tháng 1 tại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chúng ta lần lượt có chuyến làm khách trước Australia (27.1.2022) và trở sân nhà tiếp đón tuyển Trung Quốc (1.2.2022).

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

3 cầu thủ toả sáng ở AFF Cup 2020 là ứng viên quả bóng vàng Việt Nam

MINH PHONG |

Với những gì đã thể hiện tại AFF Cup 2020, Quang Hải và Hoàng Đức đã chứng minh đẳng cấp của mình. Đây cũng là các ứng viên sáng giá cho danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Đội tuyển Việt Nam và những vấn đề hậu AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc bị Thái Lan loại ở bán kết AFF Cup 2020 chấm dứt chuỗi 4 năm thống trị của tuyển Việt Nam ở đấu trường khu vực. Thất bại này đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của đội tuyển.

Tuyển Việt Nam tiếp tục tổn thất lực lượng sau AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Sau Duy Mạnh, đến lượt tiền đạo Đức Chinh cũng gặp chấn thương nghiêm trọng sau bán kết AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam cần làm mới chính mình

KHÁNH AN (ghi) |

Trao đổi với Lao Động, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đưa ra quan điểm rằng tuyển Việt Nam cần phải làm mới mình sau chu kỳ thành công kéo dài hơn 4 năm vừa qua. Huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện cần có thêm những phương án để thay đổi và tạo ra bất ngờ trước các đối thủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

3 cầu thủ toả sáng ở AFF Cup 2020 là ứng viên quả bóng vàng Việt Nam

MINH PHONG |

Với những gì đã thể hiện tại AFF Cup 2020, Quang Hải và Hoàng Đức đã chứng minh đẳng cấp của mình. Đây cũng là các ứng viên sáng giá cho danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Đội tuyển Việt Nam và những vấn đề hậu AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc bị Thái Lan loại ở bán kết AFF Cup 2020 chấm dứt chuỗi 4 năm thống trị của tuyển Việt Nam ở đấu trường khu vực. Thất bại này đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của đội tuyển.

Tuyển Việt Nam tiếp tục tổn thất lực lượng sau AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Sau Duy Mạnh, đến lượt tiền đạo Đức Chinh cũng gặp chấn thương nghiêm trọng sau bán kết AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam cần làm mới chính mình

KHÁNH AN (ghi) |

Trao đổi với Lao Động, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đưa ra quan điểm rằng tuyển Việt Nam cần phải làm mới mình sau chu kỳ thành công kéo dài hơn 4 năm vừa qua. Huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện cần có thêm những phương án để thay đổi và tạo ra bất ngờ trước các đối thủ.