50 VĐV tài năng Việt Nam được hỗ trợ, đầu tư hướng đến ASIAD và Olympic

AN NGUYÊN |

Thông qua chương trình "Việt Nam thắng vàng", 50 vận động viên tài năng từ các bộ môn thể thao như bắn cung, thể dục dụng cụ, cử tạ, wushu,... sẽ được nhận hỗ trợ hàng tháng cũng như tập huấn và tham gia thi đấu quốc tế,...

Ngày 6.10, Tổng Công ty Cổ phần bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã tổ chức lễ bàn giao khoản hỗ trợ 5 tỉ đồng cho Tổng cục Thể dục thể thao nhằm hỗ trợ các vận động viên quốc gia đang trong quá trình tập luyện và chuẩn bị cho ASIAD 2023 và Olympic 2024.

Đây là hoạt động tiếp nối chương trình "Việt Nam thắng vàng" đã được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và Sabeco công bố tại thời điểm diễn ra SEA Games 31 hồi tháng 5.2022 vừa qua.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.A
Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.A

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết: "Khoản hỗ trợ 5 tỉ sẽ được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp hàng tháng cho các vận động viên tài năng thuộc đội tuyển quốc gia, hỗ trợ các vận động viên tham gia thi đấu quốc tế, bổ sung trang thiết bị cho 2 môn thể thao bắn cung và cầu lông.

50 vận động viên tài năng từ các bộ môn thể thao như bắn cung, cầu lông, thể dục dụng cụ, karate, bơi lội,... đã được tuyển chọn bởi Tổng cục thể dục thể thao theo tiêu chí cụ thể.

Có mặt tại đây hôm nay là các gương mặt ưu tú, xuất sắc của thể thao Việt Nam, phía trước các bạn là bầu trời rộng mở với những hoài bão, cơ hội và cả những thách thức.

Tôi mong các bạn giữ vững ý chí, quyết tâm, tinh thần vì màu cờ sắc áo Việt Nam, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng tập luyện để đạt được thành tích cao hơn nữa".

Về việc lựa chọn 50 vận động viên ưu tú, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, bộ tiêu chí bao gồm các tiêu chí chung và tiêu chí riêng theo từng bộ môn thể thao:

- Là vận động viên trên 18 tuổi đang được tập huấn và thi đấu tại các đội tuyển quốc gia; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

- Đạt huy chương vàng tại SEA Games 31 hoặc có triển vọng phát triển đạt thành tích tại ASIAD 2023 và Olympic 2024.

- Được triệu tập vào đội tuyển quốc gia để tập huấn, thi đấu, chuẩn bị lực lượng cho ASIAD và Olympic

Ngoài những tiêu chí trên, nếu vận động viên dưới 18 tuổi hoặc trong trường hợp chưa đạt huy chương vàng tại SEA Games thì sẽ có chuyên gia, huấn luyện viên đánh giá chuyên môn trong tương lai, sau đó họp xem xét để lựa chọn hỗ trợ.

 
Sabeco bàn giao 5 tỉ đồng hỗ trợ tài năng thể thao Việt Nam. Ảnh: H.A

Theo đó, danh sách vận động viên nhận hỗ trợ tập trung nhiều ở các vận động viên đang chuẩn bị cho đấu trường châu lục và Olympic.

Tuy nhiên, bản danh sách này không cố định mà có sự thay đổi theo tiêu chí thành tích, chuyên môn và từng giai đoạn khác nhau ở từng bộ môn thể thao.

Mỗi tháng các vận động viên sẽ nhận thêm kinh phí hỗ trợ (có thể dao động khoảng 5 triệu) để bù đắp thêm khoản chi tiêu còn hạn chế. Ngoài ra đầu tư trang thiết bị, dụng cụ tập luyện cho một số bộ môn,...

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

500 vận động viên tham gia giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2022

Đ. Tiến |

Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954-10.10.2022), chào mừng Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022. Đây là hoạt động trong chương trình triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao, du lịch giữa UBND thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Hàng nghìn vận động viên thử sức với Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ

Yến Phương |

Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 4.12.2022, với đường chạy cự ly 42km đi qua các danh thắng nổi tiếng của vùng đất Tây Đô lịch sử, dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn VĐV và du khách tham gia, hưởng ứng.

Khởi động chương trình "Việt Nam thắng vàng" hướng tới SEA Games 31

LINH LINH |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã phối hợp tổ chức khởi động chương trình cộng đồng "Việt Nam thắng vàng" hướng tới SEA Games 31.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

500 vận động viên tham gia giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2022

Đ. Tiến |

Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954-10.10.2022), chào mừng Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022. Đây là hoạt động trong chương trình triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao, du lịch giữa UBND thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Hàng nghìn vận động viên thử sức với Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ

Yến Phương |

Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 4.12.2022, với đường chạy cự ly 42km đi qua các danh thắng nổi tiếng của vùng đất Tây Đô lịch sử, dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn VĐV và du khách tham gia, hưởng ứng.

Khởi động chương trình "Việt Nam thắng vàng" hướng tới SEA Games 31

LINH LINH |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã phối hợp tổ chức khởi động chương trình cộng đồng "Việt Nam thắng vàng" hướng tới SEA Games 31.