Khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình dự bị
Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ sử dụng nhiều cầu thủ không phải là “kép chính” như Tuấn Hải, Văn Quyết, Tuấn Anh, Ngọc Quang, Văn Thanh hay Thanh Bình ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với tuyển Singapore.
Trong khi đó, đội chủ nhà chỉ có một vài nhân tố chất lượng như Hassan Sunny, Irfan Fandi và phần nào là tiền đạo trẻ Ilhan Fandi. Do vậy, các cầu thủ ở tuyến tiền vệ hay phòng ngự tuyển Việt Nam không mắc lỗi trực tiếp dẫn đến các bàn thua.
Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của hiệp 1, tuyển Việt Nam không cho thấy bất kỳ sự khác biệt nào đáng kể so với các cầu thủ Singapore vốn bị đánh giá thấp hơn nhiều.
Huấn luyện viên Park Hang-seo không thể kiên nhẫn và ông phải tung Văn Đức và Quang Hải vào sân đầu hiệp 2. Sau đó, nhà cầm quân này tiếp tục sử dụng đến Tiến Linh và Hoàng Đức. Dù vậy, khi thời gian dần trôi về cuối trận, tuyển Việt Nam đã không kịp xoay chuyển tình thế và chấp nhận chia điểm trên sân khách.
Thiếu mảng miếng tấn công hiệu quả
Tương tự như các trận đấu gần đây, tuyển Việt Nam dễ dàng dồn ép các đối thủ. Hùng Dũng và đồng đội thường xuyên kiểm soát 65-70% thời lượng bóng lăn trên sân. Nhưng điều này không đồng nghĩa với nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra cho các tiền đạo.
3 trong số 4 cơ hội nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam đến từ những cú sút xa. Đó là các pha dứt điểm của Hùng Dũng, Tiến Linh và cú sút chạm cột dọc của Hoàng Đức. Nhưng đây đều không phải hệ quả của những tình huống phối hợp đường nét của tuyển Việt Nam.
Ngay trong chiến thắng 3-0 trước Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn rời rạc và thiếu gắn kết. Bàn thắng đến với tuyển Việt Nam từ những tình huống mang theo biến cố và có sự ngẫu nhiên hơn là sau những pha bóng tấn công đủ sắc nét. Nếu cứ thi đấu như vậy, tuyển Việt Nam khó bị đánh bại nhưng cũng khó thắng các đối thủ ngang tài.
Hàng thủ thiếu tập trung
Ngay từ trước trận đấu, tuyển Singapore không thể xem là “liều thuốc thử” đủ tốt với tuyển Việt Nam khi họ thiếu vắng Ikhsan Fandi. Các cầu thủ của Đảo quốc Sư tử không đủ khả năng khiến Việt Nam mắc sai lầm. Nhưng đâu đó vẫn có những pha bóng khiến người hâm mộ thót tim.
Trong hiệp 2, những đường chuyền ở phần sân nhà thiếu cẩn trọng của Quang Hải và Hoàng Đức khiến các trung vệ gặp khó. Thêm vào đó, một vài pha bóng của Quế Ngọc Hải hay Nguyễn Thanh Bình chưa thực sự an toàn và tạo điều kiện cho đối phương dứt điểm.
Dù vậy, cũng cần nhìn nhận rằng mặt sân cỏ nhân tạo là vấn đề khiến tuyển Việt Nam thi đấu không tốt. Tốc độ và độ nẩy của bóng trên sân cỏ nhân tạo hoàn toàn khác so với sân cỏ thật. Nhưng đó cuộc chơi chung và thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải chấp nhận điều này.
Chính chủ nhà Singapore là đội chịu thiệt về nhân sự khi Ilhan Fandi rời sân vì chấn thương và anh tỏ rõ sự bực dọc vì phải đá trên sân cỏ nhân tạo.