Xuân Vận 2019: Khi Châu Á là điểm đến mới cho du khách Trung Quốc

Hoàng Linh |

Căng thẳng thương mại và nền kinh tế đang chậm lại khiến khách du lịch Trung Quốc chọn các điểm đến phù hợp với ngân sách vào dịp lễ Tết Nguyên đán.

Tết Nguyên đán, bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 2, là một trong những kỳ nghỉ dài nhất của Trung Quốc và hơn 400 triệu người dự kiến ​​sẽ di chuyển khắp đất nước để đoàn tụ gia đình. Trong thông báo mới đây của Công ty du lịch Trung Quốc Ctrip, ước tính 7 triệu lượt khách sẽ dành kỳ nghỉ ở nước ngoài.

Theo Reuters, các khách sạn và cơ quan du lịch ở các nước Châu Á, như Thái Lan hoặc Nhật Bản, mong đợi khách du lịch Trung Quốc sẽ nhiều hơn trong năm nay. Năm ngoái, du khách Trung Quốc là những người chi tiêu mạnh tay các thương hiệu bán lẻ và du lịch.

Nhưng gần đây, những chuyến đi đến Mỹ, Australia và New Zealand đã giảm hoặc chỉ cho thấy sự gia tăng nhỏ.

“Chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng bắt đầu chậm lại một chút và chi tiêu cho mỗi người, đặc biệt là mua sắm, giảm dần”, theo ông Williams Williams, thuộc công ty tư vấn quản lý Oliver Wyman.

Công ty tư vấn này cho biết chi tiêu trung bình người Trung Quốc mua sắm ở nước ngoài một năm trước là 5.800 nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng), so với 8.000 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng) vào dịp Tết Nguyên đán năm 2016.

Năm 2018, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần ba thập kỷ và các nhà kinh tế dự kiến ​​sẽ giảm thêm trong năm nay, một phần là do chi tiêu của người tiêu dùng giảm sút.

He Yanping, 26 tuổi, làm việc trong ngành quảng cáo ở Bắc Kinh, là một trong số những người lựa chọn điểm đến gần vào dịp Tết Nguyên đán. Cô chọn một kỳ nghỉ ở Malaysia dài 11 ngày, ước tính có giá từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đến 35 triệu đồng).

“Tôi thực sự muốn đến Australia nhưng nó ở quá xa; hơn nữa, chi phí khách sạn và visa rất đắt đỏ”, cô chia sẻ.

Hoàng Linh
TIN LIÊN QUAN

Đội quân xe máy - "Xuân vận" nhọc nhằn của người lao động Trung Quốc

Hải Anh |

Ước tính hơn 400.000 xe máy sẽ rời Quảng Đông, Trung Quốc về các huyện nhỏ và xa xôi ở các tỉnh lân cận trong Xuân vận năm nay.

Cuộc Xuân Vận lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Trung Quốc

Hoàng Linh |

Cuộc Xuân Vận hay cuộc đại di cư Tết Kỷ Hợi 2019 - hiện đang diễn ra, với dự kiến gần 3 tỷ chuyến đi ​​sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 21.1 đến 1.3.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Đội quân xe máy - "Xuân vận" nhọc nhằn của người lao động Trung Quốc

Hải Anh |

Ước tính hơn 400.000 xe máy sẽ rời Quảng Đông, Trung Quốc về các huyện nhỏ và xa xôi ở các tỉnh lân cận trong Xuân vận năm nay.

Cuộc Xuân Vận lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Trung Quốc

Hoàng Linh |

Cuộc Xuân Vận hay cuộc đại di cư Tết Kỷ Hợi 2019 - hiện đang diễn ra, với dự kiến gần 3 tỷ chuyến đi ​​sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 21.1 đến 1.3.