Xây dựng làng châu Phi, làng Mỹ ở Nga

Khánh Minh |

Tỉnh Mátxcơva và Tver ở Nga có kế hoạch tiếp nhận 3.000 gia đình từ Nam Phi.

Một cộng đồng nông thôn ở khoảng giữa Mátxcơva và St. Petersburg đã được chọn làm địa điểm để xây dựng một “ngôi làng châu Phi”, theo Đại hội Quốc tế Châu Phi (AIC) ở Nga.

Dự án này là một phần của chương trình thí điểm kéo dài 5 năm nhằm định cư cho hàng nghìn người di cư từ Nam Phi.

Tuần trước, các nhà ngoại giao châu Phi cùng các đại diện của AIC và các quan chức địa phương tỉnh Tver đã tham dự buổi lễ đặt viên gạch đầu tiên mang tính biểu tượng của “làng châu Phi”, sẽ được xây dựng gần làng Porechye.

RT dẫn lời ông Konstantin Klimenko, người đứng đầu Đại học Quốc tế Á-Âu (EIU) và là tổng đại diện của AIC tại Nga cho biết: “Chúng tôi dự định thành lập 30 khu định cư ở Nga cho những người gốc Phi muốn nhập cư”.

Ông Klimenko giải thích: “Đây là những người Boer, nông dân gốc châu Âu, có tổ tiên định cư ở châu Phi từ nhiều năm trước. Nhiều người trong số họ đang cải đạo sang Chính thống giáo và chuyển đến Nga, bởi họ bị thu hút bởi lối sống đạo đức và tinh thần của chúng tôi, với các giá trị gia đình truyền thống”.

Làng châu Phi là một phần của dự án thí điểm đang được tiến hành ở tỉnh Mátxcơva và Tver, với mục tiêu định cư khoảng 3.000 gia đình người Boer. Nếu thành công, AIC và các đối tác có kế hoạch mở rộng sang các khu vực khác của Nga.

Người Boer, còn được gọi là người Afrikaner, là hậu duệ của thực dân Hà Lan, những người đầu tiên định cư quanh Cape Town vào giữa những năm 1650. Trong một thời gian dài, thực dân Hà Lan kiểm soát khu vực này, nhưng cuối cùng bị Anh chiếm giữ và được đưa vào đế quốc Anh.

Họ nổi tiếng với nạn phân biệt chủng tộc (1948-1994) bắt đầu dưới sự cai trị của Anh nhưng vẫn tiếp tục sau khi nền độc lập của Nam Phi được công nhận. Đất nước này hiện do đa số người da đen cai trị, bao gồm các nhóm Bantu như Xhosa, Zulu và Ndebele.

Mặc dù việc xây dựng làng châu Phi ở Nga thực tế vẫn chưa bắt đầu, nhưng những người tổ chức dự án đang thiết lập một hệ thống hỗ trợ cho những người định cư. Ông Klimenko cho biết, bắt đầu từ ngày 1.9, EIU sẽ triển khai một chương trình học tiếng Nga trực tuyến cho khoảng 200 người định cư.

Trong khi đó, những người tổ chức chương trình đã hợp tác với một nông dân địa phương, Alexei Trofimov, để thành lập xưởng sản xuất pho mát Milkburg gần ngôi làng tương lai. Những người định cư đầu tiên, những người dự định trở thành nông dân chăn nuôi bò sữa, sẽ có thể nhận nguồn cung cấp từ Trofimov và bán sản phẩm của họ thông qua Milkburg.

Dự án định cư dường như không liên quan đến việc mở rộng các cơ hội kinh tế và giáo dục cho lục địa mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi vào tháng trước ở St. Petersburg.

Vào tháng 5, một luật sư nhập cư người Nga đã tiết lộ kế hoạch xây dựng một “ngôi làng Mỹ” ở khu vực phía nam Mátxcơva dành cho 200 gia đình của những người bảo thủ chạy khỏi Mỹ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina cảnh báo tấn công tàu của Nga ở Biển Đen

Ngọc Vân |

Ukraina cảnh báo việc các tàu phương Tây tiếp tục vận chuyển dầu của Nga qua Biển Đen là “hoàn toàn không chính đáng”.

Cuộc đổ bộ hạt nhân của Nga vào châu Phi

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố đã sẵn sàng cho việc mở rộng các dự án hạt nhân lớn ở châu Phi.

Rời thỏa thuận Biển Đen, Nga viện trợ ngũ cốc miễn phí cho nước nghèo châu Phi

Khánh Minh |

Một số nước nghèo nhất châu Phi sẽ nhận được 25-50 nghìn tấn ngũ cốc của Nga hoàn toàn miễn phí, kể cả tiền vận chuyển.

BLV Quang Huy dự đoán Top 6 Premier League 2023-2024

NHÓM PV |

Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ khởi tranh vào ngày mai (12.8). Những điểm mới có trong mùa giải năm nay, hứa hẹn tạo nên các trận cầu hấp dẫn. Góc nhìn thể thao số 123 sẽ cùng bình luận viên Quang Huy chia sẻ thêm về vấn đề này.

Khách Việt “xuyên không” gặp bộ tộc bí ẩn ở châu Phi

Ninh Phương |

Trở về sau chuyến đi dài 40 ngày ở châu Phi xa xôi, chị Mai Hương vẫn còn vương vấn nhiều kỷ niệm về cuộc gặp gỡ những bộ tộc bí ẩn.

Bán nhà ở xã hội cũ, người dân lãi hàng trăm triệu đồng

Tuyết Lan |

Tình trạng cung không đủ cầu đã khiến cho nhà ở xã hội (NOXH) cũ tăng giá chóng mặt. Nhiều căn hộ tại các dự án NOXH được mở bán cách đây 5 - 7 năm tăng giá gấp đôi.

Quảng Ninh muốn biến Cửa Lục thành “vịnh Sydney bên bờ vịnh Hạ Long”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề án phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với kế hoạch mở ra nhiều sản phẩm đặc biệt riêng có, đồng thời kết nối với khu vực và thế giới bằng cơ sở hạ tầng hiện đại của tỉnh này.

Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 21/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội.

Ukraina cảnh báo tấn công tàu của Nga ở Biển Đen

Ngọc Vân |

Ukraina cảnh báo việc các tàu phương Tây tiếp tục vận chuyển dầu của Nga qua Biển Đen là “hoàn toàn không chính đáng”.

Cuộc đổ bộ hạt nhân của Nga vào châu Phi

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố đã sẵn sàng cho việc mở rộng các dự án hạt nhân lớn ở châu Phi.

Rời thỏa thuận Biển Đen, Nga viện trợ ngũ cốc miễn phí cho nước nghèo châu Phi

Khánh Minh |

Một số nước nghèo nhất châu Phi sẽ nhận được 25-50 nghìn tấn ngũ cốc của Nga hoàn toàn miễn phí, kể cả tiền vận chuyển.