Xả súng hàng loạt ở Thái Lan, hơn 30 người thiệt mạng

Ngọc Vân |

Ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở tỉnh đông bắc Thái Lan ngày 6.10.

Tờ Bangkok Post đưa tin, cảnh sát cho biết, ít nhất 34 người đã được xác nhận thiệt mạng sau khi một cựu cảnh sát xông vào trung tâm chăm sóc trẻ em ở huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu. Ít nhất 22 trẻ em trong số 34 người thiệt mạng.

Nghi phạm, được xác định là cựu cảnh sát Panya Khamrab, được cho là được trang bị súng và dao. Người này tiến vào trung tâm chăm sóc trẻ em do một tổ chức có tên Uthai Sawan điều hành và nổ súng vào những người bên trong.

Đồn cảnh sát Na Klang thông báo rằng, tay súng đang bỏ trốn.

Người phát ngôn của chính phủ cho biết, Thủ tướng Thái Lan yêu cầu tất cả các cơ quan hành động và bắt giữ nghi phạm.

Reuters cho hay, theo báo chí địa phương, tay súng sau đó đã tự sát.

Các vụ xả súng hàng loạt hiếm khi xảy ra ở Thái Lan. Tuy nhiên, năm 2020, một người lính tức giận vì thỏa thuận tài sản đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và 57 người bị thương trong một vụ xả súng ở bốn địa điểm.

Theo Reuters, tỉ lệ sở hữu súng ở Thái Lan cao so với một số quốc gia khác trong khu vực, nhưng số liệu chính thức không bao gồm số lượng lớn vũ khí bất hợp pháp. Nhiều loại vũ khí trong số đó đã được đưa qua biên giới từ các nước láng giềng xung đột trong nhiều năm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tòa án Thái Lan ra phán quyết về nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayuth

Thanh Hà |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan vừa ra phán quyết về nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, trong đó cho biết ông Prayuth không được đảm nhận cương vị này vượt quá giới hạn 8 năm.

Thái Lan cấp visa dài hạn thu hút 1 triệu người giàu nước ngoài

Song Minh |

Thái Lan bắt đầu thực hiện chương trình visa 10 năm nhằm thu hút người giàu nước ngoài tới quốc gia này đầu tư.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha bị đình chỉ chức vụ: Chính trường Thái Lan ít biến động

Ngọc Vân |

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bị Tòa án Hiến pháp đình chỉ chức vụ, nhưng ngày 25.8, ông Prayut vẫn tham dự cuộc họp của Bộ Quốc phòng Thái Lan trên cương vị Bộ trưởng, trong khi đồng minh lâu năm của ông là Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon bắt đầu ngày đầu tiên trên cương vị Thủ tướng tạm quyền.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Tòa án Thái Lan ra phán quyết về nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayuth

Thanh Hà |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan vừa ra phán quyết về nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, trong đó cho biết ông Prayuth không được đảm nhận cương vị này vượt quá giới hạn 8 năm.

Thái Lan cấp visa dài hạn thu hút 1 triệu người giàu nước ngoài

Song Minh |

Thái Lan bắt đầu thực hiện chương trình visa 10 năm nhằm thu hút người giàu nước ngoài tới quốc gia này đầu tư.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha bị đình chỉ chức vụ: Chính trường Thái Lan ít biến động

Ngọc Vân |

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bị Tòa án Hiến pháp đình chỉ chức vụ, nhưng ngày 25.8, ông Prayut vẫn tham dự cuộc họp của Bộ Quốc phòng Thái Lan trên cương vị Bộ trưởng, trong khi đồng minh lâu năm của ông là Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon bắt đầu ngày đầu tiên trên cương vị Thủ tướng tạm quyền.