WHO thay đổi khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thay đổi các khuyến nghị vaccine COVID-19 ngày 28.3.

Khuyến nghị vaccine COVID-19 mới của WHO gợi ý, những người có nguy cơ cao nên tiêm liều bổ sung 12 tháng sau lần tiêm nhắc lại gần nhất.

Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định nhóm dân số có nguy cơ cao là người lớn tuổi, cũng như những người trẻ tuổi có các yếu tố rủi ro đáng kể khác.

Đối với nhóm này, tổ chức y tế của Liên Hợp Quốc khuyến nghị tiêm thêm vaccine COVID-19 sau 6 hoặc 12 tháng kể từ liều nhắc lại gần nhất, dựa trên các yếu tố như tuổi tác và tình trạng suy giảm miễn dịch.

WHO xác định nhóm gồm trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh là "ưu tiên thấp" trong tiêm bổ sung vaccine COVID-19. WHO cũng kêu gọi các quốc gia xem xét các yếu tố như gánh nặng bệnh tật trước khi khuyến nghị tiêm chủng bổ sung cho nhóm đối tượng này.

Khuyến nghị của WHO về vaccine COVID-19 được đưa ra khi các quốc gia áp dụng những cách tiếp cận khác nhau trong tiêm chủng cho người dân.

Theo Reuters, một số quốc gia có thu nhập cao như Vương quốc Anh và Canada đã tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường cho những người có nguy cơ cao trong mùa xuân này, 6 tháng sau liều vaccine nhắc lại gần nhất của họ.

Theo WHO, đây là một phương án cho một nhóm nhỏ những người có nguy cơ đặc biệt và khuyến nghị của tổ chức này về vaccine COVID-19 nhằm tạo ra hướng dẫn thực hành tốt nhất trên toàn cầu.

Ủy ban chuyên gia của WHO cũng đã xác nhận rằng, tiêm liều vaccine COVID-19 bổ sung ngoài loạt tiêm ban đầu - thường là 2 mũi tiêm chính và 1 liều nhắc lại - không còn được khuyến nghị thường xuyên cho những người "có nguy cơ trung bình".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden ký dự luật giải mật tin tình báo Mỹ về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật ngày 20.3 yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc của COVID-19. 

Những điều chưa biết về lửng chó - loài mới bị nghi là nguồn lây COVID-19

Thanh Hà |

Lửng chó, loài động vật mới nhất bị nghi là nguồn lây COVID-19, là loài ngủ đông, chỉ có 1 bạn tình, có quan hệ họ hàng với cáo, được bán để lấy thịt và lông thú.

Nghiên cứu mới về khả năng về loài vật nghi khơi mào đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Một nhóm chuyên gia virus quốc tế tìm thấy dữ liệu di truyền từ một khu chợ ở Vũ Hán, Trung Quốc, liên kết virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 với những con lửng chó được bán tại đây.

Công an phá cửa nhà lân cận cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

PHẠM ĐÔNG |

Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi, theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời sang nhà hàng xóm, phá song sắt để giải cứu an toàn 3 người bị mắc kẹt.

Indonesia chính thức mất quyền đăng cai FIFA U20 World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

FIFA sẽ công bố quốc gia mới đăng cai U20 World Cup 2023 trong thời gian sớm nhất.

Quận Tây Hồ nói về hiện tượng những quả cầu gang lan can hồ Tây biến mất

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hà Nội - Theo lãnh đạo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), việc mất những quả cầu này xảy ra từ đợt dịch cách đây khoảng 2 năm chứ không phải hiện tượng mới xảy ra gần đây.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ được đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang giằng co quanh ngưỡng kháng cự ngắn hạn, nhà đầu tư nên chờ đợi đến khi có xu hướng rõ ràng hơn.

Nhập nhèm đấu giá và đấu thầu dự án có sử dụng đất

Cao Nguyên |

Trên thực tế, hiện nay một số dự án có thể đấu giá nhưng cho đấu thầu, trong khi đó có những dự án chỉ đấu thầu lại cho đấu giá. Việc không rõ ràng tiêu chí đã khiến cho đấu giá với đầu thầu dự án sử dụng đất trở nên nhập nhèm.

Ông Biden ký dự luật giải mật tin tình báo Mỹ về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật ngày 20.3 yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc của COVID-19. 

Những điều chưa biết về lửng chó - loài mới bị nghi là nguồn lây COVID-19

Thanh Hà |

Lửng chó, loài động vật mới nhất bị nghi là nguồn lây COVID-19, là loài ngủ đông, chỉ có 1 bạn tình, có quan hệ họ hàng với cáo, được bán để lấy thịt và lông thú.

Nghiên cứu mới về khả năng về loài vật nghi khơi mào đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Một nhóm chuyên gia virus quốc tế tìm thấy dữ liệu di truyền từ một khu chợ ở Vũ Hán, Trung Quốc, liên kết virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 với những con lửng chó được bán tại đây.