WHO cảnh báo về tình trạng vô sinh trên thế giới

Thanh Hà |

Cứ 6 người trên toàn cầu thì có 1 người chịu ảnh hưởng của vô sinh - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo và hối thúc các quốc gia làm nhiều hơn để giúp cải thiện tình trạng này.

Báo cáo của WHO về vô sinh được công bố ngày 4.4 cho thấy có rất ít sự khác biệt về vấn đề này giữa các quốc gia có thu nhập cao, trung bình và thấp.

Theo WHO, việc điều trị vô sinh do tư nhân tài trợ ở hầu hết các quốc gia, khiến nhiều người phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc khó khăn tài chính.

Cơ quan y tế định nghĩa vô sinh là không có khả năng mang thai sau ít nhất 12 tháng quan hệ tình dục thường xuyên không được bảo vệ.

Các nhà nghiên cứu không thể xác định nguyên nhân chính của vấn đề vô sinh, vốn có thể xuất phát từ hệ thống sinh sản của nam giới hoặc nữ giới, do thiếu dữ liệu lâm sàng.

Pascale Allotey, giám đốc nghiên cứu và sức khỏe sinh sản và tình dục của WHO cho hay, vô sinh "có thể có tác động tiêu cực, sâu rộng đến cuộc sống của những người bị ảnh hưởng".

Nghiên cứu không cho phép các tác giả xác định xem tình trạng vô sinh đang tồi tệ hơn hay được cải thiện hơn trên phạm vi toàn cầu. Các nhà nghiên cứu cho biết, ước tính trước đó vào năm 2012 không cho thấy tỉ lệ vô sinh tăng.

Các nhà khoa học đã phân tích nghiên cứu từ năm 1990 đến năm 2021 cũng ca ngợi các quốc gia như Morocco, Indonesia và Argentina về những thay đổi gần đây trong hỗ trợ và các phương pháp điều trị vô sinh.

WHO có kế hoạch xuất bản các hướng dẫn vào cuối năm nay cho các quốc gia về phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị vô sinh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Một sản phụ sinh 3 sau thời gian điều trị vô sinh

Lâm Điền |

Sau quá trình điều trị vô sinh, một phụ nữ ở huyện Chợ Mới, An Giang đã mang 3 thai và sinh 3 con an toàn.

WHO thay đổi khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thay đổi các khuyến nghị vaccine COVID-19 ngày 28.3.

WHO gióng hồi chuông cảnh báo về việc tiêu thụ muối

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố báo cáo toàn cầu đầu tiên về nhu cầu giảm lượng muối trong bữa ăn. Chỉ có 5% quốc gia trên thế giới có thể đáp ứng nhiệm vụ phổ quát này.

Ghé ngôi làng miền sơn cước, khám phá văn hóa Tày ở Hà Giang

Phùng Minh |

Làng văn hóa du lịch thôn Hạ Thành được ví như bức tranh thiên nhiên trong trẻo, êm ả trên vùng đất Hà Giang địa đầu Tổ quốc.

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị truy tố sau nhiều lần kêu oan

Nhóm Phóng viên |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành cáo trạng vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái. Ông Hùng bị cáo buộc là “người khởi xướng” trong vụ án khai thác tài nguyên trái phép xảy ra tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình tố tụng, ông Hùng không nhận tội và liên tục kêu oan.

Doanh nghiệp bảo hiểm Đức gia hạn bảo hiểm đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Công ty bảo hiểm Đức Allianz và Munich Re gia hạn bảo hiểm cho đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 - 5 nguồn tin am hiểu về vấn đề này tiết lộ.

Nghệ An: Yêu cầu chấm dứt chèo kéo dịch vụ trước trung tâm hành chính công

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu không để người dân tụ tập bán hàng, chèo khách thực hiện các dịch vụ trước Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Tăng dựng đứng, giá vàng có thể phá mức cao nhất mọi thời đại?

Khương Duy |

Theo Kitco, một số dữ liệu kinh tế kém tươi sáng của Hoa Kỳ đã gây áp lực lên chỉ số USD và khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, thúc đẩy giá vàng và bạc. Đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), kim loại quý thế giới đã chọc thủng ngưỡng  2.000 USD/ounce.

Một sản phụ sinh 3 sau thời gian điều trị vô sinh

Lâm Điền |

Sau quá trình điều trị vô sinh, một phụ nữ ở huyện Chợ Mới, An Giang đã mang 3 thai và sinh 3 con an toàn.

WHO thay đổi khuyến nghị tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thay đổi các khuyến nghị vaccine COVID-19 ngày 28.3.

WHO gióng hồi chuông cảnh báo về việc tiêu thụ muối

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố báo cáo toàn cầu đầu tiên về nhu cầu giảm lượng muối trong bữa ăn. Chỉ có 5% quốc gia trên thế giới có thể đáp ứng nhiệm vụ phổ quát này.