Việt Nam cập nhật thông tin về tiến trình ký EVFTA

H.L |

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, việc Ủy ban Châu Âu thông qua quyết định trình lên Hội đồng Châu Âu chấp thuận ký EVFTA là bước phát triển quan trọng.

Ngày 25.10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời các câu hỏi của phóng viên về tiến trình ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: Ngày 17.10, Ủy ban Châu Âu đã thông qua quyết định trình lên Hội đồng Châu Âu chấp thuận để ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Đây là bước phát triển quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả hai bên thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) để đóng góp cho quan hệ đối tác - hợp tác toàn diện và sự ủng hộ đối với thương mại tự do, cùng có lợi và hệ thống thương mại đa phương mở”.

“Trên tinh thần đó, hai bên tiếp tục nỗ lực hoàn tất các thủ tục để sớm ký chính thức, phê chuẩn và đưa hiệp định đi vào triển khai” – người phát ngôn nói thêm.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Toàn văn tuyên bố chung về EVFTA và IPA của Cao ủy Thương mại Cecilia Malmström và Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

Kh.V |

Bên lề Hội nghị Cấp cao Á–Âu (ASEM) lần thứ 12, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với bà Cecilia Malmström-Cao ủy Thương mại EU về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư.

Đề nghị Quốc hội Italia ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định EVFTA

Theo Chính phủ |

Sáng 19.10 theo giờ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Chủ tịch Hạ viện Italia Roberto Fico.

Việt Nam - EU cần thường xuyên trao đổi thông tin để thúc đẩy EVFTA

Thanh Hà |

Sáng nay giờ địa phương (chiều 18.10, giờ Việt Nam), trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc tiếp ông Steven Vanackere - nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ, Chủ tịch Nhóm các Nghị sỹ Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Thượng viện Bỉ.

Tin mừng EVFTA trong chuyến thăm EU của Thủ tướng

Vân Anh |

12h trưa ngày 17.10 (giờ địa phương), Ủy ban Châu Âu thống nhất thông qua việc trình lên Hội đồng Châu Âu chấp thuận để ký chính thức Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) dự kiến cuối năm 2018 và trình Nghị viện Châu Âu phê chuẩn vào đầu năm 2019.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Toàn văn tuyên bố chung về EVFTA và IPA của Cao ủy Thương mại Cecilia Malmström và Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

Kh.V |

Bên lề Hội nghị Cấp cao Á–Âu (ASEM) lần thứ 12, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với bà Cecilia Malmström-Cao ủy Thương mại EU về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư.

Đề nghị Quốc hội Italia ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định EVFTA

Theo Chính phủ |

Sáng 19.10 theo giờ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Chủ tịch Hạ viện Italia Roberto Fico.

Việt Nam - EU cần thường xuyên trao đổi thông tin để thúc đẩy EVFTA

Thanh Hà |

Sáng nay giờ địa phương (chiều 18.10, giờ Việt Nam), trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc tiếp ông Steven Vanackere - nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ, Chủ tịch Nhóm các Nghị sỹ Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Thượng viện Bỉ.

Tin mừng EVFTA trong chuyến thăm EU của Thủ tướng

Vân Anh |

12h trưa ngày 17.10 (giờ địa phương), Ủy ban Châu Âu thống nhất thông qua việc trình lên Hội đồng Châu Âu chấp thuận để ký chính thức Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) dự kiến cuối năm 2018 và trình Nghị viện Châu Âu phê chuẩn vào đầu năm 2019.