Vệ tinh Mỹ tiết lộ quá trình xây dựng thủ đô mới trong rừng của Indonesia

Hải Nguyễn |

Những hình ảnh từ vệ tinh của NASA (Mỹ) đã tiết lộ quá trình xây dựng thủ đô mới của Indonesia.

Các bức ảnh chụp ở các thời điểm khác nhau trong năm 2022, 2024 từ vệ tinh NASA cho thấy hình hài thủ đô mới của Indonesia có tên Nasantara trên đảo Borneo.

Đài quan sát Trái đất của NASA đã chia sẻ các hình ảnh chụp quá trình xây dựng Nasantara từ hai vệ tinh Landsat 9 và Landsat 8. Các bức ảnh chụp từ tháng 4.2022 và tháng 2.2024 cho thấy mạng lưới đường sá, cảnh quan, hình hài các tòa nhà ở phía đông Kalimantan, nơi Indonesia đang xây dựng thủ đô mới Nusantara.

Việc Indonesia gấp rút xây dựng trung tâm hành chính, kinh tế mới trên đảo Borneo nhằm thay thế thủ đô Jakarta hiện tại trên đảo Java. Theo nghiên cứu được công bố vào năm 2011, Jakarta đang sụt lún từ 1 – 15cm hằng năm, đặc biệt có những khu vực sụt lún tới 28cm.

Việc sụt lún và mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu khiến tương lai của thành phố hiện tại đối mặt với nguy hiểm. Theo nghiên cứu này, khoảng 95% Bắc Jakarta sẽ bị nhấn chìm một phần dưới nước vào năm 2050.

Chính quyền của Tổng thống Widodo tiết lộ, Nusantara sẽ là một thành phố bền vững được cung cấp năng lượng tái tạo, các tòa nhà dân cư và thương mại sẽ được xây dựng bằng “các phương pháp xây dựng nghiêm ngặt thân thiện với môi trường”.

Tổng thống Joko Widodo thăm Nusantara, nơi dự kiến là thủ đô mới của Indonesia, ngày 23.2.2023. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Indonesia
Tổng thống Joko Widodo thăm Nusantara, nơi dự kiến là thủ đô mới của Indonesia, ngày 23.2.2024. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Indonesia

Borneo là hòn đảo không thuộc lục địa lớn thứ ba trên thế giới và ít dân cư hơn Java. Hòn đảo này được phân chia giữa Indonesia, Malaysia và Brunei.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tự hào giới thiệu Nusantara như một tầm nhìn không tưởng về một thành phố "xanh" có diện tích gấp 4 lần Jakarta, nơi cư dân sẽ đi lại bằng xe buýt điện và cam kết trung hòa carbon vào năm 2045.

Theo ước tính, dự án thủ đô mới có giá trị 466 nghìn tỉ rupiah (khoảng 30 tỉ USD), trong đó tiền thuế của người dân dự kiến ​​sẽ chi trả khoảng 20%.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Indonesia dự tính xây tường biển 10 tỉ USD cứu thủ đô Jakarta

Thu Ánh |

Indonesia đang khôi phục kế hoạch xây dựng bức tường biển khổng lồ để cứu thủ đô Jakarta đang chìm với tốc độ nhanh hơn.

Thủ đô mới của Indonesia được kỳ vọng là trung tâm fintech châu Á

Khánh Minh |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo kỳ vọng biến thủ đô mới của Indonesia thành trung tâm công nghệ tài chính (fintech) hàng đầu châu Á.

Ứng xử có văn hóa để không còn các “chí phèo" tham gia giao thông

Nhóm PV |

Khi tham gia giao thông, rất nhiều tình huống có thể xảy ra mà chính mỗi người chúng ta không thể lường trước được. Sự va chạm giữa các phương tiện đôi khi chỉ là do sự vô ý của người điều khiển nhưng với một suy nghĩ tiêu cực thì đó lại là nguyên cớ của những hành vi ứng xử thiếu mẫu mực không đáng có.

Lợi nhuận của PVI khả quan, nợ phải trả phình to

Ngọc Thiện |

Qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần PVI (HNX:PVI), lợi nhuận sau thuế năm qua của doanh nghiệp tăng so với năm 2022.

Tài xế tử vong, 12 hành khách bị thương trên cao tốc TPHCM - Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.3, Công an huyện Cẩm Mỹ đang phối hợp lực lượng chức năng xác minh vụ tai nạn ở đường dẫn vào trạm dừng chân cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến tài xế tử vong, 12 người bị thương.

Để chỏng chơ 105.000 USD trên giỏ xe đạp vì nhầm tưởng là tiền âm phủ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Người phụ nữ 50 tuổi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được 105.000 USD và nghĩ đây là tiền âm phủ. Theo cơ quan chức năng, số tiền này của khách du lịch đánh rơi.

Công an lập hồ sơ xử lý vụ việc người mẹ ôm con tạo hiện trường tự tử để dọa chồng

KHÁNH AN |

Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) lập hồ sơ xử lý theo quy định vụ việc người mẹ ôm con, tạo hiện trường giả nhảy cầu tự tử để dọa chồng trên cầu Đông Trù.

Bảo mẫu ở Đà Nẵng nắm tóc, bạo hành trẻ tự kỷ

THI TRANG |

Cuối tháng 2 vừa qua, một phụ huynh có con là trẻ tự kỷ 7 tuổi (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), đã đăng tải các clip, hình ảnh con gái bị bạo hành lên mạng xã hội.

Indonesia dự tính xây tường biển 10 tỉ USD cứu thủ đô Jakarta

Thu Ánh |

Indonesia đang khôi phục kế hoạch xây dựng bức tường biển khổng lồ để cứu thủ đô Jakarta đang chìm với tốc độ nhanh hơn.

Thủ đô mới của Indonesia được kỳ vọng là trung tâm fintech châu Á

Khánh Minh |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo kỳ vọng biến thủ đô mới của Indonesia thành trung tâm công nghệ tài chính (fintech) hàng đầu châu Á.