Thông tin do Bloomberg đăng tải, dẫn lời người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraina (SPF), ông Rustem Umerov.
Hiện tại, hơn 3.500 công ty được liệt kê là sở hữu nhà nước Ukraina với gần 1.800 trong số đó đã phá sản và ngừng hoạt động.
Danh sách tư nhân hóa bao gồm các nhà máy rượu và lưu trữ ngũ cốc - có thể được các nhà đầu tư quan tâm, cùng với hàng trăm cơ sở bị bỏ hoang - có khả năng sẽ ít nhà đầu tư quan tâm.
Kiev đang hi vọng kiếm được hơn 400 triệu USD thông qua việc bán các công ty, từ nhà sản xuất phân bón đến các đơn vị tiện ích, nhà máy luyện kim và nhà sản xuất insulin, theo Bloomberg.
Nếu quốc hội Ukraina thông qua việc bán các công ty vào tháng 5, thì các doanh nghiệp bao gồm nhà sản xuất amoniac Odessky Pryportovy Zavod, nhà sản xuất titan United Mining và nhà máy Titan-Magnesium Zaporozhye, nhà sản xuất insulin Indar và nhà máy phát điện Centrenergo PJSC sẽ được chào bán trong quý thứ 3 của năm, theo ông Umerov.
Ông nói thêm, 190 triệu USD khác có thể đạt được từ việc cho thuê đất nông nghiệp, nếu các nhà lập pháp cho phép quỹ hợp nhất đất đai thuộc sở hữu nhà nước.
Về lý do bán các tài sản này, ông Umerov cho hay: "Nếu chúng tôi không bán trong năm nay, thì năm sau, giá trị duy nhất của các doanh nghiệp đó sẽ là bất động sản, và trong năm sau nữa, chỉ là mảnh đất mà doanh nghiệp đặt ở đó".
Tài sản bị tịch thu của các doanh nhân Nga có thể là một nguồn khác để bảo vệ ngân sách Ukraina.
Vào cuối tháng 3, SPF thông báo chuẩn bị bán nhà máy khai thác và chế biến Demurinsky bị tịch thu từ ông trùm Nga Mikhail Shelkov.
Theo ông Umerov, quỹ cũng đang làm việc để kiểm soát tài sản của các tỉ phú Nga bị trừng phạt Vladimir Yevtushenkov và Oleg Deripaska, bao gồm nhà máy luyện alumin Nikolaev.
"Nếu nhà nước trao cho chúng tôi các tài sản khác của Nga bị tịch thu theo phán quyết của tòa án, chúng tôi sẽ đưa chúng ra tư nhân hóa. Chúng tôi đang tiến hành nhanh nhất có thể trong mọi trường hợp" - ông Umerov nói.