Ukraina đề nghị cứu EU khỏi khủng hoảng khí đốt

Ngọc Vân |

Thủ tướng Ukraina tuyên bố EU có thể sử dụng kho dự trữ khí đốt khổng lồ của nước này.

Theo Thủ tướng Denis Shmigal, Ukraina sẵn sàng cung cấp tới 30 tỉ mét khối khí đốt từ kho dự trữ của nước này cho các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu EU.

“Chúng tôi có thể cung cấp cho các đối tác Châu Âu khí đốt khi họ đối mặt với nguồn cung không ổn định từ Nga” - RT dẫn lời ông Shmigal cho biết tại một cuộc họp báo ở Brussels.

Trước đó, quan chức này cho biết Ukraina và EU đã ký 5 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực và hỗ trợ tài chính cho Kiev. Ông cũng bày tỏ hy vọng về các cuộc đàm phán với Brussels về việc Ukraina trở thành thành viên EU vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023.

Giá khí đốt của Châu Âu tăng vọt cao hơn tới 30% vào ngày 5.9 sau khi Nga cho biết Nord Stream - một trong những đường ống cung cấp khí đốt chính của Nga cho Châu Âu - sẽ đóng cửa vô thời hạn, làm dấy lên lo ngại mới về tình trạng thiếu hụt và phân bổ khí đốt ở EU trong mùa đông này.

Giá khí đốt chuẩn đã tăng tới 272 euro mỗi megawatt giờ (MWh) khi thị trường mở cửa ngày 5.9. Hợp đồng khí đốt tháng 10 của Hà Lan TTF là 256 euro, tăng 23% so với ngày hôm trước. Mức giá này cao hơn gần 400% so với một năm trước. Giá cả tăng vọt trong năm nay đã ảnh hưởng nặng nề đến người tiêu dùng đang gặp khó khăn và buộc một số ngành công nghiệp phải tạm dừng sản xuất.

Bộ trưởng Năng lượng của các nước EU sẽ nhóm họp vào ngày 9.9 để thảo luận về các phương án kiềm chế giá năng lượng tăng vọt, bao gồm giá trần khí đốt và hạn mức tín dụng khẩn cấp cho các bên tham gia thị trường năng lượng.

Nga dừng cung cấp khí đốt qua Nord Stream. Ảnh: Reuters
Nga dừng cung cấp khí đốt qua Nord Stream. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 4.9 cho biết, Đức - cường quốc kinh tế của EU và là nước tiêu thụ khí đốt lớn nhất Châu Âu - đã chuẩn bị cho việc Nga ngừng cung cấp khí đốt hoàn toàn. Đức đang nhanh chóng lắp đặt các nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tạm thời để cho phép nước này tiếp nhận khí đốt từ các nhà sản xuất ở xa hơn, và nước này đang có kế hoạch xây dựng các cơ sở LNG lâu dài.

Na Uy - nhà sản xuất khí đốt lớn của Châu Âu - cũng đang bơm thêm nhiên liệu vào các thị trường Châu Âu.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal đồng thời thúc giục EU cung cấp thêm vũ khí và thiết bị cho Kiev. Ông Shmyhal nói với các phóng viên sau cuộc họp của Hội đồng Liên minh EU-Ukraina tại Brussels: “Chúng tôi cần những vũ khí hiện đại hơn, chẳng hạn như hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa".

Ông Shmyhal cũng nói rằng Ukraina cần nhiều máy bay và nhiều xe bọc thép hơn vì không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cách đây một tuần, sau nhiều tháng đẩy lùi các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga ở miền đông, Ukraina bắt đầu một cuộc phản công lớn nhất kể từ khi đẩy lùi lực lượng Nga khỏi vùng ngoại ô Kiev vào tháng 3.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell, cam kết sự hỗ trợ liên tục của khối đối với Kiev. “Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ về mặt chính trị, tài chính, nhân đạo và quân sự miễn là cần thiết" - ông Borrell nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Động thái của Nga và OPEC+ khiến giá dầu tăng

Khánh Minh |

OPEC và các nước sản xuất dầu đồng minh, bao gồm cả Nga, đồng ý cắt giảm 100.000 thùng dầu/ngày để hỗ trợ giá dầu.

Bộ trưởng Ukraina cảnh báo thế giới 1 lần nữa bên bờ vực thảm họa hạt nhân

Ngọc Vân |

Nhà máy điện hạt nhân Ukraina ngừng hoạt động hoàn toàn sau pháo kích khiến Bộ trưởng Năng lượng nước này cảnh báo thế giới một lần nữa đứng trước bờ vực của thảm họa hạt nhân.

Nga cắt khí đốt sang Đức gây hậu quả cho đồng euro

Ngọc Vân |

Đồng euro chạm mức thấp nhất trong 20 năm so với đồng USD khi Nga cắt khí đốt sang Đức.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Động thái của Nga và OPEC+ khiến giá dầu tăng

Khánh Minh |

OPEC và các nước sản xuất dầu đồng minh, bao gồm cả Nga, đồng ý cắt giảm 100.000 thùng dầu/ngày để hỗ trợ giá dầu.

Bộ trưởng Ukraina cảnh báo thế giới 1 lần nữa bên bờ vực thảm họa hạt nhân

Ngọc Vân |

Nhà máy điện hạt nhân Ukraina ngừng hoạt động hoàn toàn sau pháo kích khiến Bộ trưởng Năng lượng nước này cảnh báo thế giới một lần nữa đứng trước bờ vực của thảm họa hạt nhân.

Nga cắt khí đốt sang Đức gây hậu quả cho đồng euro

Ngọc Vân |

Đồng euro chạm mức thấp nhất trong 20 năm so với đồng USD khi Nga cắt khí đốt sang Đức.