Tướng hàng đầu Mỹ dự đoán thời hạn xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Các cuộc đàm phán Nga - Ukraina có thể diễn ra trong “một hoặc hai năm”, theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley.

Mỹ đã giúp đào tạo và trang bị cho quân đội Ukraina cho các hoạt động sắp tới, dù là tấn công hay phòng thủ, nhưng cuộc chiến khó có thể tạo ra người chiến thắng rõ ràng trong năm 2023 - Tướng Mark Milley nói với Foreign Affairs trong podcast phát sóng hôm 2.5.

Khi được hỏi mong đợi gì về cuộc phản công được báo trước của Ukraina, Tướng Milley cho biết Mỹ và các đối tác NATO châu Âu đã giúp Ukraina huấn luyện và trang bị vũ khí, thiết giáp và thiết bị bộ binh cơ giới, bộ binh hạng nhẹ cho khoảng chín lữ đoàn trong vài tháng qua.

Các lực lượng của Kiev “hiện có khả năng tấn công, họ có thể tiến hành các cuộc tấn công và họ cũng có khả năng phòng thủ được tăng cường đáng kể so với một năm trước" - Tướng Milley nói.

Theo Tướng Milley, nếu Ukraina tiến hành một cuộc tấn công, thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, có thể làm sụp đổ hoàn toàn mặt trận của Nga hoặc cũng có thể thất bại hoàn toàn.

Ông Milley cho rằng phía Nga đã chịu 250.000 thương vong, quân đội, xã hội và nền kinh tế đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc xung đột. Tướng Mỹ không suy đoán về thương vong của Ukraina. Trong khi đó, Điện Kremlin gọi ước tính của Mỹ về số thương vong của Nga là bịa đặt.

Tuy nhiên, vị tướng Mỹ bị mắc kẹt bởi những tuyên bố này và cũng khẳng định rằng Nga đã “thất bại” trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào ở Ukraina. Dựa vào đó, ông lập luận rằng “những người có lý trí” ở ​​Mátxcơva sẽ bị thuyết phục ngồi vào bàn đàm phán “trong vài tháng hoặc một hoặc hai năm, bởi vì họ sẽ không thắng”.

Nghị sĩ Michael McCaul - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ - cho biết cuộc tấn công của Ukraina cần phải thành công để phương Tây có thể tiếp tục tài trợ cho Kiev, “sau đó, chúng ta có thể có các cuộc đàm phán, để cuối cùng giải quyết vấn đề này”.

Trong podcast có phần lớn thời lượng dành cho Trung Quốc, Tướng Milley lập luận, Mỹ “nên làm những gì có thể để đảm bảo” rằng Nga và Trung Quốc không thiết lập một liên minh quân sự chiến lược. Ông bác bỏ mức độ quan hệ quân sự hiện tại giữa Mátxcơva và Bắc Kinh là “rất, rất khiêm tốn”.

Ông Milley cũng khẳng định, cả Nga và Trung Quốc đều nhận thức được sức mạnh quân sự của Mỹ và không muốn đối đầu trực tiếp với Washington.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đức tuyên bố ngăn cản Ukraina tấn công lãnh thổ Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, Đức không cho phép Ukraina tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà Berlin đã cung cấp cho Kiev.

Nga tấn công quy mô lớn vào một loạt mục tiêu ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraina, làm gián đoạn quá trình sản xuất vũ khí và đạn dược - RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 1.5.

Ukraina thông báo kết quả bước đầu phản công Nga ở Crimea

Khánh Minh |

Ukraina gọi cuộc tấn công Crimea là giai đoạn đầu của cuộc phản công Nga.

U22 Indonesia 2-0 U22 Myanmar: Sananta ghi bàn trên chấm 11m

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Indonesia vs U22 Myanmar tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32.

Tiến hành rào chắn và nhổ đinh vít sắt ở các bàn tay khổng lồ biển Hải Tiến

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động phản ánh một số công trình bàn tay khổng lồ ở biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) hoàn thiện, đưa vào sử dụng đã tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và du khách, ngày sau đó UBND huyện Hoằng Hóa đã cho giăng dây xung quanh và nhổ hết đinh vít sắt ở khu vực chân đế bàn tay.

Học phí Trường Đại học Ngoại thương năm 2023 cao nhất 70 triệu/năm

Vân Trang |

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến mức học phí năm học 2023-2024 dao động từ 22 - 70 triệu đồng/sinh viên/năm.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập gốm sứ kỷ lục ở Phú Quốc

Lục Tùng |

Du khách đến Phú Quốc (Kiên Giang) không thể bỏ cơ hội tham quan miễn phí bộ sưu tập gốm sứ xưa lập kỷ lục.

Sắp xét xử Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm

ANH TÚ |

TAND TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ vụ án của Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm, phân công thẩm phán Bùi Công Nam (Toà Hình sự TAND TP Hồ Chí Minh) xét xử.

Đức tuyên bố ngăn cản Ukraina tấn công lãnh thổ Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, Đức không cho phép Ukraina tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà Berlin đã cung cấp cho Kiev.

Nga tấn công quy mô lớn vào một loạt mục tiêu ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraina, làm gián đoạn quá trình sản xuất vũ khí và đạn dược - RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 1.5.

Ukraina thông báo kết quả bước đầu phản công Nga ở Crimea

Khánh Minh |

Ukraina gọi cuộc tấn công Crimea là giai đoạn đầu của cuộc phản công Nga.