Trung Quốc tạo ra khỉ lai từ tế bào của 2 phôi thai

Thanh Hà |

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc xác nhận sự ra đời và sống sót đầu tiên của một con khỉ có các tế bào có nguồn gốc từ dòng tế bào gốc khỉ, mở đường cho các nhà khoa học sử dụng linh trưởng trộn chủng loài (chimeric primate) để nghiên cứu các bệnh ở người.

Tân Hoa Xã cho hay, thí nghiệm đã chứng minh rằng, tế bào gốc khỉ - một loại tế bào có khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau - có thể đóng góp một cách hiệu quả vào các mô nhau bên ngoài phôi thai và tế bào mầm.

Nhóm nghiên cứu từ Trung tâm CEBSIT cùng Viện Y sinh và Y tế Quảng Châu thuộc Viện Khoa học Trung Quốc (CAS) đã nhân giống khỉ trộn chủng loài dùng khỉ đuôi dày (hay khỉ ăn cua).

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học Trung Quốc thiết lập 9 dòng tế bào gốc bằng cách dùng những tế bào được lấy từ phôi 7 ngày tuổi, sau đó đặt các dòng tế bào này vào nuôi cấy để tăng khả năng biệt hóa thành nhiều loại tế bào.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Cell. Trong nghiên cứu, các tế bào gốc được gán nhãn với protein huỳnh quang để các nhà khoa học xác định mô nào đã phát triển từ những tế bào gốc kể trên ở những cá thể động vật phát triển và sống sót.

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu chọn một số tế bào gốc để tiêm vào phôi khỉ 4 đến 5 ngày tuổi và cấy vào khỉ cái mang thai hộ. Kết quả là 4 bào thai bị sẩy và 6 bào thai đủ tháng chào đời.

Ở những con khỉ trộn chủng loài sống sót được, đóng góp của tế bào gốc trong các loại mô khác nhau đạt trung bình 67% trong tổng số 26 loại mô được thử nghiệm.

Ngoài ra, nghiên cứu còn tiết lộ, một con khỉ trộn chủng loài có một số mô ghi nhận tế bào gốc cao, lên tới 90%.

Liu Zhen - nhà nghiên cứu CAS và là tác giả trong nghiên cứu - cho biết, nghiên cứu mới có ý nghĩa thiết thực với kỹ thuật di truyền và bảo tồn loài, đồng thời có thể giúp các nhà khoa học tạo ra các mô hình khỉ chính xác hơn để nghiên cứu các bệnh về thần kinh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Robot AI Trung Quốc tổng hợp chất để sản xuất ôxy trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Một nhà hóa học robot điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển đã tự động tổng hợp và tối ưu hóa các chất xúc tác cho phản ứng tạo ôxy từ thiên thạch sao Hỏa.

Trung Quốc ra mắt Internet nhanh nhất thế giới, gấp 3 lần Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc ra mắt mạng Internet nhanh nhất thế giới với đường truyền 1,2 terabit/giây, nhanh hơn 3 lần so với mạng Internet hàng đầu ở Mỹ.

Người trẻ Trung Quốc chạy đua giành "bát sắt"

Thanh Hà |

Không tìm được công việc mơ ước tại một công ty tư nhân về công nghệ Internet sau khi tốt nghiệp, Peter Liu quyết định làm việc trong một thư viện nhà nước - sự nghiệp công chức thường được gọi là “chiếc bát sắt” ở nước này.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Robot AI Trung Quốc tổng hợp chất để sản xuất ôxy trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Một nhà hóa học robot điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển đã tự động tổng hợp và tối ưu hóa các chất xúc tác cho phản ứng tạo ôxy từ thiên thạch sao Hỏa.

Trung Quốc ra mắt Internet nhanh nhất thế giới, gấp 3 lần Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc ra mắt mạng Internet nhanh nhất thế giới với đường truyền 1,2 terabit/giây, nhanh hơn 3 lần so với mạng Internet hàng đầu ở Mỹ.

Người trẻ Trung Quốc chạy đua giành "bát sắt"

Thanh Hà |

Không tìm được công việc mơ ước tại một công ty tư nhân về công nghệ Internet sau khi tốt nghiệp, Peter Liu quyết định làm việc trong một thư viện nhà nước - sự nghiệp công chức thường được gọi là “chiếc bát sắt” ở nước này.