Trung Quốc sắp khai thác thương mại dự án đột phá về năng lượng

Ngọc Vân |

Trung Quốc sắp khai thác dự án lưu trữ năng lượng khí nén 300 MW đầu tiên thế giới.

Dự án lưu trữ năng lượng khí nén 300 MW đầu tiên trên thế giới ở Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, sẽ sớm được đưa vào hoạt động thương mại - ông Song Hailiang, thành viên Ủy ban Quốc gia Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), đồng thời là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc (CEEC), nói với Hoàn cầu Thời báo.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong tuần này cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường xây dựng hệ sinh thái xanh, thúc đẩy phát triển xanh và ít carbon trong năm 2024.

Ông Song Hailiang nói, CEEC đóng góp các giải pháp xây dựng năng lượng tối ưu hơn để xây dựng một thế giới tươi đẹp, thông minh và hài hòa, ít carbon.

Ông tuyên bố, trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng toàn diện, CEEC đã liên tiếp xây dựng các nhà máy lưu trữ năng lượng khí nén ở tỉnh Hồ Bắc, Sơn Đông, Cam Túc và Liêu Ninh, dẫn đầu về công nghệ, giải pháp và sinh thái công nghiệp.

Trong số đó, dự án Ứng Thành ở Hồ Bắc là dự án lưu trữ năng lượng khí nén công suất 300 MW đầu tiên trên thế giới, sẽ sớm được đưa vào vận hành thương mại.

Dự án Tửu Tuyền ở Cam Túc là dự án lưu trữ năng lượng khí nén trong hang động nhân tạo công suất 300 MW đầu tiên trên thế giới, giải quyết những hạn chế về mặt địa lý trong việc lưu trữ năng lượng khí nén.

Ông Song cho biết, hiện tại CEEC có hoạt động kinh doanh tại hơn 140 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, với hơn 100.000 nhân viên kinh doanh quốc tế, đứng trong top 5 doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện các dự án nước ngoài về số lượng hợp đồng.

Theo ông Song, các dự án ở nước ngoài của CEEC có ba đặc điểm chính. Đầu tiên, chúng có quy mô lớn, chẳng hạn như nhà máy thủy điện Nestor Kirchner-Jorge Cepernic nằm trên sông Santa Cruz ở Argentina. Đây là dự án thủy điện lớn nhất ở nước ngoài do các doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện.

Thứ hai, tận dụng tốt lợi thế của toàn ngành, với năng lực dịch vụ tích hợp mạnh mẽ từ khảo sát lập kế hoạch, thiết kế đến đầu tư xây dựng và vận hành.

Thứ ba, trình độ công nghệ tiếp tục được nâng cấp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ năng lượng truyền thống sang năng lượng mới, đặc biệt là trong xây dựng tích hợp năng lượng gió, mặt trời, thủy điện và lưu trữ.

Ông Song lưu ý: “Đối mặt với mô hình và xu hướng phát triển năng lượng toàn cầu mới, chúng ta đang đứng trước cơ hội quý giá”.

Ông đề nghị, trong tương lai, Trung Quốc nên tối ưu hóa hơn nữa thiết kế cấp cao nhất ở cấp quốc gia, tiếp tục điều chỉnh và cải thiện hệ thống hỗ trợ tài chính, đẩy nhanh việc thiết lập nền tảng đầu tư lớn để cùng phát triển sản xuất, tài chính, công nghệ và cùng nhau tạo ra các nền tảng liên doanh và các tổ chức liên minh bao gồm các doanh nghiệp Trung Quốc, doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp quốc tế để cùng thúc đẩy sự phát triển ổn định và sâu rộng của Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có thể cấm bán dầu cho Trung Quốc

Khánh Minh |

Mỹ đề xuất cấm bán dầu cho Trung Quốc trong dự luật tài trợ được các nhà lập pháp ở Washington công bố.

Trung Quốc đưa máy bay C919, ARJ21 tới Campuchia

Song Minh |

Máy bay C919 và ARJ21 của Trung Quốc đã tới Campuchia hôm 5.3 để thực hiện chuyến bay trình diễn và triển lãm.

Trung Quốc có bước đột phá trong thám hiểm lòng Trái đất

Khánh Minh |

Lần đầu tiên Trung Quốc khoan một hố thẳng đứng sâu hơn 10.000 mét vào lòng Trái đất.

Thêm lô 246 biệt thự bỏ hoang trong khu đô thị tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ngoài khu 160 biệt thự của Công ty Đệ Tam, trong khu đô thị Vsip Bắc Ninh còn có lô 246 biệt thự của Công ty Bình Dương cũng đang bỏ hoang.

2/4 đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương sa lưới

ĐÌNH TRỌNG |

Công an đã bắt giữ 2 trong số 4 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục vận động 2 đối tượng còn lại ra đầu thú.

Năm 2024, một huyện ở Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá 500 thửa đất

Thu Giang |

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, dự kiến trong năm 2024, huyện sẽ tổ chức đấu giá khoảng 500 thửa đất trên địa bàn các xã, thị trấn.

Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua một trung tá, thăng hàm Phó Giám đốc công an

Quang Việt |

Tuần qua, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được thăng hàm đại tá, một trung tá Công an Hải Phòng được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Cháy lớn ở cơ sở kinh doanh tổ chức sự kiện ở Hà Nội, lan sang 4 nhà dân

Tô Thế |

Vụ cháy lớn bùng phát tại cơ sở kinh doanh tổ chức sự kiện tại phường Yên Sở (Hà Nội), sau đó cháy lan sang 4 nhà dân xung quanh.

Mỹ có thể cấm bán dầu cho Trung Quốc

Khánh Minh |

Mỹ đề xuất cấm bán dầu cho Trung Quốc trong dự luật tài trợ được các nhà lập pháp ở Washington công bố.

Trung Quốc đưa máy bay C919, ARJ21 tới Campuchia

Song Minh |

Máy bay C919 và ARJ21 của Trung Quốc đã tới Campuchia hôm 5.3 để thực hiện chuyến bay trình diễn và triển lãm.

Trung Quốc có bước đột phá trong thám hiểm lòng Trái đất

Khánh Minh |

Lần đầu tiên Trung Quốc khoan một hố thẳng đứng sâu hơn 10.000 mét vào lòng Trái đất.