Trung Quốc phê duyệt cây trồng chỉnh sửa gen đầu tiên

Thanh Hà |

Trung Quốc phê duyệt tính an toàn của đậu tương chỉnh sửa gen. Đây là lần đầu tiên nước này phê duyệt công nghệ chỉnh sửa gen với một loại cây trồng.

Loại đậu tương chỉnh sửa gen đầu tiên của Trung Quốc do doanh nghiệp công nghệ sinh học Shandong Shunfeng thuộc sở hữu tư nhân phát triển. Loại đậu tương này có 2 gen biến đổi, làm tăng đáng kể mức axit oleic béo lành mạnh ở cây.

Giấy chứng nhận an toàn được phê duyệt có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày 21.4, theo tài liệu do Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc công bố.

Không giống như biến đổi gen đưa gen ngoại lai vào cây trồng, chỉnh sửa gen làm thay đổi các gen hiện có. Công nghệ này được coi là ít rủi ro hơn so với biến đổi gen và được quản lí ít nghiêm ngặt hơn ở một số quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Trung Quốc đã công bố các quy định về chỉnh sửa gen vào năm ngoái.

"Việc phê duyệt giấy chứng nhận an toàn là sự khích lệ cho đội ngũ của Shunfeng" - doanh nghiệp này nêu trong thông cáo gửi Reuters ngày 4.5.

Shunfeng tuyên bố là doanh nghiệp đầu tiên ở Trung Quốc tìm cách thương mại hóa cây trồng chỉnh sửa gen. Một đại diện của Shunfeng cho biết, hãng đang nghiên cứu khoảng 20 loại cây trồng chỉnh sửa gen khác, bao gồm lúa gạo, lúa mì và ngô năng suất cao hơn, lúa kháng thuốc diệt cỏ và đậu tương cũng như rau diếp giàu vitamin C.

Hãng Calyxt có trụ sở tại Mỹ cũng đã phát triển một loại đậu tương có hàm lượng oleic cao, tạo ra loại dầu tốt cho sức khỏe, là loại thực phẩm chỉnh sửa gen đầu tiên được phê duyệt tại Mỹ năm 2019.

Theo Reuters, trước khi nông dân Trung Quốc có thể trồng loại đậu tương mới, cần một số bước bổ sung, trong đó có phê duyệt các loại hạt giống có gen đã được điều chỉnh.

Quyết định phê duyệt tính an toàn của cây trồng chỉnh sửa gen đầu tiên của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại, thời tiết thất thường và chiến sự ở đất nước xuất khẩu ngũ cốc lớn Ukraina làm gia tăng mối lo ngại ở Trung Quốc về việc cung cấp lương thực cho 1,4 tỉ dân.

Tầng lớp trung lưu đang phát triển của Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng tăng các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống.

Trung Quốc cũng đang thúc đẩy cây trồng biến đổi gen, bắt đầu thử nghiệm quy mô lớn ngô biến đổi gen trong năm nay.

Tuy nhiên, việc đưa cây trồng chỉnh sửa gen ra thị trường dự kiến sẽ nhanh hơn do ít thủ tục hơn trong quy trình quản lí.

Ngoài Mỹ, Nhật Bản cũng đã phê duyệt các loại thực phẩm chỉnh sửa gen, bao gồm cà chua khỏe mạnh hơn và cá lớn nhanh hơn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà giàu Trung Quốc đổi cách tiêu tiền, tập trung mua hàng trong nước

Thanh Hà |

Những người mua sắm lớn của Trung Quốc đã quay trở lại để cứu trợ ngành công nghiệp xa xỉ toàn cầu. Tuy nhiên, họ chi tiêu trong nước nhiều hơn, ngay cả khi biên giới Trung Quốc đại lục mở cửa trở lại.

Thất nghiệp tăng vọt, Trung Quốc khuyến khích thanh niên về nông thôn

Thanh Hà |

Cứ 5 thanh niên ở các thành phố Trung Quốc thì có 1 người không có việc làm và Bắc Kinh đang khuyến khích thanh niên trở về tìm việc ở nông thôn.

Trung Quốc khoan dầu khí ở mỏ sâu bậc nhất thế giới

Thanh Hà |

Sinopec đã khoan được dầu khí ở giếng siêu sâu, thuộc một trong những mỏ dầu khí sâu nhất thế giới ở lưu vực Tarim của Trung Quốc.

Vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù, kế toán biết sai vẫn làm

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ bà Lê Thị Dung – nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị kết án 5 năm tù, kế toán Nguyễn Thị Hương khai nhận biết hành vi của bản thân là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Công nhân mong tăng ca, giảm bớt thời gian ở phòng trọ khi giá điện tăng

Lương Hà |

Hải Dương - Trước thông tin giá điện tăng từ ngày 4.5, nhiều công nhân tại các khu trọ ở Hải Dương lo lắng, mong được tăng ca nhiều hơn để giảm bớt thời gian ở phòng trọ.

Doanh nghiệp ngoại mong phê duyệt Quy hoạch điện VIII càng sớm càng tốt

Cường Ngô |

Tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản JCCI cho rằng, cần phê duyệt Quy hoạch điện VIII càng sớm càng tốt. Bởi, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện ở Việt Nam trong thời gian tới.

Dự báo thời tiết hôm nay 6.5: Cuối tuần nắng nóng cháy da vẫn bao trùm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ, có nơi trên 41 độ C. Đông Bắc Bộ nhiệt độ tăng, có nơi trên 39 độ C.

Ấn tượng màn thắp đuốc Lễ khai mạc SEA Games 32

THANH VŨ -TAM NGUYÊN |

Đúng như lời hứa của nước chủ nhà Campuchia, Lễ khai mạc SEA Games 32 đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Nhà giàu Trung Quốc đổi cách tiêu tiền, tập trung mua hàng trong nước

Thanh Hà |

Những người mua sắm lớn của Trung Quốc đã quay trở lại để cứu trợ ngành công nghiệp xa xỉ toàn cầu. Tuy nhiên, họ chi tiêu trong nước nhiều hơn, ngay cả khi biên giới Trung Quốc đại lục mở cửa trở lại.

Thất nghiệp tăng vọt, Trung Quốc khuyến khích thanh niên về nông thôn

Thanh Hà |

Cứ 5 thanh niên ở các thành phố Trung Quốc thì có 1 người không có việc làm và Bắc Kinh đang khuyến khích thanh niên trở về tìm việc ở nông thôn.

Trung Quốc khoan dầu khí ở mỏ sâu bậc nhất thế giới

Thanh Hà |

Sinopec đã khoan được dầu khí ở giếng siêu sâu, thuộc một trong những mỏ dầu khí sâu nhất thế giới ở lưu vực Tarim của Trung Quốc.