Trung Quốc phát hiện tàn tích đền cổ thời nhà Tống

Thanh Hà |

Tàn tích của một ngôi đền Đạo giáo từ thời nhà Tống (960-1279) đã được khai quật ở huyện Vũ Ấp, Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc sau cuộc khai quật kéo dài 3 tháng.

Phát hiện khảo cổ mới được Bảo tàng Hà Bắc thông báo trên Sina Weibo cuối tuần qua.

“Phát hiện này có giá trị to lớn cho việc nghiên cứu sự phổ biến của văn hóa Đạo giáo cổ đại ở Trung Quốc cũng như văn hóa dân gian cổ xưa và phong tục địa phương ở khu vực miền trung và miền nam Hà Bắc” - Bảo tàng Hà Bắc cho hay.

Nhóm khảo cổ phát hiện tàn tích của ngôi đền cổ này bao gồm các nhà nghiên cứu từ Viện Khảo cổ và Di tích Văn hóa tỉnh Hà Bắc, Cơ quan Bảo vệ Di tích Văn hóa huyện Vũ Ấp, Hành Thuỷ.

Guo Jiqiao - nhà nghiên cứu tại Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Bắc - thông tin, nhóm khảo cổ đã phát hiện được 2 di tích kiến trúc, 1 mương nước, 2 giếng, 7 hố tro và 3 bếp lò. Tất cả các di tích nằm trên diện tích khoảng 400m2.

Địa điểm khai quật ở huyện Vũ Ấp, Hành Thủy, Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Hà Bắc
Địa điểm khai quật ở huyện Vũ Ấp, Hành Thủy, Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Hà Bắc

Thời báo Hoàn cầu cho hay, những di tích văn hóa được khai quật bao gồm một số thành phần kiến trúc, nhu yếu phẩm hàng ngày và công cụ sản xuất, hầu hết có niên đại từ thời nhà Tống, cùng với một lượng nhỏ di tích từ thời nhà Đường (618-907) và nhà Tấn (1115-1234).

Jia Guihu - giám đốc Văn phòng Bảo vệ Di tích Văn hóa huyện Vũ Ấp - cho hay, 2 di tích kiến trúc được khai quật lần này bao gồm một nền đất và một tòa nhà Đạo giáo. Đồ sứ được khai quật cũng như kỹ thuật thủ công, hình dáng và đồ trang trí của cổ vật đều thể hiện những nét đặc trưng rõ ràng của thời nhà Tống. Sau khi nhóm khảo cổ phân tích chuyên môn, địa điểm này được xác nhận là ngôi đền Đạo giáo từ thời nhà Tống.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thiệt hại nặng nề trong vụ cháy mỏ than ở Trung Quốc

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ cháy mỏ than ở tây nam Trung Quốc hôm 24.9.

Nhà khoa học “người dơi” Trung Quốc cảnh báo dịch bệnh mới giống COVID-19

Song Minh |

Một trong những nhà virus học nổi tiếng nhất Trung Quốc - còn được gọi là “người dơi” - cảnh báo rằng rất có thể một dịch bệnh mới giống COVID-19 sẽ xuất hiện trong tương lai.

Trung Quốc phát hiện lăng mộ hoàng đế sáng lập triều Bắc Chu

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã phát hiện lăng mộ của vị hoàng đế sáng lập triều đại Bắc Chu (557-581) tại thành phố Hàm Dương.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 26.9: Bắn súng không có huy chương

NHÓM PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (26.9) của ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 11 môn.

Blackpink đội nón lá và chuyện Ngô Thanh Vân đưa nước mắm Việt lên phim Mỹ

Mi Lan |

Ngay sau khi bộ phim “The Creator” ra mắt, Ngô Thanh Vân chia sẻ với đại ý, việc nhắc tên “nước mắm” của Việt Nam trên màn ảnh thế giới khiến cô rất tự hào.

Điều chuyển giáo viên chủ nhiệm sau vụ lớp trưởng tát bạn học ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Trường THCS Võ Thị Sáu (TP.Hải Dương, Hải Dương) vừa có báo cáo về vụ việc một học sinh lớp 7 bị lớp trưởng tát.

Người dân mang theo dây xích, ổ khóa xe máy khi đến công viên ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Do công viên không có bãi giữ xe, nhiều người dân khi đến vui chơi, tập thể dục phải đậu xe máy trên vỉa hè, dưới lòng đường và mang theo dây xích, ổ khóa đề phòng mất trộm.

Tổng thống Zelensky có thể không tái tranh cử vào năm tới

Ngọc Vân |

Đệ nhất phu nhân Ukraina cho biết, chồng bà - Tổng thống Zelensky có thể không tái tranh cử vào năm tới.

Thiệt hại nặng nề trong vụ cháy mỏ than ở Trung Quốc

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ cháy mỏ than ở tây nam Trung Quốc hôm 24.9.

Nhà khoa học “người dơi” Trung Quốc cảnh báo dịch bệnh mới giống COVID-19

Song Minh |

Một trong những nhà virus học nổi tiếng nhất Trung Quốc - còn được gọi là “người dơi” - cảnh báo rằng rất có thể một dịch bệnh mới giống COVID-19 sẽ xuất hiện trong tương lai.

Trung Quốc phát hiện lăng mộ hoàng đế sáng lập triều Bắc Chu

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã phát hiện lăng mộ của vị hoàng đế sáng lập triều đại Bắc Chu (557-581) tại thành phố Hàm Dương.