Tổng thống Zelensky có thể không tái tranh cử vào năm tới

Ngọc Vân |

Đệ nhất phu nhân Ukraina cho biết, chồng bà - Tổng thống Zelensky có thể không tái tranh cử vào năm tới.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trước đây tuyên bố, việc tổ chức bầu cử là không thể do hoàn cảnh của đất nước.

Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể không tái tranh cử vào năm tới - Đệ nhất phu nhân Ukraina Elena Zelenskaya nói với chương trình Face the Nation của CBS.

Chưa đầy 1 tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina, Tổng thống Zelensky đã cấm tất cả các đảng chính trị đối lập. Cũng không có ứng cử viên tổng thống tiềm năng nào xuất hiện.

Tuy nhiên, bà Zelenskaya nói rằng, quyết định của chồng bà về việc có tái tranh cử hay không có thể bị ảnh hưởng bởi những khó khăn trong việc tổ chức bầu cử khi nước này vẫn đang trong xung đột, với hàng triệu cử tri đủ điều kiện đang sống rải rác khắp các nước xung quanh. Tuy nhiên, đệ nhất phu nhân cho biết, sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào mà ông Zelensky đưa ra.

Bà nói thêm: “Điều đó cũng sẽ phụ thuộc vào việc đất nước của chúng tôi có cần ông ấy làm tổng thống hay không. Nếu ông ấy cảm thấy người dân Ukraina không còn mong muốn ông ấy làm tổng thống nữa thì có lẽ ông ấy sẽ không tranh cử”.

Đệ nhất phu nhân Zelenskaya tiết lộ, bà “không hoàn toàn tán thành” nỗ lực tranh cử tổng thống lần đầu của ông Zelensky, nhưng thừa nhận rằng lần thứ hai sẽ “không đáng sợ” do cặp đôi đã có kinh nghiệm. Bà gọi câu hỏi của người dẫn chương trình về việc "bà sẽ cảm thấy thế nào nếu ông Zelensky tái tranh cử" là một câu hỏi khó.

Nguyên thủ quốc gia Ukraina đã đến thăm Mỹ vào tuần trước để gặp Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo khác, quay về nước với cam kết “lên tới 325 triệu USD” cho “các nhu cầu an ninh và quốc phòng quan trọng” từ Nhà Trắng. Ông Zelensky đã cảnh báo các nhà lập pháp Mỹ rằng, nếu không được tiếp tục viện trợ thì Ukraina có thể thua Nga.

Washington được cho là đã chuyển 75 tỉ USD cho Kiev trong hai năm qua, phần lớn trong số đó (46,6 tỉ USD) là viện trợ quân sự.

Một cuộc khảo sát được công bố đầu tháng 9 cho thấy, gần 8/10 người Ukraina được hỏi đã đổ lỗi cho ông Zelensky về tình trạng tham nhũng tràn lan đang hoành hành đất nước - một lý do khác khiến tổng thống có thể e ngại về việc tái tranh cử.

Ông Zelensky cũng phàn nàn về việc sự ủng hộ đang suy yếu của phương Tây. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economist, ông Zelensky cáo buộc những nhà hảo tâm trước đây của ông là những người ủng hộ Nga, đồng thời cảnh báo họ sẽ thua cuộc trong cuộc bầu cử của chính họ nếu Kiev không thể chống chọi được về mặt quân sự, cũng như không giải quyết được các vấn đề xã hội nếu hàng triệu người tị nạn Ukraina rải rác khắp châu Âu trở nên ngỗ ngược.

Ukraina không thể tổ chức bầu cử trong tình trạng thiết quân luật. Giới chức an ninh Ukraina gần đây đã thừa nhận với tờ Washington Post rằng, về cơ bản, một cuộc bỏ phiếu sẽ không thể thực hiện được với phần lớn dân số được triển khai ở tiền tuyến hoặc sống ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Ukraina đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phương Tây để tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ, dù là hình thức. Đây là yêu cầu mà Chính phủ Ukraina không thể từ chối hoàn toàn do nước này phụ thuộc tài chính vào sự hào phóng của Mỹ và châu Âu.

Hồi tháng 6, Tổng thống Zelensky tuyên bố, một cuộc bỏ phiếu chỉ có thể diễn ra sau khi xung đột được giải quyết. Đến tháng 8, ông nói có thể tổ chức bầu cử miễn là ông nhận được thêm 135 triệu USD.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

UAV Nga tấn công máy bay Ukraina từ khoảng cách 80km

Ngọc Vân |

Máy bay không người lái Nga kamikaze Lancet hiện có thể tiếp cận các căn cứ không quân quan trọng của Ukraina từ khoảng cách tới 80 km.

Cựu cố vấn Tổng thống Ukraina dự báo thời điểm kết thúc xung đột với Nga

Khánh Minh |

Cựu cố vấn của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky dự báo xung đột Nga - Ukraina kéo dài đến năm 2035.

Dự báo nhân tố sẽ thay đổi quan điểm của EU về Ukraina

Ngọc Vân |

Nền kinh tế EU càng suy yếu thì càng có nhiều người đặt câu hỏi về việc Liên minh châu Âu ủng hộ cuộc xung đột Ukraina.

Tổng thống Zelensky sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina

Thanh Hà |

Việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov là cuộc cải tổ lớn nhất trong chính phủ Ukraina kể từ khi xung đột nổ ra.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 27.9: Thúy Vi giành huy chương đồng

NHÓM PV |

Hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 7 môn thi đấu tại ASIAD 19, trong đó, Dương Thúy Vi sẽ ra quân ở môn Wushu.

Nga nhắc lại yêu cầu minh bạch điều tra vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết, Mátxcơva tiếp tục yêu cầu cuộc điều tra minh bạch về vụ tấn công khủng bố vào đường ống dẫn khí Nord Stream.

Trưởng Công an phường ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung

Khánh Linh |

Một trưởng công an phường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung, ở mức 0,4 mg/lít khí thở khi điều khiển xe ô tô.

Chập tại nơi sạc điện thoại gây cháy lớn, 3 người được cứu

Khánh Linh |

Một đám cháy đã bùng lên trong đêm ở huyện Thanh Trì, Hà Nội do chập điện ở khu vực sạc điện thoại và cháy lan ra các vật dụng trong phòng. 3 người mắc kẹt đã may mắn thoát nạn.

UAV Nga tấn công máy bay Ukraina từ khoảng cách 80km

Ngọc Vân |

Máy bay không người lái Nga kamikaze Lancet hiện có thể tiếp cận các căn cứ không quân quan trọng của Ukraina từ khoảng cách tới 80 km.

Cựu cố vấn Tổng thống Ukraina dự báo thời điểm kết thúc xung đột với Nga

Khánh Minh |

Cựu cố vấn của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky dự báo xung đột Nga - Ukraina kéo dài đến năm 2035.

Dự báo nhân tố sẽ thay đổi quan điểm của EU về Ukraina

Ngọc Vân |

Nền kinh tế EU càng suy yếu thì càng có nhiều người đặt câu hỏi về việc Liên minh châu Âu ủng hộ cuộc xung đột Ukraina.

Tổng thống Zelensky sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina

Thanh Hà |

Việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov là cuộc cải tổ lớn nhất trong chính phủ Ukraina kể từ khi xung đột nổ ra.