Trung Quốc phát cảnh báo màu cam về đợt giá lạnh bao trùm

Thanh Hà |

Trung Quốc ngày 27.11 phát cảnh báo màu cam về đợt giá lạnh với dự báo nhiệt độ giảm sâu, bão cát, mưa và tuyết rơi ở nhiều vùng trên khắp cả nước.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc, từ đêm 28.11 đến ngày 30.11, nhiệt độ sẽ giảm từ 10 đến 16 độ C ở hầu hết miền trung và miền đông Trung Quốc, Tân Hoa Xã đưa tin.

Bão cát cũng được dự báo xuất hiện ở một số khu vực miền bắc và tây bắc Trung Quốc.

Dự báo tuyết rơi dày được ghi nhận ở các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang trong 2 ngày 27 và 28.11. Nhiều khu vực ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Quý Châu dự kiến xảy ra mưa tuyết từ tối 29.11 đến 1.12.

Trung tâm khí tượng Trung Quốc cho biết, mưa lớn được dự báo xảy ra ở các tỉnh Giang Tây, Chiết Giang và Phúc Kiến từ 27.11 đến 29.11 trong khi mưa băng giá có thể quét qua Quý Châu, Hồ Nam và Giang Tây từ 30.11-1.12.

Trung tâm khuyến cáo công chúng giữ ấm trong bối cảnh nhiệt độ thay đổi và lưu ý về các nguy cơ giao thông trong điều kiện thời tiết lạnh giá.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, được mã hóa theo màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho thời tiết khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam.

Vào chiều 27.11, tỉnh Hà Bắc ở phía bắc Trung Quốc đã phát cảnh báo màu vàng về đợt không khí lạnh, trong đó lưu ý nhiệt độ tại khu vực Bashang ở phía bắc có thể giảm xuống âm 30 độ C vào ngày 30.11.

Một số tỉnh miền nam và miền trung Trung Quốc đã cảnh báo đề phòng đợt rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến nông nghiệp. Tỉnh Giang Tô kêu gọi tăng tốc thu hoạch trong giai đoạn cuối vụ. Giới chức Nam Kinh - thủ phủ của Giang Tô - đã điều động hơn 30.000 người vào chế độ sẵn sàng dọn tuyết.

Tuyết rơi dày đặc ở các vùng phía bắc của Trung Quốc khi đợt không khí lạnh xuất hiện. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tuyết rơi dày đặc ở các vùng phía bắc của Trung Quốc khi đợt không khí lạnh xuất hiện. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thông tin về thời tiết Trung Quốc, đài CGTN cho hay, tuyết rơi dày đặc ở các vùng phía bắc của Trung Quốc khi đợt không khí lạnh xuất hiện.

Tuyết rơi dày đặc ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở phía tây bắc Trung Quốc và khu tự trị Nội Mông ở phía bắc Trung Quốc trong những ngày gần đây khi một đợt lạnh bao trùm nhiều vùng của đất nước.

Tuyết rơi dày trong nhiều ngày ở Tân Cương, bao gồm châu Altay, châu tự trị dân tộc Kazakh Ili và Tháp Thành. Tuyết do frông lạnh gây ra dẫn đến tắc nghẽn đường sá và nhiều cơ quan địa phương phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Trong những ngày qua, do tuyết tiếp tục rơi ở Tacheng, hơn 80 xe dọn tuyết đã được đưa vào hoạt động.

Đến 8 giờ sáng 27.11, một trận bão tuyết lớn đã tấn công khu vực phía đông của Ili, Tháp Thành và thành phố Thạch Hà Tử. Các khu vực phía bắc của Tân Cương ghi nhận ​​nhiệt độ giảm 8 đến 16 độ C trong khi nhiệt độ giảm 16 đến 30 độ C ở các châu Tháp Thành, Altay và châu tự trị dân tộc Hồi Xương Cát.

Khi nhiệt độ giảm mạnh, các cụm thác nước đóng băng đã được ghi nhận dọc theo các mép vách đá ở hồ Acacia tại Công viên Rừng Quốc gia sông Ali ở Nội Mông. Nhìn từ xa, thác nước tạo thành khối băng khổng lồ cao gần 2,4m và rộng 28m đã mang đến khung cảnh ngoạn mục.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tăng nhập khẩu vàng của Nga

Khánh Minh |

Các lô hàng vàng của Nga đến Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm nay.

Trung Quốc ghi dấu mốc mới về phát triển thủy điện

Khánh Minh |

Hệ thống điều khiển lõi của các nhà máy thủy điện Trung Quốc lần đầu tiên được phát triển 100% trong nước.

Tòa nhà 26 tầng dùng để nuôi lợn ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trang trại lợn - tòa nhà đơn lập lớn nhất thế giới đã khai trương tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Trung Quốc tăng nhập khẩu vàng của Nga

Khánh Minh |

Các lô hàng vàng của Nga đến Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm nay.

Trung Quốc ghi dấu mốc mới về phát triển thủy điện

Khánh Minh |

Hệ thống điều khiển lõi của các nhà máy thủy điện Trung Quốc lần đầu tiên được phát triển 100% trong nước.

Tòa nhà 26 tầng dùng để nuôi lợn ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trang trại lợn - tòa nhà đơn lập lớn nhất thế giới đã khai trương tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.