Cơ quan thời tiết Trung Quốc ngày 29.12 đã phát cảnh báo đỏ đầu tiên về sương mù kể từ năm 2017, theo Reuters.
Thời tiết dự kiến cải thiện từ tối 30.12 khi một đợt không khí lạnh sẽ tràn vào Trung Quốc.
Theo cơ quan thời tiết, tình trạng sương mù nghiêm trọng xảy ra ở các khu vực tỉnh Hà Bắc ở phía bắc, tỉnh Hà Nam ở miền trung, các tỉnh phía đông An Huy, Giang Tô, Chiết Giang và Sơn Đông cũng như tại các thành phố Thượng Hải và Trùng Khánh từ sáng 29.12.
Dự báo sương mù dày đặc xuất hiện ở các khu vực Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô và Thượng Hải dẫn đến tầm nhìn giảm xuống dưới 200m và ở một số khu vực là dưới 50m.
Tại miền bắc Trung Quốc cùng với khu vực giữa sông Hoàng Hà và sông Hoài, dự báo có sương mù nhẹ đến trung bình, trong khi sương mù dày đặc ảnh hưởng đến Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam.
Các nhà dự báo thời tiết cho hay, nguyên nhân của đợt sương mù dày đặc ở Trung Quốc là do độ ẩm cao và điều kiện khuếch tán khí quyển kém.
Trung Quốc vừa trải qua một năm khí hậu khắc nghiệt. Tuần trước, hầu hết Trung Quốc phải hứng chịu một đợt rét đậm kỷ lục với nhiệt độ dưới mức đóng băng. Trong khi đó, mùa hè năm nay, cái nóng thiêu đốt lên tới 52 độ C đã ảnh hưởng tới phía tây bắc đất nước. Những cơn bão mùa hè cũng dẫn đến lượng mưa kỷ lục cho Bắc Kinh và gây lũ lụt ở nhiều nơi khác.