Trung Quốc công bố thương vong trong tai nạn thảm khốc ở Triều Tiên

Hà Liên |

Vụ tai nạn giao thông ở phía nam Triều Tiên đã cướp đi sinh mạng của 32 du khách Trung Quốc và 4 công dân Triều Tiên, các quan chức Trung Quốc cho biết hôm 23.4.

Vụ tai nạn xảy ra đêm 22.4 ở tỉnh Bắc Hwanghae, phía nam Bình Nhưỡng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết.

Theo Reuters, ngoài 36 người chết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết có 2 công dân Trung Quốc bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Đoạn phim trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho thấy hiện trường nơi chiếc xe buýt gặp nạn trong bóng tối và có mưa nhẹ. Xe cứu hộ đang được triển khai tại hiện trường, những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Thông tin chi tiết về người chết và người bị thương cũng như tình huống dẫn tới vụ tai nạn chưa được công bố ngay. Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã có mặt tại Bình Nhưỡng cho biết sẽ ra thông cáo về tình hình sau. 

Trong thông cáo riêng, Bộ Y tế Trung Quốc cho biết đã cử một nhóm chuyên gia y tế, cùng trang thiết bị và thuốc men đến Triều Tiên để tham gia cấp cứu cho các nạn nhân bị thương.

Du khách Trung Quốc chiếm khoảng 80% khách du lịch nước ngoài đến Triều Tiên. Một cơ quan nghiên cứu về Triều Tiên ước tính, du lịch tạo ra doanh thu khoảng 44 triệu USD mỗi năm cho nước này.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn thảm khốc ở Triều Tiên, hàng chục người Trung Quốc thiệt mạng

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23.4 thông báo, một số khách du lịch Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Triều Tiên.

Ai "tranh công" trong đột phá chưa từng có về Triều Tiên?

Vân Anh |

Quyết định của Triều Tiên ngừng thử các vụ thử hạt nhân và tên lửa là kết quả của những nỗ lực tập thể, bao gồm cả Nga và Trung Quốc, hơn là những đe dọa "xóa sạch Triều Tiên khỏi bản đồ" của Mỹ.

Trung Quốc bình luận gì về động thái dừng thử hạt nhân của Triều Tiên?

Hải Anh |

Trung Quốc hoan nghênh quyết định ngừng các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo cũng như đóng cửa bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tai nạn thảm khốc ở Triều Tiên, hàng chục người Trung Quốc thiệt mạng

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23.4 thông báo, một số khách du lịch Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Triều Tiên.

Ai "tranh công" trong đột phá chưa từng có về Triều Tiên?

Vân Anh |

Quyết định của Triều Tiên ngừng thử các vụ thử hạt nhân và tên lửa là kết quả của những nỗ lực tập thể, bao gồm cả Nga và Trung Quốc, hơn là những đe dọa "xóa sạch Triều Tiên khỏi bản đồ" của Mỹ.

Trung Quốc bình luận gì về động thái dừng thử hạt nhân của Triều Tiên?

Hải Anh |

Trung Quốc hoan nghênh quyết định ngừng các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo cũng như đóng cửa bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.